(BGĐT) - Đoàn công tác huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) do đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn vừa làm việc với Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại đường sắt (Ratraco) trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhằm bàn phương án vận chuyển vải thiều năm 2023 qua ga Kép (Lạng Giang).
Tham gia đoàn công tác có một số doanh nghiệp tiêu thụ vải thiều tiêu biểu của huyện. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Trần Thế Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại đường sắt.
![]() |
Quang cảnh buổi làm việc. |
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Thi và đại diện các doanh nghiệp tiêu thụ vải thiều huyện Lục Ngạn đã kiến nghị với ngành đường sắt về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục để ga Kép đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển liên vận, đồng thời đề nghị đơn vị tạo điều kiện cho việc vận chuyển tiêu thụ vải thiều thuận lợi bằng đường sắt trong vụ vải năm 2023.
Đồng chí Trần Thế Hùng cho biết, đơn vị phấn đấu trong tháng 4 hoàn thành việc xây dựng các hạng mục còn lại của ga Kép. Đơn vị sẽ có cơ chế riêng để việc vận chuyển tiêu thụ vải thiều bằng đường sắt thuận lợi với giá hợp lý.
Được biết Ratraco là một trong 3 đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt - thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2022.
Lĩnh vực chính là cung cấp các giải pháp logistics trọn gói trên nền tảng hạ tầng đường sắt, vận chuyển hàng hóa bằng container (đường sắt, đường bộ); xếp dỡ, bảo quản, đóng gói hàng hóa; cho thuê kho, bãi… Đơn vị hiện có 200 container lạnh đáp ứng nhu cầu vận chuyển vải thiều tươi từ ga Kép đến các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc) và vào thị trường các tỉnh phía Nam của nước ta.
Như vậy, khi vận chuyển vải thiều sang Trung Quốc bằng đường sắt, các doanh nghiệp chỉ phải vận chuyển sang ga Kép và làm thủ tục thông quan tại đây, không cần lên các cửa khẩu. Yêu cầu đối với việc xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc bằng đường sắt là việc hoàn chỉnh thủ tục để xuất khẩu theo đường chính ngạch.
Đức Thọ