Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Nhịp cầu bạn đọc
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Phản ánh của ông Đỗ Xuân Huấn không có cơ sở

Cập nhật: 10:21 ngày 04/10/2017
(BGĐT) - ông Đỗ Xuân Huấn, ở bản Trại Vanh, xã Đồng Hưu (Yên Thế) phản ánh, gia đình ông có thửa đất lâm nghiệp ở khu Hố Ruộng, xóm Trại Vanh. Từ năm 1992, ông canh tác trên thửa đất này và khai thác bạch đàn nhiều lần không tranh chấp với ai. Tháng 5-2017, chị Hoàng Thị Bằng ở cùng địa phương cho người vào chặt, bán cây trên thửa đất của ông.
{keywords}
Ảnh minh họa Internet.

Ông đã phản ánh lên UBND xã Đồng Hưu nhưng chính quyền địa phương không những không bảo vệ quyền lợi của ông mà còn đồng ý cho chị Bằng khai thác gỗ trên diện tích đất này.

Các nội dung ông Huấn kiến nghị, lãnh đạo UBND xã Đồng Hưu khẳng định: Năm 1990, chị Hoàng Thị Bằng kết hôn với anh Đỗ Văn Đức (con trai ông Huấn). Chị Bằng, anh Đức đã khai phá và sử dụng khu đất đó từ năm 1990, đến năm 1998, hộ anh chị Đức-Bằng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) khu đất lâm nghiệp này với diện tích 24.197 m2. Năm 2008, do mâu thuẫn, anh Đức, chị Bằng ly hôn. Tại bản án dân sự phúc thẩm số 28 ngày 7-9-2012, trong đó có phần phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, TAND tỉnh giao cho chị Bằng được sử dụng 24.197 m2 đất (diện tích đất ông Huấn nói là của mình) và toàn bộ tài sản có trên đất gồm 2.760 cây bạch đàn. Ngày 21-8-2013, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Thế bàn giao đất và các tài sản có trên khu đất kể trên cho chị Hoàng Thị Bằng. Căn cứ vào bản án của TAND tỉnh, cơ quan chuyên môn huyện Yên Thế đã làm thủ tục chỉnh lý GCNQSD từ tên anh Đỗ Văn Đức sang tên chị Hoàng Thị Bằng. Khi khai thác số cây trên diện tích đất thuộc quyền sử dụng của mình, chị Bằng đã làm đơn gửi tới UBND xã, kèm theo các giấy tờ hợp lệ khác. Do đó, việc ông Đỗ Xuân Huấn cho rằng UBND xã Đồng Hưu ký cho phép chị Bằng thu hoạch cây trên đất của hộ ông là không đúng.

Thùy Ninh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...