Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhân sự mới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

SCB có chủ tịch mới

Cập nhật: 08:48 ngày 16/10/2022
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) có 4 thành viên Hội đồng quản trị mới, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Anh Đức, 45 tuổi, từng có nhiều kinh nghiệm tại VietinBank.
{keywords}

Ông Vũ Anh Đức, Chủ tịch mới của SCB từ 14/10.

Ngân hàng Sài Gòn ngày 15/10 công bố việc bổ nhiệm dàn nhân sự cấp cao, theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, ông Vũ Anh Đức sẽ thay ông Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch đồng thời là người đại diện pháp luật của SCB.

Chủ tịch mới của SCB vốn là Giám đốc Vietinbank TP Hồ Chí Minh, sinh năm 1977, Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển. Ông Đức từng qua nhiều vị trí tại VietinBank như phó phòng đầu tư, trưởng phòng thị trường vốn - khối kinh doanh vốn và thị trường kiêm nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán VietinBank, Giám đốc VietinBank Quang Trung...

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ định 4 nhân sự khác từ các ngân hàng có vốn nhà nước (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank) tham gia quản trị SCB gồm các ông: Phạm Quang, Võ Văn Bửu, Trang Nhân Hậu và ông Lý Thành Phương.

Các quyết định trên có hiệu lực từ 14/10 - cùng ngày với việc Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào diện "kiểm soát đặc biệt". Đây là biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến ngân hàng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Trong lịch sử ngành ngân hàng, đã có nhiều nhà băng từng bị rơi vào trường hợp kiểm soát đặc biệt nhưng sau đó đã phục hồi và phát triển mạnh.

Ngân hàng Nhà nước gần đây liên tục phát thông điệp khẳng định "tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có SCB đều được nhà nước bảo đảm trong mọi trường hợp". SCB cũng tăng 1% lãi suất huy động ở các kỳ hạn trên 9 tháng, trong đó mức gửi một năm lên tới 8,55% - cao nhất hệ thống. Giữa tuần này, Ngân hàng Nhà nước TP HCM cho biết tình hình tại SCB đã ổn định hơn.

Bắc Giang: Tôn vinh 17 cá nhân tiêu biểu tại chương trình “Điểm hẹn thanh niên”
(BGĐT) - Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam 15/10 (1956 - 2022), hôm nay (15/10), tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, Hội LHTN tỉnh tổ chức chương trình “Điểm hẹn thanh niên” với chủ đề “Gặp gỡ tháng 10”.
Lục Ngạn: Phát triển bền vững cây có múi
(BGĐT) - Cùng với vải thiều, những năm gần đây, nông dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) mạnh dạn đầu tư phát triển cây có múi. Nhờ trình độ thâm canh cao, nhạy bén với thị trường nên nhiều nông dân có thu nhập cao từ cây cam, bưởi.
Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 16-22/10
Chiều 15/10, trong cuộc họp báo diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX), ông Tôn Nghiệp Lễ cho biết, Đại hội XX sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 16-22/10.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...