Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động: Người dân đã trồng lại cây bản địa vào diện tích đất rừng lấn chiếm

Cập nhật: 14:11 ngày 03/08/2022
(BGĐT)- Sau khi Báo Bắc Giang phản ánh vụ việc người dân phá rừng tự nhiên để trồng rừng kinh tế tại khu Giộc Cả, tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Tây Yên Tử, Sơn Động (Bắc Giang), Hạt Kiểm lâm Sơn Động và chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ vi phạm di dời cây trồng trái phép, trồng lại cây bản địa.
{keywords}

Gia đình bà Huế, ông Huệ mang cây lim xanh và lát lên trồng thay thế cây bạch đàn. 

Ngày 1/8 vừa qua, Báo Bắc Giang phản ánh: Hộ bà Nguyễn Thị Huế (SN 1981) và ông Nguyễn Văn Huệ (SN 1984), cùng trú tại thôn Náng, xã Thanh Luận (Sơn Động) có hành vi phá rừng tự nhiên (vào tháng 4/2022) tại khu Giộc Cả, thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động), tổng diện tích hơn 1,7 nghìn m2.

Bà Huế và ông Huệ đã bị Hạt Kiểm lâm Sơn Động xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải trồng cây bản địa lên các diện tích rừng đã phá. Tuy nhiên, bà Huế và ông Huệ đã lén lút trồng cây bạch đàn.

Đồng chí Hoàng Văn Nguyên, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Động cho biết, đồng thời với việc Báo Bắc Giang phản ánh, UBND thị trấn Tây Yên Tử đã có văn bản thông báo tới bà Huế và ông Huệ về việc yêu cầu khắc phục hậu quả.

{keywords}

Bà Huế và người nhà trồng lim và lát thay thế cây bạch đàn trên diện tích đất rừng lấn chiếm.

Cụ thể, yêu cầu gia đình bà Huế và ông Huệ phải di dời toàn bộ số cây bạch đàn trồng trái phép và trồng lại cây bản địa thay thế.

“Ngày 2/8, gia đình bà Huế, ông Huệ đã trồng thay thế hơn 100 cây lát và lim xanh lên các diện tích đất rừng bị phá, lấn chiếm”, đồng chí Hoàng Văn Nguyên thông tin.

Được biết, ngày 2/8, đại diện Hạt Kiểm lâm Sơn Động và UBND thị trấn Tây Yên tử đã xuống kiểm tra hiện trường và có biên bản theo quy định.

Bảo Lâm

Cần xử lý dứt điểm những vụ phá rừng tự nhiên để trồng rừng kinh tế tại huyện Sơn Động
(BGĐT)- Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng tại khu Giộc Cả, tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), các cá nhân vi phạm vẫn lén lút lấn chiếm đất để trồng rừng kinh tế. Hành vi này cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời.
Cần xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra phá rừng
(BGĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục được tăng cường. Tuy vậy, việc phá, lấn chiếm đất, rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc chưa xử lý kịp thời.
Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng tại Sơn Động
(BGĐT)- Ngày 14/7/2021, báo Bắc Giang điện tử phản ánh vụ việc phát, phá rừng tự nhiên tại khu vực Giộc Cả và Khe Đắn thuộc thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang). Sau khi Báo nêu, ngày 15/7/2021, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đã xuống hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.
Phá rừng tại Sơn Động, 3 cá nhân bị phạt 21 triệu đồng
(BGĐT)- Hạt Kiểm lâm Sơn Động (Bắc Giang) vừa ban hành các quyết định xử phạt 3 cá nhân về hành vi phát, phá rừng tự nhiên trái pháp luật tại huyện Sơn Động với tổng số tiền 21 triệu đồng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...