Giải quyết chế độ cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc: Hàng trăm hồ sơ ở huyện Việt Yên bị trả lại, vì sao?
Thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, tháng 6-2018, UBND huyện Việt Yên có văn bản triển khai thực hiện đến các xã, thị trấn.
Các cựu công nhân Việt Yên kiến nghị về việc chưa được giải quyết chế độ. |
Quyết định 62 quy định 6 nhóm đối tượng được giải quyết chính sách (hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc một lần). Theo đó, các đối tượng được huy động trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ ở biên giới phía Bắc thời gian từ tháng 2-1979 đến 31-12-1988 cũng thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ.
Tại huyện Việt Yên có hơn 500 đối tượng ở các xã, thị trấn là công nhân được huy động tham gia công tác tại các nông, lâm trường thuộc tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn giai đoạn cuối năm 1978 đến năm 1982. Từ hướng dẫn của phòng chuyên môn và các xã, thị trấn, tháng 8-2018 có hàng trăm CCN hoàn thiện hồ sơ nộp về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội (LĐTBXH) huyện nhưng chỉ vài chục hồ sơ được xem xét, giải quyết, còn lại hầu hết bị trả về làm các đối tượng băn khoăn.
Ông Trần Hồ Tuấn, thị trấn Nếnh, một trong số CCN nói: “Ngày đó, chúng tôi được huyện huy động đi Cao Bằng. Cùng đi khi ấy, giờ một số người được giải quyết chế độ, còn hồ sơ của chúng tôi bị trả lại là sao?”. Ông Lý Văn Lịch, xã Hoàng Ninh (nguyên công nhân Công ty Lâm nghiệp Cao Bằng, công tác tại huyện Hòa An) khẳng định từng tham gia chiến đấu tại dãy núi Minh Tâm, huyện Nguyên Bình ngày 19-2-1979.
Trong trận này, ông và các công nhân cùng đội sản xuất không chỉ phục vụ chiến đấu mà còn được phân công tuần tra, canh gác, thu chiến lợi phẩm, chôn cất tử sĩ. Sau khi quân địch rút, ông và một số công nhân được cử vào nhà máy đường Phục Hòa (cách Trung Quốc một con sông bị địch phá hoại trước đó) để thu gom máy móc, nguyên liệu còn lại đưa về tuyến sau)...
Ông Nguyễn Văn Hoành, xã Ninh Sơn nói: "Cùng đội sản xuất với tôi ngày ấy, có một số công nhân ở Cao Bằng, có người ở Việt Yên giờ sinh sống ở Cao Bằng đã được giải quyết chế độ". Bởi vậy khi hồ sơ bị trả lại, các ông: Tuấn, Lịch, Hoành và hàng chục người khác rất băn khoăn.
Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Hữu Thường, Trưởng Phòng LĐTBXH huyện Việt Yên thông tin: Sau khi thẩm định hồ sơ, đối chiếu với quy định, nhận thấy phần lớn giấy tờ chưa đủ điều kiện xét duyệt, như: Giấy xác nhận không đúng với quy định, không có danh sách gốc kèm theo, phần xác nhận không ghi thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ…
Đáng chú ý, bản khai của các đối tượng không nằm trong địa bàn quy định mà phần lớn ghi công tác tại hai huyện Nguyên Bình và Hòa An (Cao Bằng). Hai địa phương này không thuộc danh mục các huyện biên giới của tỉnh Cao Bằng mà Quyết định 62 và các văn bản hướng dẫn quy định. “Họ là những người có công, đã tham gia lao động, sản xuất phục vụ chiến đấu BVTQ. Chúng tôi rất muốn duyệt hồ sơ nhưng không đúng địa bàn theo hướng dẫn thì không thể áp dụng được”.
Quyết định 62 quy định: “Địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh BVTQ là các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự”.
Tuy nhiên, trong các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 62 của ngành chức năng chỉ có phụ lục các huyện biên giới tiếp giáp với Trung Quốc trong chiến tranh BVTQ, chưa có các địa bàn phụ cận xảy ra chiến sự. Hai huyện Nguyên Bình và Hòa An có phải là địa bàn phụ cận xảy ra chiến sự không chưa thấy nêu trong hướng dẫn. Do đó, việc giải quyết chế độ cho các CCN Việt Yên tham gia công tác tại các địa phương trên giai đoạn 1978-1982 bị vướng.
Được biết, sau khi trả lại hồ sơ, thấy nhiều CCN có ý kiến, Phòng LĐTBXH huyện Việt Yên đã mời các đối tượng lên tuyên truyền, giải thích đồng thời báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.
Theo ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, hiện Sở đã có văn bản gửi Bộ LĐTBXH đề nghị hướng dẫn rõ về địa bàn, đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 62. Trong khi chưa có hướng dẫn, trả lời cụ thể của bộ, ngành liên quan, các CCN huyện Việt Yên không nên tổ chức các đoàn đi kiến nghị, gây mất an ninh trật tự hoặc mất cảnh giác để đối tượng “cò mồi” chính sách lợi dụng trục lợi.
Tuấn Dương
Ý kiến bạn đọc (0)