Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa: Giao đất trái thẩm quyền, nhiều cán bộ thôn bị xử lý

Cập nhật: 08:37 ngày 25/10/2017
(BGĐT) - Không có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất nhưng nhiều cán bộ, ban quản lý thôn, xóm ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) vẫn cố tình vi phạm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tại địa phương. Không ít đối tượng đã hoặc có nguy cơ hầu tòa.
{keywords}

Một thửa đất ở xã Mai Trung bán trái thẩm quyền đã được người dân xây tường bao. Ảnh tư liệu.

Điểm “nóng” Mai Trung

Xã Mai Trung là một trong những "điểm nóng" vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Qua thanh tra giai đoạn 2012- 2016, phòng chuyên môn Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều vụ sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã. Phổ biến nhất là cán bộ thôn, thậm chí cả trưởng xóm, tổ trưởng tổ đảng cũng tham gia giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định. Mai Trung có 7 thôn thì 4 thôn xảy ra vi phạm. Từ kết quả thanh tra, đơn vị đã chuyển hồ sơ 8 vụ, với hơn 20 đối tượng liên quan ở 4 thôn gồm: Nội Xuân, Cẩm Trang, Xuân Giang, Trung Hòa có hành vi giao bán đất trái thẩm quyền sang cơ quan công an đề nghị điều tra, làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Xuyền, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ 3 (Thanh tra tỉnh) thông tin, các đối tượng đã tổ chức giao bán, cho thuê khoán, chuyển đổi mục đích sử dụng hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp công ích trái quy định. Số tiền thu được chủ yếu đưa vào xây dựng các công trình phúc lợi tại thôn. Có thôn hiện không còn giữ được các giấy tờ liên quan đến việc giao đất thu tiền và sử dụng tiền thu được từ đất. Nơi bán nhiều đất nhất là thôn Cẩm Trang, từ năm 2010-2011, cán bộ thôn, xóm tổ chức giao bán hơn 22,2 nghìn m2 đất công ích cho người dân làm đất ở.

Dù hàng loạt cán bộ cơ sở bị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, đề nghị xử lý vi phạm, thậm chí trước đó hai cán bộ thôn Trung Hưng đã bị xử lý hình sự về hành vi này, song tình trạng vi phạm ở Mai Trung chưa dừng lại. Bằng chứng là cuối năm 2016, khi tiến hành dồn điền đổi thửa, ông Ngô Văn Bình và bà Nguyễn Thị Mỹ là thành viên Ban quản lý thôn Nội Xuân nhiệm kỳ 2014-2017 đã cố tình tổ chức giao khoán lâu dài khoảng 4.000 m2 đất nông nghiệp công ích cho 14 hộ dân làm đất ở thu gần 700 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tụ, Chủ tịch UBND xã Mai Trung cho biết: "Khi có đơn thư người dân phản ánh, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nên xã đã báo cáo UBND huyện và chuyển hồ sơ cho cơ quan chuyên môn xem xét xử lý". Hiện vụ việc đang được Công an huyện điều tra.

Xử lý nghiêm vi phạm

Điều 282 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân thì bị phạt tù từ 1-7 năm.  Phạm tội có tổ chức, nhiều lần; gây hậu quả nghiêm trọng, bị phạt tù từ 5- 12 năm; gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 20 năm.

Tình trạng cán bộ thôn, xóm bán đất trái thẩm quyền còn diễn ra ở nhiều xã của huyện Hiệp Hòa. Từ năm 2012 đến nay, Công an huyện Hiệp Hòa đã thụ lý điều tra gần chục vụ giao bán đất trái thẩm quyền mà đối tượng liên quan chủ yếu là trưởng, phó thôn xóm. Trong số này, nhiều đối tượng đã bị đưa ra xét xử như trưởng, phó thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh; trưởng, phó thôn Đông Nứa, xã Đoan Bái; trưởng thôn Sa Long, xã Đức Thắng; trưởng, phó thôn Trung Hưng, xã Mai Trung. Hiện hai ông Tạ Ngọc Phương và Nguyễn Văn Minh, nguyên trưởng, phó thôn Trung Hưng vẫn đang thi hành án phạt tù về hành vi bán hơn 5 nghìn m2 đất lấy tiền xây dựng công trình phúc lợi thôn.

Theo kế hoạch, cuối tháng 10 này, TAND huyện Hiệp Hòa đưa bị cáo Đinh Văn Đông, nguyên Trưởng thôn Phúc Thắng, xã Đức Thắng ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng truy tố, năm 2012, khi còn làm trưởng thôn Phúc Thắng, ông Đông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chuyển nhượng trái pháp luật 23 m2 đất công cho một người trong thôn, thu hơn 2,5 triệu đồng bỏ túi. Ngoài hành vi này, ông Đông còn bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gây hậu quả nghiêm trọng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đông cũng như nhiều trưởng thôn khác chưa nhận thức đầy đủ mức độ, hậu quả hành vi của mình. Có người còn biện minh việc giao bán đất có nghị quyết của chi bộ, của thôn, tiền thu được đưa vào xây dựng công trình phúc lợi địa phương, cá nhân họ không tư lợi gì...

Về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở huyện Hiệp Hòa, giai đoạn 2012-2016, qua thanh, kiểm tra, đoàn công tác của Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tồn tại, vi phạm là do công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai tại địa bàn huyện chưa sâu rộng, hiệu quả. Công tác quản lý đất công ích; việc kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm về đất đai còn hạn chế, thậm chí có nơi buông lỏng, không kiểm tra, xử lý cán bộ, cá nhân sai phạm... Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Hiệp Hòa nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Thùy Ninh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...