(BGĐT) - Gần Tết, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới “nóng” hơn bao giờ hết. Nhiều người loay hoay tìm cách đổi tiền để mừng tuổi, đi chùa lấy may, tận dụng các mối quan hệ quen biết với nhân viên tín dụng, thu ngân hoặc đổi dịch vụ mất phí bên ngoài.
|
Ảnh minh họa. |
Chị M, đường Vương Văn Trà (TP Bắc Giang) chia sẻ: “Tôi vừa đổi được một ít tiền lẻ để mừng tuổi với mức 100 nghìn đồng lấy 80 nghìn đồng. Phí chênh lệch theo hướng đồng mệnh giá càng nhỏ và mới, giá đổi càng cao”. Bên cạnh đồng nội tệ, một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc còn chuẩn bị tiền ngoại tệ mang seri (số ký hiệu) đẹp đáp ứng nhu cầu của khách.
Vì thế, một số cá nhân lợi dụng nhu cầu về tiền mới của người dân làm dịch vụ đổi tiền cũ lấy tiền mới hưởng chênh lệch. Không chỉ người có nhu cầu đổi tiền chịu thiệt thòi khi phải chấp nhận mức giá cao mà thực trạng này còn gây lãng phí. Người đổi tiền hưởng chênh lệch không đúng quy định sẽ bị xử lý vi phạm (theo Nghị định số 96/2014/NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng).
Mặc dù vậy, người dân vẫn chấp nhận mức chênh lệch vô lý với suy nghĩ “Tết rồi nên dịch vụ gì cũng tăng giá”. Mọi người đâu biết rằng, sau mùa lễ hội, thực trạng tiền lẻ dư thừa và mất cân đối về cơ cấu mệnh giá, ảnh hưởng đến công tác điều hòa lưu thông tiền mặt của hệ thống ngân hàng, kho bạc Nhà nước.
Để hạn chế, năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngừng in mới tiền mệnh giá từ 5 nghìn đồng trở xuống. Cùng đó, UBND TP chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh tiền tệ; các ngân hàng duy trì việc đổi tiền hợp lý cho nhân dân.
Hơn hết, Ban quản lý các di tích, lễ hội phối hợp với lực lượng công an, thanh tra văn hóa kiểm soát chặt chẽ hoạt động đổi tiền hưởng chênh lệch ở các di tích trong mùa lễ hội. Cùng đó tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen để người dân sử dụng đồng tiền đúng mục đích, ý nghĩa trong ngày xuân.
Minh Minh