Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhân sự mới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công bố quyết định ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng T.Ư Đảng

Cập nhật: 15:32 ngày 20/10/2020
Bộ Chính trị điều động và phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sáng 20/10, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công cán bộ.

Dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh.

{keywords}

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Hưng. 

Tại Hội nghị, ông Hà Ban - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tiếp đó, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao quyết định và chúc mừng ông Lê Minh Hưng đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ mới.

Ông Trần Quốc Vượng cho biết, ông Lê Minh Hưng là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và được rèn luyện, thử thách ở một số lĩnh vực khó, nhạy cảm.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Trung ương và các địa phương, từ yêu cầu thực tiễn tổ chức cán bộ, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương.

Trên cương vị mới, Bộ Chính trị tin tưởng và mong muốn đồng chí Lê Minh Hưng tiếp tục phát huy năng lực và tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi tin rằng đồng chí Lê Minh Hưng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương, phục vụ tốt các hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trước mắt là phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” – ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là thạc sĩ Chính sách công, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Minh Hưng từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Cụ thể:

Tháng 10/1993 - Tháng 1/1998: Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 3-6/1996); Học thạc sĩ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (tháng 10/1996 - 9/1997).

Tháng 2/1998 - Tháng 2/2002: Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Tháng 3/2002 - Tháng 12/2009: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 1/2010 - Tháng 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 10/2011 - Tháng 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 11/2014 - Tháng 1/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 1/2016 - Tháng 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ 4/2016 - tháng 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Bà Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên khoá mới
Bà Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 51/51, đạt tỷ lệ 100%.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...