(BGĐT) - Do các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại thiếu kiên quyết xử lý đã khiến tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều tại TP Bắc Giang ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp không được xử lý kịp thời, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến công tác hộ đê cũng như an toàn tuyến đê trong mùa mưa bão.
|
Hàng chục trường hợp tại xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) xây công trình xâm lấn vào hành lang bảo vệ đê tả Thương. |
Gia tăng vi phạm
TP Bắc Giang có hơn 25 km đê tả Thương, hữu Thương chạy qua. Theo Hạt Quản lý đê TP, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phát sinh 29 trường hợp vi phạm mới, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vi phạm còn tồn đọng đến nay là 85 trường hợp, tập trung tại xã Tân Tiến, Đồng Sơn, Song Mai. Điển hình là Công ty TNHH Thương mại Công Minh (TP Bắc Giang). Từ tháng 4, trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kho xăng dầu tại khu vực đê hữu Thương, đoạn qua xã Đồng Sơn, Công ty đã tự ý san nền, tôn cao hơn so với quy định.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, việc làm này ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát lũ của sông Thương. Nếu lũ trên sông lên mức báo động số 3 còn đe dọa an toàn tuyến đê, tính mạng của các hộ dân thuộc địa bàn xã Tân Tiến (nằm phía đối diện). Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn vị chuyên môn nhiều lần có văn bản yêu cầu trả lại mặt bằng như quy định nhưng đến nay Công ty vẫn chưa khắc phục xong trong khi đang là thời kỳ cao điểm mùa mưa bão.
Ngoài đê hữu Thương, tuyến đê tả Thương, đoạn qua xã Tân Tiến cũng có hàng chục trường hợp vi phạm như: Xẻ đê làm dốc, xây công trình, trồng cây xanh lấn vào hành lang bảo vệ đê. Không ít trường hợp đã lập biên bản nhiều lần song vẫn tái phạm. Đơn cử, bãi tập kết vật liệu trái phép của gia đình ông Nguyễn Văn Tám, thôn Trước. Ông Hoàng Đăng Cơ, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê TP Bắc Giang cho biết: “Tranh thủ đêm tối, cơ sở của ông Tám vẫn tập kết cát sỏi với lượng nhỏ hơn trước và duy trì hoạt động bình thường”. Nghiêm trọng hơn, khi bị nhắc nhở, kiểm tra, một số đối tượng còn có hành vi xúc phạm, đe dọa khiến cán bộ thực thi nhiệm vụ cảm thấy bất an.
Ngăn chặn kịp thời
Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chỉ đạo cần làm rõ trách nhiệm của các ngành, đơn vị liên quan để xảy ra vi phạm về đê điều tại Công ty TNHH Thương mại Công Minh trên tuyến đê hữu Thương, đoạn qua xã Đồng Sơn. |
Được biết, trước tình trạng vi phạm về đê điều ngày càng gia tăng, TP Bắc Giang đã có nhiều giải pháp để xử lý. 6 tháng đầu năm, TP giải tỏa được 24 trường hợp vi phạm song đa phần những vi phạm lớn vẫn chưa được giải quyết. Không nằm trong quy hoạch bãi chứa vật liệu của tỉnh, nhiều lần bị lập biên bản nhưng từ tháng 7-2015 đến nay, Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc - đơn vị quản lý cảng Á Lữ, phường Trần Phú vẫn cho Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Xây dựng Tân Thành (tỉnh Hòa Bình) chở cát về đổ tại đây; đồng thời lập hàng rào bảo vệ dài hàng trăm mét cao quá đầu người ở sát mặt đê để mở rộng khu vực chứa cát.
Nguyên nhân chính khiến vi phạm đê điều tồn đọng nhiều trên địa bàn TP là do sự thiếu kiên quyết của chính quyền sở tại, cơ quan chức năng; việc giải quyết chưa đồng bộ. Ví như, mới đây nhận được thông tin phản ánh, lực lượng chức năng của TP đã ngăn chặn kịp thời người dân thôn Hà, xã Song Mai tôn tạo bãi sông để làm ao. Tuy nhiên, liền kề với địa điểm đó là một ao lớn được đắp bờ cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát lũ của sông Thương lại vẫn tồn tại từ nhiều năm nay. Điều này khiến nhiều người dân nghi ngại đặt câu hỏi có hay không sự phân biệt đối xử và có sự bì tỵ lẫn nhau, tạo dư luận không tốt. Cùng đó, một số trường hợp do lịch sử để lại bởi chính quyền cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bao gồm cả phần đất nằm trong mái đê, hành lang bảo vệ đê. Mặt khác, do không kiên quyết xử lý triệt để ngay từ khi mới phát sinh dẫn đến hộ nọ bắt chước hộ kia và ngày càng có nhiều vi phạm.
Các hành vi xâm lấn công trình đê điều sẽ ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ, cản trở công tác bảo đảm an toàn tuyến đê trong mùa mưa bão. Trước thực trạng trên, chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc ngăn chặn, xử lý ngay những vi phạm mới. Bên cạnh đó cần làm đồng bộ, không nể nang, tạo sự tin tưởng trong nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm, không để tái phạm nhất là trường hợp có hành vi đe dọa cán bộ thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành Luật Đê điều, nhất là các hộ sinh sống ven đê. Đi đôi với biện pháp trên, ông Hoàng Đăng Cơ đề xuất, để khắc phục vi phạm đê điều tại khu vực qua khu dân sinh, các cấp, ngành nên quan tâm bố trí kinh phí đầu tư làm đường gom dọc một số tuyến đê, tạo mốc ranh giới để người dân không lấn chiếm.
Nhóm PVKT