Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gia tăng vi phạm tải trọng xe

Cập nhật: 09:32 ngày 13/01/2017
(BGĐT) - Dịp này, nhiều công trình đẩy nhanh tiến độ, cần lượng lớn vật liệu như đất san lấp mặt bằng, cát, đá, sỏi, sắt, thép. Địa phương lân cận có những thay đổi trong quy định về kiểm soát vận chuyển hàng hóa. Thực tế đó dẫn tới vi phạm về tải trọng xe có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
{keywords}

Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng phương tiện tại Trạm Kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp cùng các ngành, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ các trường hợp tự ý cơi nới thành thùng, tải trọng xe. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức nhiều tổ công tác kiểm tra lưu động, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ. 

Từ đầu năm 2016 đến nay đã có hơn 1 nghìn trường hợp vi phạm về tải trọng, xe chở hàng quá chiều cao bị phát hiện, xử phạt, góp phần hạn chế phương tiện vi phạm lưu thông, tạo chuyển biến trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tải trọng. Dịp tổng kết công tác an toàn giao thông toàn quốc diễn ra mới đây, Bắc Giang được ghi nhận là một trong 10 tỉnh, TP có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ trên.  

Tuy vậy, giáp Tết Nguyên đán, tình trạng ô tô vi phạm tải trọng tái diễn trên một số tuyến đường. Trong tỉnh hiện có nhiều nhà máy, dự án quy mô lớn đang trong quá trình xây dựng, nhu cầu san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu tăng cao. Mỗi ngày trên quốc lộ 17 và đường gom hai bên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có hàng chục lượt xe trọng tải lớn chở đất, đá san lấp mặt bằng phục vụ các dự án tại các khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung, Quang Châu khiến bụi bay mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong đó, nhiều trường hợp vi phạm về tải trọng, cơi nới thành, thùng xe ở khu vực này đã bị phát hiện, xử phạt. 

{keywords}

Phương tiện cơi nới thành thùng chở vật liệu tại xã Đông Sơn (Yên Thế).  Ảnh chụp lúc 14 giờ, ngày 9-1.

Tương tự, vi phạm về tải trọng phương tiện cũng diễn biến phức tạp tại một số huyện miền núi. Nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác than trái phép làm thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, từ ngày 1-1, UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện chủ trương cấm xe tải vận chuyển than đá lưu thông trên các tuyến quốc lộ. Do vậy, một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) chuyển hướng vận chuyển than qua Bắc Giang để cung cấp cho các tỉnh lân cận. Các phương tiện chủ yếu vận chuyển vào ban đêm, đi trên nhiều tuyến đường khác nhau nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Huyện Yên Thế là nơi có nhiều điểm mỏ khai thác khoáng sản. Dịp này, vi phạm về tải trọng phương tiện cũng gia tăng trở lại. Vào lúc 14 giờ ngày 9-1, tại xã Đông Sơn, chúng tôi thấy nhiều xe tải cơi nới thành thùng chở than đá, vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải lặc lè lưu thông.  

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tỉnh đang tập trung ra quân xử lý. Công an huyện Sơn Động duy trì tổ công tác liên ngành, lập trạm kiểm soát trọng tải xe hoạt động 24/24 giờ tại chân đèo Hạ Mi (quốc lộ 279), đoạn qua xã Long Sơn. Gần 10 ngày đầu năm 2017, tổ công tác đã xử phạt 18 phương tiện vi phạm lỗi quá khổ, quá tải với tổng số tiền xử phạt hơn 60 triệu đồng. Cụ thể, tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế Phan Ngọc Khuê (SN 1985), ở xã Cù Vân, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) chở hàng vượt 57% tải trọng cho phép của phương tiện… Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường gom đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên kiện toàn tổ công tác liên ngành. Trong 10 ngày qua đã phát hiện, xử phạt 6 phương tiện quá tải với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. 

Trung tá Ngô Văn Phục, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, Phòng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là ở những địa bàn trọng điểm có nguy cơ xe quá khổ, quá tải hoạt động nhiều, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Hồng Dương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...