Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhân sự mới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Cập nhật: 16:32 ngày 28/01/2022
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 26/1. Cùng ngày, Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Chính ủy Quân khu 9.

{keywords}

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu. Ảnh: QK9

Như vậy, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hiện có 3 phó chủ nhiệm, gồm: Thượng tướng Đỗ Căn, Trung tướng Trịnh Văn Quyết và Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu. Chủ nhiệm là Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, 54 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre; là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII. Ông từng giữ chức Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9. Từ tháng 11/2020, ông đảm nhận cương vị Chính ủy Quân khu 9.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan chỉ đạo và tiến hành công tác Đảng, công tác Chính trị trong quân đội; là cơ quan quản lý hành chính với hệ thống toà án quân sự, viện kiểm sát quân sự các cấp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán
(BGĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Ngô Gia Tự (TP Bắc Giang).
Người trồng đào tất bật ngày giáp Tết
(BGĐT) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, người trồng đào ở tỉnh Bắc Giang đang tất bật vận chuyển đào đi tiêu thụ.
Đào thắm, mai vàng thấm đẫm yêu thương
(BGĐT) - Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 đã gõ cửa mọi nhà. Bên dòng sông Cầu, sông Thương, những vườn đào thắm chồi non hé nụ, sắc màu chẳng thua kém đào Nhật Tân - Quảng Bá (Hà Nội). Cây mai vàng cổ thụ ở chùa Vĩnh Nghiêm, còn gọi là chùa Đức La ở xã Trí Yên (Yên Dũng) và rừng mai vàng mạn Tây núi Yên Tử trổ bông sớm. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...