Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 39 °C / 28 - 41 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhân sự mới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Dương Văn An làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Cập nhật: 10:54 ngày 18/03/2024
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An, 53 tuổi, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.
{keywords}

Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Dương Văn An. 

Sáng 18/3, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Dương Văn An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

10 ngày trước, hai lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy) và ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND) đã bị bắt giữ trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn với cáo buộc nhận hối lộ.

Ông Dương Văn An, 53 tuổi quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận khóa XV, có trình độ tiến sĩ Kinh tế học, thạc sĩ Kinh tế chính trị, cử nhân Khoa học Địa lý.

Ông An từng là Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, kiêm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. Năm 2014, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và giữ chức này trong 6 năm.

Từ tháng 10/2020, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt về tội nhận hối lộ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh này cùng về tội "Nhận hối lộ”.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 1/2, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: "Kết quả tín nhiệm thấp với tôi quá bất thường"
Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói kết quả 53,19% số phiếu tín nhiệm thấp ông nhận được quá bất thường so với những lần lấy phiếu trước đây.

Theo VnExpress

Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...