Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam: Giao đất ở choán lối vào nghĩa trang liệt sĩ

Cập nhật: 10:12 ngày 23/06/2021
(BGĐT) - Giao đất ở choán lối vào nghĩa trang liệt sĩ là chuyện có thật xảy ra tại thị trấn Lục Nam cũ (nay sáp nhập vào thị trấn Đồi Ngô) gây bức xúc trong dư luận nhân dân.  
{keywords}

Căn nhà ông Thanh đang xây choán một phần đường vào nghĩa trang liệt sĩ.

Ông Nguyễn Bá Liệu và một số công dân ở các tổ dân phố (TDP): Phố, Vườn Hoa, Chàng 1, Chàng, thị trấn Đồi Ngô bức xúc cho biết, khoảng năm 2009, UBND thị trấn Lục Nam cũ bán 3 lô đất ở cho dân, trong đó có một lô choán lối vào nghĩa trang liệt sĩ của thị trấn, nơi có 144 liệt sĩ các thời kỳ đang yên nghỉ. Việc giao đất diễn ra đã lâu, song do người mua được mảnh đất này chưa sử dụng nên không ai để ý. Cách đây vài tháng, họ xây nhà thì vụ việc mới bị phát hiện.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Xuân Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Đồi Ngô thừa nhận có sự việc trên và cho biết địa phương đã tham mưu UBND huyện giải pháp khắc phục và đang tích cực giải quyết.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Đồi Ngô, thời điểm năm 2008-2009, thực hiện chủ trương của Nhà nước về kiên cố hóa trường lớp học cũng như đạt chuẩn quốc gia về y tế, ngoài kinh phí hỗ trợ của cấp trên, địa phương phải cam kết bố trí được vốn đối ứng mới được xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện. 

Để có vốn đối ứng, tại kỳ họp thứ 12, ngày 31/7/2008, HĐND thị trấn Lục Nam khóa 18 đã quyết nghị việc quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xứ đồng Mả Rô, khu vực trước cổng nghĩa trang liệt sĩ (giáp tỉnh lộ 293) phố Vườn Hoa thành đất ở.

Thực hiện Nghị quyết này, tháng 10/2009, UBND thị trấn Lục Nam tiến hành lập hồ sơ thu hồi 329,5m2 đất sản xuất nông nghiệp tự khai hoang, phục hóa tại xứ đồng Mả Rô và được UBND huyện Lục Nam phê duyệt, đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng diện tích trên thành đất ở. 

Tháng 11/2011, được sự đồng ý của UBND huyện, UBND thị trấn Lục Nam phối hợp cơ quan liên quan tổ chức đấu giá 3 lô đất trên. Kết quả hai công dân ở địa phương trúng đấu giá. Trong đó, ông Ngô Văn Duyên trúng 2 lô số 1 và số 3 (hiện lô số 3 chắn một phần đường vào nghĩa trang liệt sĩ). 

{keywords}

Người dân thị trấn Đồi Ngô bức xúc phản ánh vụ việc với phóng viên.

Thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định, người trúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, ông Duyên chuyển nhượng lô số 3 cho người khác và đến tháng 7/2020, vợ chồng ông Nguyễn Phú Thanh, TDP Vườn Hoa là người thứ ba nhận chuyển nhượng lại lô đất với diện tích gần 80 m2 và đã được UBND huyện Lục Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cách đây vài tháng, ông Thanh đã xin cấp phép xây dựng và mời cán bộ địa chính thị trấn Đồi Ngô là ông Trần Văn Chiến đến đo đạc, cắm mốc giới để tiến hành xây dựng nhà ở tại lô đất trên.

Ngày 19/6 mới đây, mục sở thị khu vực này, thấy gia đình ông Thanh đã xây xong phần móng. Đường vào nghĩa trang liệt sĩ vì thế bị thu hẹp một phần, mặt đường lại thấp hơn tỉnh lộ 293 cả mét, khu vực cổng nghĩa trang bị che khuất nên trông càng phản cảm, mất đi sự tôn nghiêm ở nơi an nghỉ của các liệt sĩ.

Rõ ràng khi lập dự án chuyển mục đích sử dụng đất, UBND thị trấn Lục Nam cũ đã không xem xét kỹ lưỡng thực địa, dẫn đến việc giao đất ở chắn mất đường vào nghĩa trang liệt sĩ. Đáng tiếc là trước khi cấp phép xây dựng cho hộ ông Thanh, cán bộ cơ quan chuyên môn thị trấn và huyện không xem xét kỹ lưỡng để kịp thời tham mưu có phương án giải quyết. Chỉ đến khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương mới biết vụ việc thì hộ mua đất đã xây xong móng nhà. 

 Ngày 14/4, UBND thị trấn Đồi Ngô đã mời gia đình ông Thanh lên tuyên truyền, vận động, đề nghị tạm thời dừng việc xây dựng chờ UBND thị trấn xin chủ trương của UBND huyện để có hướng giải quyết bảo đảm quyền lợi cho gia đình. Ngày 21/5/2021, UBND huyện Lục Nam đã chấp thuận cho thu hồi lại lô đất số 3 của gia đình ông Nguyễn Phú Thanh (nay là thửa 97, tờ bản đồ số 12) để nâng cấp, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ thị trấn và bồi thường cho ông Thanh lô đất có vị trí góc, diện tích 134 m2 thuộc dự án khu dân cư mới TDP Chàng 1. 

Tuy nhiên, hiện gia đình ông Thanh chưa nhất trí phương án này. Ông Thanh cho biết: Gia đình làm kinh doanh, tích cóp, vay mượn mãi mới mua được lô đất mặt đường, giờ địa phương đề nghị đổi sang vị trí khác rộng hơn nhưng ở làn sau, không thuận cho việc kinh doanh nên gia đình chưa đồng ý.

Hiện nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Đồi Ngô xuống cấp nghiêm trọng, ngày thương binh liệt sĩ đã cận kề, đề nghị UBND huyện Lục Nam chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Đồi Ngô tích cực quan tâm có phương án giải quyết thấu tình, đạt lý bảo đảm quyền, lợi ích của cộng đồng và công dân liên quan. 

Cùng đó tiếp tục tuyên truyền, vận động để gia đình ông Thanh đồng thuận ủng hộ, sớm chuyển sang xây nhà ở vị trí mới, tạo điều kiện cho địa phương cải tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó cần kiểm tra, làm rõ việc giao 3 lô đất kể trên có đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Bài, ảnh: Tuấn Dương

Lâm Đồng: Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Đức Trọng phạm tội lừa đảo đã ra trình diện
Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, bị can Mã Thị Ngọc Nga (sinh năm 1978, trú tại số 42 Hai Bà Trưng, tổ 4, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã ra trình diện sau nhiều ngày lẩn trốn. Bị can này nguyên là Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 7,3 tỷ đồng trong thời gian đương nhiệm.
Bắc Giang: Nắng nóng, xuất hiện thủy sản bị chết
(BGĐT) - Sáng nay (22/6), trên diện tích ao nuôi cá rộng hơn 1 mẫu của hộ anh Lương Văn Diệu, thôn Đồi Lánh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế (Bắc Giang) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.
Ngành Y tế Bắc Giang: Khôi phục hoạt động khám, chữa bệnh thông thường phục vụ người dân
(BGĐT) - Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, để ứng phó với các diễn biến khó lường, ngành Y tế Bắc Giang đặt mục tiêu từng bước sắp xếp các cơ sở điều trị Covid-19 theo hướng đưa bệnh nhân mới về các bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức tích cực, khôi phục khám, chữa bệnh thông thường tại trung tâm y tế tuyến huyện.
Bắc Giang: Bị cưỡng chế hóa đơn, doanh nghiệp vẫn vi phạm
(BGĐT)-Bị cưỡng chế hóa đơn song Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp tỉnh Bắc Giang vẫn bán xăng dầu và không tuân thủ quy định về thuế, hóa đơn.
Xử lý nghiêm vi phạm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Yang Zi
(BGĐT) - Sau khi Báo Bắc Giang phản ánh về việc rò rỉ chất thải tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yang Zi (Công ty Yang Zi), ngày 21/6, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc.
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh không sử dụng điều hòa để phòng dịch Covid-19
(BGĐT) - Gần đây, một số người dân có ý kiến về việc thời tiết nắng nóng nhưng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang không bật điều hòa khiến bệnh nhân ngột ngạt, khó chịu. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...