|
Bà Chu Thị Thu Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang tặng hoa ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang. |
Thời gian qua, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể TP Bắc Giang hết sức quan tâm. Thực hiện tốt vấn đề này góp phần quan trọng xây dựng trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh ngày càng phát triển. Tuy nhiên, để xứng đáng với tầm vóc là đô thị loại II, việc xây dựng văn minh đô thị cần được đẩy mạnh hơn nữa.
Để có cái nhìn toàn cảnh về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP Bắc Giang thời gian qua và các giải pháp tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới, lãnh đạo UBND TP Bắc Giang đã có buổi giao lưu trực tiếp trả lời các câu hỏi của độc giả xung quanh vấn đề trên.
Bạn Nguyễn Minh Khanh, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang): TP Bắc Giang đã có dự án hàng trăm tỷ đồng về thoát nước và vệ sinh môi trường. Vậy hiệu quả của dự án này đến đâu mà vẫn xảy ra tình trạng ngập úng liên tục gần đây?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường được đầu tư từ nguồn vốn ODA có nhiệm vụ chính là thu nước thải (nước bẩn) từ các khu dân cư và được đưa vào nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn sau đó mới được bơm ra sông. Xin nhắc lại hệ thống này không phục vụ việc bơm tiêu úng cho đô thị.
Bạn Nguyễn Thị Lan, thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang: Hiện nay, tại các phường và khu vực trung tâm TP, UBND TP đã quan tâm cải tạo cảnh quan, trồng nhiều cây xanh. Tuy nhiên, ở một số xã mới sát nhập về TP, việc trồng cây xanh chưa được quan tâm. Đề nghị cấp uỷ, chính quyền TP chỉ đạo các xã thực hiện hiệu quả phong trào Tết trồng cây; trồng bổ sung cây xanh ở các khu vực công cộng, vận động người dân trồng cây xanh trong vườn để bảo đảm môi trường.
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, hàng năm TP đều phát động Tết trồng cây, đồng thời đã phân kỳ đầu tư trồng cây xanh tại các nơi công cộng, tuyến đường chính trong khu vực nội thành.
Ở một số xã sát nhập về TP đã được quy hoạch bố trí diện tích cây xanh, mặt nước phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay các khu vực trên đang là ruộng lúa, cây mầu canh tác, chưa được chuyển đổi nên chưa tiến hành trồng cây như quy hoạch được.
Hàng năm, TP đã yêu cầu các phường, xã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Thực tế cho thấy, tại các phường, xã nội thành hoạt động này đã đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, ở một số xã ngoại thành việc tuyên truyền, phát động chưa được sâu rộng. Với đề xuất của bà, thời gian tới TP sẽ tập trung chỉ đạo các xã trên thực hiện tốt việc phát động và tuyên truyền, vận động nhân dân tự tổ chức trồng cây xanh tại khu công cộng, tại vườn nhà... bảo đảm môi trường sinh thái.
|
Quang cảnh buổi giao lưu. |
Bạn Hoàng Hà, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang: Trường THCS và Tiểu học xã Tân Mỹ có chung một đoạn đường nối từ Quốc lộ 17 (Tỉnh lộ 398 cũ) đến cổng trường, vào giờ cao điểm có đông người, phương tiện qua lại. Đặc biệt, có rất nhiều xe trọng tải lớn đi qua. Từ đầu năm học 2015-2016, tại đây đã xảy ra vài vụ va chạm giao thông. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi kiến nghị UBND TP chỉ đạo Công an TP phối hợp với công an xã bố trí cán bộ, chiến sĩ cắm chốt tại địa điểm này.
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Công an TP đã bố trí lực lượng cắm chốt, điều tiết và phân luồng giao thông tại các ngã 3, ngã 4 có mật độ phương tiện đông tránh xảy ra ùn tắc giao thông trong nội thành phố. Vì vậy, tại khu vực cổng Trường Tiểu học và THCS xã Tân Mỹ, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND xã Tân Mỹ, Công an xã Tân Mỹ bố trí lực lượng cắm chốt vào các giờ đến trường và tan học; xây dựng mô hình tự quản về trật tự ATGT tại khu vực này.
Bạn Nguyễn Văn Dũng, phường Trần Phú, TP Bắc Giang: Dù đã lên đô thị loại II, nhưng hiện nay nhiều tuyến đường của thành phố Bắc Giang rất bụi, bẩn. Tình trạng vứt rác bừa bãi, thả súc vật ra đường, xe ô tô làm rơi vãi nguyên vật liệu ở nhiều tuyến phố vẫn diễn ra. Thực trạng trên xuất phát từ đâu ? TP có biện pháp gì để giải quyết?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Như các bạn đã biết, quá trình hình thành và phát triển lên thành phố Bắc Giang được được xuất phát từ thị xã Bắc Giang với quy mô nhỏ. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hoá rất nhanh, diện tích đô thị được mở rộng. Tuy nhiên, một bộ phận người dân chưa theo kịp nếp sống đô thị như đổ rác không đúng giờ, thả súc vật rông; ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước chưa tốt…
Trước thực trạng trên, TP đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/4/2015 của UBND TP Bắc Giang về tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự ATGT năm 2015 trên địa bàn với đồng bộ các giải pháp, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức (trực quan, lưu động, trên phương tiện thông tin đại chúng…). Sau gần 4 tháng triển khai đến nay như các bạn đã biết đô thị đã có chuyển biến rõ nét, môi trường sạch đẹp hơn, không còn việc kéo đất, chở vật liệu không che bạt trên các tuyến đường phố, việc chăn thả gia súc tại khu dân cư số 2, cống ngóc không còn… Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng quản lý đô thị sẽ tham mưu UBND TP chỉ đạo các đơn vị duy trì kết quả đạt được và mở rộng phạm vi thực hiện…
Bạn Nguyễn Văn Minh, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang: Tại sao đường Hùng Vương, Ngô Văn Cảnh, Hoàng Văn Thụ là tuyến đường trung tâm của TP mới được xây dựng theo thiết kế được duyệt mà lại ngập úng triền miên như vậy? Xin hỏi TP bao giờ giải quyết được tình trạng trên.
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Những năm gần đây, tuyến đường Hùng Vương không còn ngập úng cục bộ. Riêng khu vực C8 và đường Ngô Văn Cảnh việc ngập úng đã giảm là do TP đã đầu tư nâng công suất bơm của trạm Chi Ly 2, đầu tư mới hệ thống thoát nước tư đường Ngô Văn Cảnh ra Hùng Vương, chủ động bơm tiêu nước đệm… Tuy nhiên, tại 2 khu vực trên có cốt san nền thấp hơn so với bình quân trong khu vực. Do vậy khi mưa lớn kéo dài, lượng nước tập trung nhiều gây úng ngập cục bộ. Trong thời gian tới, phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị của TP và đơn vị thi công đường cao tốc đề xuất mở thêm họng thoát nước để phân lưu lượng thoát nước cho khu vực trên về đường Thanh Niên…
|
Lãnh đạo UBND TP Bắc Giang và Báo Bắc Giang đang trao đổi xung quanh câu hỏi bạn đọc gửi đến.
|
Bạn Vân Khánh, phường Trần Phú (TP Bắc Giang): Văn minh đô thị không chỉ là cảnh quan cây xanh đẹp mà còn bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông trên các tuyến phố. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội, Hồ Chí Minh… đã xảy ra một số vụ việc cây gãy, đổ đe doạ sự an toàn của người dân, đặc biệt là người tham gia giao thông. Vậy TP đã quan tâm đến vấn đề này chưa và giải pháp như thế nào?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang là đơn vị đựơc giao quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố đã thống kê hệ thống cây xanh trên các tuyến phố, trong các công viên, khuôn viên của thành phố, hiện có 6.192 cây. Số cây này đã được phân loại chăm sóc, quản lý, gồm: Cây loại I: 3.274 cây; cây loại II: 2.739 cây; và cây loại III: 179 cây.
Về cơ bản hệ thống cây xanh đều đúng chủng loại cây đô thị, với đặc tính: dễ cọc, tán trung bình như: Cây sấu, Bằng Lăng, Phượng Vỹ, Phượng Hoa Vàng; Hoa Sữa, Xà Cừ...; Bên cạnh đó, trên các tuyến phố cổ vẫn còn tồn tại một số cây không thuộc chủng loại cây đô thị với đặc tính: dễ ăn ngang, thân cành giòn, như cây Bông goòn, cây gạo gai...
Để tạo cảnh quan đô thị, đồng thời quản lý, chăm sóc cây, hằng năm trước mùa mưa bão, TP đều giao Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang cắt tỉa hạ độ cao an toàn cho cây; an toàn cho người, phương tiện qua lại trên đường, trong các công viên; chỉ đạo thường xuyên kiểm tra cắt hạ những cây bị sâu mục có nguy cơ đổ gẫy và cắt bỏ hoàn toàn cây Bông goòn, từng buớc loại bỏ những cây không thuộc chủng loại cây đô thị, trồng thay vào vị trí những cây thuộc chủng loại cây đô thị. Hằng năm, trong phương án phòng chống lụt bão, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng có phương án kịp thời giải toả, cắt hạ những cây bị nghiêng, có nguy cơ đổ do mưa to gió lớn gây ra, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Bạn Hoàng Tiến Khánh, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang): TP đã quan tâm đến việc hạ ngầm các đường dây trên các tuyến phố chưa? Xin hỏi hạ ngầm được những tuyến phố nào, còn bao nhiêu tuyến phố chưa hạ ngầm và khi nào sẽ hoàn thiện?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Từ năm 2011, TP đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị kinh doanh mạng ngoại vi xây dựng lộ trình bó gọn dây dẫn và ngầm hoá. Tuy nhiên, đến nay mới có Viễn thông Bắc Giang cơ bản ngầm hoá đường cáp trục chính, còn lại 4 đơn vị chưa thực hiện. Hiện nay, đang triển khai ngầm hoá 100% cáp viễn thông trong khu dân cư số 2 và treo các dây dẫn (dây đến thiết bị phía sau hộ dân).
Hiện phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với các nhà mạng và đơn vị thuộc một số ngành tỉnh để đề xuất phương án bó gọn dây dẫn và ngầm hoá. Dự kiến trong tháng 10 sẽ thống nhất phương án thực hiện, đề xuất những tuyến đường ngầm hoá, những tuyến đường hè phố nhỏ, ổn định đề xuất bó gọn để bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị. Để thực hiện vấn đề này phải có sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành tỉnh và nhất là các nhà mạng.
Bạn Trịnh Thị Ngọc, phường Xương Giang: Tôi thấy TP Bắc Giang đang xây dựng một đô thị hiện đại. Vậy tôi kiến nghị TP cần quan tâm xây dựng nhà tang lễ để thu hút việc tổ chức tang lễ ở địa phương văn minh, tránh tình trạng việc của gia đình nhưng luôn ảnh hưởng tới cộng đồng khi dựng rạp, kèn trống, bắc loa đài, cỗ bàn...
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Về vấn đề ông bà kiến nghị, TP đã quan tâm và bố trí vốn đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Nhà tang lễ được quy hoạch trong tổng thể quy hoạch khu Nghĩa trang nhân dân thành phố. Hiện TP đang tập trung cao bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện. Dự kiến, sẽ khởi công xây dựng công trình này vào năm 2016.
|
Lãnh đạo UBND TP Bắc Giang và Báo Bắc Giang chủ trì buổi giao lưu.
|
Bạn Hoàng Văn Bách, phường Trần Phú, TP Bắc Giang: Thưa ông, quanh khu vực Nhà máy xay, tổ dân phố Tân Ninh (phường Trần Phú) có đường điện cao thế đi qua nhiều khu dân cư, đôi lúc xảy ra chập, cháy nổ tại các cột điện gây mất an toàn cho người dân sinh sống. Vậy, xin hỏi TP Bắc Giang có chủ trương di dời các cột điện cao thế ra khỏi khu vực chưa ?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Ở đây chỉ có đường dây trung thế 22kV và 35kV đi qua. Việc quản lý hệ thống cấp điện, an toàn lưới điện trên địa bàn TP Bắc Giang thuộc về cơ quan tham mưu là Sở Công thương và đơn vị quản lý trực tiếp là Điện lực Bắc Giang. Tuy nhiên, với trách nhiệm của cơ quan tham mưu trong công tác quản lý đô thị tôi xin trao đổi như sau:
Thứ nhất: đối với hệ thống cấp điện thì phải có đường dây trung thế đi qua đến các trạm biến áp trong khu dân cư sau đó mới xuống đến đường dây hạ thế cấp điện cho phụ tải. Vậy với mạng lưới quy hoạch điện hiện nay việc các đường dây trung thế đi vào khu dân cư là bình thường không riêng gì ở Bắc Giang mà còn thực hiện trên toàn quốc.
Thứ hai: việc cấp điện trong khu dân cư phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật quốc gia như: Chiều cao cột, đỗ võng dây, chủng loại dây, khoảng cách cột, hành lang an toàn đường điện… mới được hoà mạng lưới và khai thác sử dụng.
Thứ ba: Trong thời gian tới phòng Quản lý đô thị sẽ tham mưu UBND thành phố xem xét quy hoạch chi tiết và triển khai kiến trúc trên tuyến đường Lý Thái Tổ. Qua đó, sẽ nghiên cứu tổng thể lại khu vực để việc khai thác và quản lý đất trong khu đô thị phát huy hiệu quả hơn (như quy hoạch chi tiết đường Nguyễn Văn Cừ).
Bạn Dương Quỳnh Hoa, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang: Thưa lãnh đạo TP, tôi cho rằng ở TP văn minh thì việc cưới là việc riêng của gia đình. Tuy nhiên, cách tổ chức hiện nay ở TP Bắc Giang, phần lớn các gia đình vẫn tổ chức ở nhà. Tuy là việc riêng nhưng lại ảnh hưởng đến cả cộng đồng như dựng ra vỉa hè, lòng đường, cỗ bàn còn làm lớn, loa đài còn ầm ĩ… Vậy, thành phố đã quan tâm đến vấn đề này chưa, đã và sẽ có quy định như thế nào? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Hiện qua thống kê, mỗi năm TP có hơn 1.500 đám cưới, cơ bản các đám cưới thực hiện đúng quy định, tổ chức gọn nhẹ, không phô trương hình thức, nhiều đám cưới tổ chức tại nhà hàng, khách sạn, điển hình trong đội ngũ cán bộ, công chức. Từ năm 2014, việc dựng rạp đám cưới ở các tuyến phố chính có tiến bộ nhiều so với những năm trước, cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số đám cưới tổ chức quy mô, mời nhiều khách, có đám hơn 100 mâm cỗ; dựng rạp trên vỉa hè, cá biệt có trường hợp ra cả lòng đường; mở nhạc to, tổ chức ca hát…(chủ yếu rơi vào các gia đình buôn bán có kinh tế khả giả).
Trước thực trạng trên, những năm qua cấp ủy, chính quyền TP đã quan tâm, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về việc cưới. Trong đó, quy định dựng rạp ở các tuyến phố chính không quá 27m tương đương (9 khoang rạp). Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, phường, xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, xử lý đối với các đám cưới vi phạm; đồng thời biểu dương các trường hợp thực hiện tốt.
Thời gian tới, TP tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới. Bởi đây là một trong những nội dung của Chương trình “Xây dựng nếp sống văn hóa người dân thành phố” của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.
|
Ông Trần Minh Hà trao đổi với lãnh đạo các phòng chuyên môn của TP Bắc Giang xung quanh câu hỏi bạn đọc gửi đến.
|
Bạn Nguyễn Hải Hà, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang: Trên địa bàn TP có rất nhiều chợ cóc, chợ tạm gây cản trở giao thông; mất mỹ quan đô thị. Các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh nhiều, song chưa thấy có sự thay đổi rõ rệt. TP có biện pháp gì để hạn chế tình trạng trên? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đến năm 2020 trên địa bàn TP quy hoạch xây dựng 18 chợ. Đến nay, TP thu hút đầu tư xây dựng 11 chợ đi vào hoạt động, trong đó: 1 chợ hạng 1 (Chợ Thương), 3 chợ hạng 2 (chợ Hà Vị, chợ Quán Thành, chợ Song Mai), 6 chợ hạng 3 (chợ Tiền Môn, chợ Khu dân cư số 3, chợ Kế, chợ Hòa Yên, chợ Đa Mai, chợ Cốc, chợ Khu dân cư số 1). Hệ thống chợ được bố trí đầy đủ, hợp lý thuận tiện, bảo đảm vệ sinh, môi trường, phục vụ nhu cầu của nhân dân thành phố và các vùng lân cận.
Tuy nhiên, hiện nay một số khu vực còn có những chợ tạm, chợ cóc (như trên đường Quang Trung phường Trần Phú, Đường Trần Nguyễn Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi...) gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới UBND TP triển khai một số biện pháp sau:
a) Tiếp tục thực hiện triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 51/KH - UBND ngày 27/4/2015 của UBND TP về tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và ATGT trên địa bàn TP. Trong đó chú trọng chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của nhà nước của TP về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vận động các hộ kinh doanh bán hàng đúng nơi quy định. Thực hiện cam kết đối với hộ kinh doanh không vi phạm, lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh thực hiện bán hàng trong nhà. Tập trung một đợt kiểm tra, kiên quyết xử lý giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm trên đia bàn TP.
b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường xã rà soát các chợ có chợ tạm trên địa bàn, đề xuất xóa bỏ những chợ có chợ tạm không đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị; xem xép sắp xếp một số nơi cho phù hợp.
|
Phóng viên tác nghiệp tại buổi giao lưu trực tuyến. |
Bạn Vũ Thái Liên, phường Trần Phú, TP Bắc Giang: Mấy năm gần đây, công tác đầu tư, cải tạo, quy hoạch khuôn viên tại các hồ sinh thái trên địa bàn TP Bắc Giang đã được quan tâm. Tuy nhiên, một số hồ sau khi được cải tạo, công tác quản lý chưa tốt nên lại tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường. Điển hình là hồ khu Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương bị ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt. TP đã tìm nguyên nhân và có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Hiện khu vực nội thành TP có 16 hồ lớn nhỏ. Để quản lý các ao hồ trên địa bàn, TP đã chỉ đạo cắm biến cảnh báo về nước sâu, cấm các hình thức kinh doanh thả cá, nuôi thả thuỷ cầm, thả rau bèo, hồ cá tự nhiên được phép câu cá…
Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang đã phối hợp với UBND các phường thực hiện khá tốt công tác vớt bèo rác, túi bóng, duy trì đảm bảo vệ sinh mặt hồ.
Tuy nhiên, một số hồ ao vẫn bị ô nhiễm, nguyên nhân do một số hồ được kè từ trước nên chưa có hệ thống thu nước thải. Việc xả thải từ các hộ dân, cơ quan đều chảy trực tiếp xuống hồ, gây ô nhiễm. Cụ thể: Hồ Nhà trẻ tư thục và hồ 3/2 vẫn bị ô nhiễm cục bộ. Nguyên nhân chính được xác định là do bị tắc hệ thống thu nước xung quanh hồ, nước thải chảy trực tiếp vào hồ (Các hồ bị ô nhiễm cục bộ, TP chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, tìm xác định rõ nguyên nhân và tổ chức xử lý kịp thời). Hồ Bánh Kẹo và hồ Tỉnh Đội bị ô nhiễm kéo dài. Nguyên nhân chính đựoc xác định là nằm trong khu đông dân cư, chưa có hệ thống thu nước thải của các hộ dân.
Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về hồ, ao giảm thiểu ô nhiễm môi trường, UBND TP đã giao Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang chịu trách nhiệm quản lý mặt nước, vớt bèo rác, túi bóng…duy trì vệ sinh mặt hồ; giao UBND các phường xã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn đối với các hồ, ao hiện có, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, không đổ rác ra đường, nơi công cộng, không xả thải xuống hệ thống thoát nước, hồ, ao; giao Công an các phường xã nơi có hồ, ao trực tiếp quản lý lòng hồ; hằng năm, giao đơn vị chức năng tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước chú trọng hệ thống hồ, ao. Đồng thời, ghi vốn đầu tư phấn đấu từ nay đến năm 2020 thực hiện 100% số hồ hiện có trong nội thành đựơc cải tạo, xây kè, có hệ thống thu nước thải xung quanh hồ.
Đối với hồ Cung Nhượng 2 đã được kè đá xung quanh và đổ bê tông đáy hồ; có 1 cửa thu nước của khu dân cư vào hồ; 1 cửa xả nước chảy vào hồ Đầm Sen. Đợt nắng nóng tháng 6, 7- 2015, hồ có nhiều cá bị chết. Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379 đã vớt hết cá bị chết và vệ sinh mặt hồ sạch sẽ trước khi bàn giao cho TP quản lý. Từ ngày tiếp nhận đưa vào sử dụng (10/7/2015) đến nay mặt hồ luôn sạch, không có rác nổi; nước hồ tương đối sạch, 2 cửa xả và thu nước hoạt động bình thường.
Bạn Nguyễn Minh Phương, SN 14, ngõ 52, đường Huyền Quang, TP Bắc Giang: Đề nghị thành phố chỉ đạo để hệ thống đèn tín hiệu giao thông luôn hoạt động tốt theo đúng thiết kế, không để tình trạng như hiện nay đèn hỏng không sửa, gây rối giao thông ở những điểm giao cắt, nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, UBND TP đã chỉ đạo lắp đặt 11 cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông và 27 cụm đèn chớp vàng cảnh báo giao thông tại các ngã 3, ngã 4. Việc đưa các cụm đèn tín hiệu vào hoạt động có tác dụng điều tiết giao thông tại các nút giao cắt, hạn chế ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên trong quá trình vận hành, hoạt động hơn 10 năm liên tục ngoài trời… nhiều cụm đèn đã bị trục trặc. UBND TP đã chỉ đạo Công an TP thường xuyên rà soát để phát hiện hư hỏng, hằng năm đều tiến hành tu sửa duy trì hoạt động. Trong thời gian tới, UBND TP tăng cường chỉ đạo công tác bảo dưỡng, duy tu đồng thời có kế hoạch thay thế đèn tín hiệu tại các nút giao thông đã cũ, quá thời hạn sử dụng.
|
Lãnh đạo các phòng, ban của TP Bắc Giang trao đổi những vấn đề bạn đọc quan tâm.
|
Bạn Nguyễn Minh Phương, SN 14, ngõ 52, đường Huyền Quang, TP Bắc Giang: Đề nghị thành phố phối hợp với các cấp, ngành nghiên cứu, đề ra phương án phân luồng, điều tiết giao thông nội đô, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm, những khu vực dễ xảy ra ùn tắc một cách khoa học, hiệu quả, có tính bền vững?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Công an TP đã bố trí lực lượng cắm chốt, phân luồng, điều tiết giao thông tại các ngã 3, ngã 4 có đèn tín hiệu, tập trung nhiều phương tiện đi lại, có nguy cơ mất TTATGT vào giờ cao điểm (sáng 6h15’ - 7h30’, chiều 16h - 18h); lắp đặt hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền tại các điểm giao cắt có nguy cơ ùn tắc giao thông (đến nay đã lắp đặt được 05 điểm). Từ tháng 8-2015, Công an TP đã thí điểm mô hình nữ CSGT chỉ huy điều khiển giao thông tại ngã 4 Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét nhân rộng mô hình này. Đồng thời, đã chỉ đạo Ban ATGT các phường, xã thành lập mô hình các “Tổ tự quản” về trật tự ATGT duy trì trật tự ATGT, đô thị tại các khu vực tập trung đông người, phức tạp về trật tự ATGT, công cộng.
Với đề xuất của ông (bà) , trong thời gian tới, UBND TP sẽ xem xét, nghiên cứu và tổ chức phân làn giao thông trên một số tuyến đường nội đô. Xin cảm ơn ông (bà) đã quan tâm đề xuất.
Bạn Nguyễn Văn Dũng, phường Trần Phú, TP Bắc Giang: Công viên Hoàng Hoa Thám của TP Bắc Giang được khởi công xây dựng cách đây hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chỉ có một vài hạng mục được hoàn thiện. Trong khi đó, khu vui chơi, giải trí của nhân dân còn thiếu. Xin lãnh đạo TP cho biết, bao giờ công viên sẽ hoàn thiện? Các hạng mục của công viên sau khi đưa vào sử dụng mà người dân được hưởng lợi là gì? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Dự án công viên Hoàng Hoa Thám được tỉnh và TP đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật với tổng quy mô về diện tích khoảng 37héc ta. Thời gian qua đã đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân như đi bộ, câu cá, thư dãn.
Tuy nhiên, do nhiều hạng mục với tổng mức đầu tư rất lớn, ngân sách của tỉnh và TP phải phân kỳ ưu tiên đầu tư. Đến nay, nhiều hạng mục chính của công viên đã hoàn thành như: Cổng, tường rào, nền, đường dạo, bó vỉa, cây xanh, hồ nước, đài phun nước, Tượng đài Hoàng Hoa Thám...
Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của người dân, TP đang đầu tư dự án khu vui chơi giải trí miễn phí ngoài trời cho nhân dân như: lắp đặt thiết bị vui chơi cho trẻ em, dụng cụ tập thể dục cho người lớn, khu vực ngồi nghỉ sau thể dục… Dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2015.
Bạn Hoàng Tiến Khánh, phường Trần Phú, TP Bắc Giang: Hiện nay, tôi nhận thấy các biển quảng cáo trái phép trên địa bàn TP vẫn còn nhiều. Vậy khi nào TP xóa bỏ được hiện tượng trên?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: TP Bắc Giang là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh, là một đô thị đang phát triển, vì vậy nhu cầu quảng cáo của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rất lớn. Hiện trên địa bàn TP, qua thống kê, rà soát có hơn 10 nghìn các loại pano, biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời; hệ thống biển quảng cáo rao vặt dưới mọi hình thức trên các tuyến đường, phố và trong khu dân cư. Trong đó, có nhiều biển quảng cáo trái phép, sai quy định.
Để quản lý đô thị nói chung và hoạt động quảng cáo nói riêng, trong những năm qua, TP quan tâm ban hành nhiều văn bản triển khai về trật tự đô thị và hoạt động quảng cáo. Hàng năm, chỉ đạo các phòng chức năng TP, đội kiểm tra liên ngành 814, UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra các biển quảng cáo tấm lớn, lập biên bản các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quảng cáo trái phép, yêu cầu hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định; chỉ đạo ra quân tháo gỡ, xóa bỏ hàng nghìn biển quảng cáo rao vặt; đề nghị các doanh nghiệp viễn thông cắt thuê bao hơn 200 số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép; lắp dựng thí điểm 7 bảng phục vụ quảng cáo rao vặt cho các tổ chức, cá nhân miễn phí trên một số tuyến phố chính.
Thời gian tới, TP tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. Cụ thể, trong quý IV/2015 chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu TP ban hành Quy định “Về hoạt động quảng cáo trực quan ngoài trời” nhằm đưa hoạt động quảng cáo đi vào trật tự, đồng thời xây dựng Kế hoạch “Tổ chức đợt cao điểm ra quân kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP”. Trong đó, tập trung rà soát, thống kê, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ trường hợp trái phép. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thống tin đại chúng, yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt quy định Luật quảng cáo, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn.
Bạn Hoàng Văn Tình, Tổ dân phố Giáp Hải, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang):Một số hộ dân ở khu đất sĩ quan Quân đoàn 2 và Bộ CHQS tỉnh (khu dân cư số 2, phường Dĩnh Kế) xây nhà có cốt nền không bằng nhau gây mất mỹ quan, UBND TP giải quyết vấn đề này như thế nào ?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Vấn đề bạn hỏi đã được TP chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét tại khu vực này và nhận thấy:
- Cao độ quy hoạch của dự án HTKT khu dân cư Quân đội có sự chênh lệnh với cốt san nền của khu dân cư số 2
- Do một số hộ xây dựng trước khi có khu dân cư số 2 nên xảy ra tình trạng trên.
- Hiện nay, những hộ xây dựng sau đã có sự điều chỉnh theo cốt quy hoạch của khu dân cư số 2.
|
Cán bộ, phóng viên Báo Bắc Giang điện tử xử lý các câu hỏi bạn đọc gửi đến.
|
ngoc.ldt@gmail.com: Khu tập thể Đồng Cửa, phường Lê Lợi, từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng. Không biết TP có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hay xây mới khu tập thể này để người dân yên tâm sinh sống? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Trước thực trạng một số khu tập thể trên địa bàn TP đang xuống cấp, trong đó có Khu tập thể Đồng Cửa, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND TP kiểm tra hiện trạng các khu chung cư để đề xuất cơ chế triển khai thực hiện cải tạo sửa chữa phù hợp. Qua khảo sát thực tế, do nguồn vốn đầu tư lớn, TP đã tiến hành kêu gọi các nhà đầu tư tham gia. Hiện nay, đã có một số nhà đầu tư quan tâm khảo sát. Thời gian tới, TP cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục đề xuất với tỉnh phương án đầu tư lại các khu chung cư trên địa bàn, trong đó có Khu tập thể Đồng Cửa. Vậy xin trả lời để bạn biết.
Bạn Vương Khánh Toàn, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang: Những năm gần đây nhiều tuyến đường mới ở TP Bắc Giang được xây dựng nhưng vẫn hẹp, chưa xứng tầm đô thị loại II. Xin hỏi TP Bắc Giang có tầm chiến lược gì cho quy hoạch các tuyến đường mới, nhất là khi TP phấn đấu lên đô thị loại I? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Khu trung tâm đô thị hiện tại của TP như bạn phản ánh thực tế đã được triển khai thực hiện theo quy hoạch chung TP đến năm 2020 được phê duyệt năm 2005. Với sự phát triển của đô thị, nhiều nội dung quy hoạch đã bộc lộ những hạn chế, không phù hợp với thực tế phát triển của đô thị. Chính vì vậy, tỉnh đã có chủ trương cho TP tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch chung TP đến 2030, tầm nhìn 2050 và được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối năm 2013.
Theo quy hoạch được duyệt sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cấp đô thị để đáp ứng tiêu chí trở thành đô thị loại I. Trong đó, có định hướng xây dựng nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, kết nối các khu vực của TP và giao thông đối ngoại (như đường Trần Quang Khải nối đường Nguyễn Thị Minh Khai; nâng cấp đường 295B – Quốc lộ 1A cũ; đường nối đường 293 sang quốc lộ 17 – đường 398 cũ…
Bạn Đỗ Đình Duy, đường Xương Giang (TP Bắc Giang): Hiện nay, nghĩa trang nhân dân TP Bắc Giang đã quá tải. TP đã có chủ trương xây dựng nghĩa trang mới theo hướng văn minh, hiện đại hơn và được người dân mong đợi. Đề nghị lãnh đạo TP cho biết cụ thể tiến độ thực hiện, nguyên nhân chậm chễ và bao giờ dự án hoàn thành?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Theo kế hoạch dự án nghĩa trang nhân dân TP sẽ được triển khai xây dựng tại khu vực Đồi Nâu thuộc địa giới hành chính xã Nghĩa Trung (Việt Yên). Đến nay, các trình tự, thủ tục hồ sơ dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành. Song do vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai xây dựng được. Hiện nay thành phố và các ngành chức năng của tỉnh đang tập trung tháo gỡ, giải quyết. Khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ triển khai xây dựng dự án.
Bạn Ngô Thị Quỳnh Trang, Phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang): Gần đây TP đầu tư kinh phí lắp đặt các công trình trang trí, làm đẹp đường phố. Tuy nhiên, ở một số ngã tư, các cột và dàn đèn hoa trang trí, cây xanh lại che lấp mất đèn tín hiệu giao thông hoặc lẫn với đèn tín hiệu, ảnh hưởng đến phản xạ của người tham gia giao thông. Đề nghị TP quan tâm điều chỉnh phù hợp? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Trên một số ngã 3, ngã 4, một số cột trang trí có bố trí các bông hoa trang trí màu đỏ trùng lẫn với màu đèn tín hiệu giao thông gây nhầm lẫn cho người tham gia giao thông, nhất là về buổi tối. Đồng thời với hệ thống cây xanh đô thị TPBG phong phú, có lúc, có nơi cành cây xanh phát triển đã che khuất đèn tín hiệu giao thông. Về vấn đề này, TP đã chỉ đạo đơn vị chức năng có giải pháp là cắt điện ở các hành lang, cắt tỉa những cành cây, không để che khuất đèn tín hiệu giao thông.
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, TP rất mong tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của quý độc giả.
Bạn Nguyễn Thị Phương, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang: Tôi nhận thấy vai trò của cán bộ tổ dân phố trong việc phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, nếp sống văn minh ở khu phố rất quan trọng. Tuy nhiên, trong thực tế, tình trạng vi phạm rất ngang nhiên mà cán bộ tổ dân phố vẫn thờ ơ như người ngoài cuộc. Vậy TP đã quy định về vấn đề này chưa và cụ thể như thế nào? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ dân phố đã được quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ. Thực tế thời gian qua, hầu hết Tổ trưởng tổ dân phố đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đã kịp thời thông báo và kiến nghị chính quyền các cấp và cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc vi phạm trên các lĩnh vực, trong đó có trật tự đô thị, nếp sống văn minh. Tuy nhiên, vẫn còn có trường hợp như bạn phản ánh.
Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ dân phố, TP đã chỉ đạo các phường, xã thực hiện tốt việc lựa chọn, giới thiệu những công dân tiêu biểu để nhân dân bầu; hằng năm, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ này; đối với những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, không được nhân dân tín nhiệm, TP đã chỉ đạo các phường, xã thực hiện quy trình bãi nhiệm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trường hợp bạn phát hiện những trường hợp tổ trưởng tổ dân phố chưa hoàn thành nhiệm vụ, rất mong bạn phản ánh tới đường dây nóng số : 0240.3824.824 để chúng tôi kịp thời tiếp nhận, xem xét, giải quyết.
Bạn Diêm Đăng Phú, tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang: Xin được hỏi đồng chí lãnh đạo UBND TP, vì sao hàng cây Dã hương và Sao đen do các đại biểu trồng trong dịp TP phát động Tết trồng cây năm 2014 tại khu nhà ở sinh viên, khu dân cư số 2 mới trồng xong đã chết. Một số cây sống, song không được chăm sóc nên nhìn rất phản cảm. Người dân ở đây bức xúc vì việc trồng cây này rất hình thức, tốn kém, gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị lãnh đạo TP cho ý kiến về vấn đề này? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2013, (không phải năm 2014), TP tổ chức trồng 150 cây Dã hương (không có Sao đen) tại khu nhà ở sinh viên thuộc khu dân cư số 2 TP Bắc Giang. Số cây Dã hương này do nhà thầu dự án khu dân cư số 2 cung cấp và chịu trách nhiệm chăm sóc, quản lý. Trong thời gian trồng gặp gió mùa Đông Bắc. Do vậy, số cây bị chết nhiều, đúng như bạn phản ánh. Về vấn đề này, TP đã chỉ đạo nhà thầu Dự án Khu dân cư số 2 có kế hoạch trồng bổ sung, chăm sóc cây còn sống phát triển tốt trước khi bàn giao cho TP quản lý. Ở các khu vực khác, sau khi việc trồng cây được thực hiện, TP giao cho Công ty Cổ phần QLCTĐT Bắc Giang thường xuyên chăm sóc và thay thế những cây bị chết, bảo đảm hệ thống cây xanh của TP phát triển tốt.
Bạn Hoàng Thị Minh Thanh, tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang: Tại địa bàn các thôn mới lên tổ dân phố ở phường Dĩnh Kế, hệ thống cống, rãnh chưa được quy hoạch, ngầm hóa gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Xin ông cho biết TP có chủ trương, biện pháp nào để từng bước khắc phục?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Cảm ơn bạn đã có câu hỏi rất thiết thực. Xin trả lời bạn như sau: Về vấn đề này, TP đã nắm bắt được. Chính vì vậy, ngày 6- 8- 2015, UBND TP đã có Công văn số 1452/UBND-TNMT về việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn, trong đó có phường Dĩnh Kế.
Hiện nay, TP đang tập trung tuyên truyền, vận động và yêu cầu các tổ chức, gia đình, cá nhân trên địa bàn cam kết: Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý nước thải, rác thải sản xuất, sinh hoạt và chăn nuôi theo quy định; không xả thải tùy tiện, chưa qua xử lý ra môi trường; thực hiện tốt hương ước, quy ước của tổ dân phố trong công tác bảo vệ môi trường; chỉ đạo địa phương huy động nguồn vốn đóng góp từ các hộ dân để đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh, bể thu gom thoát thải theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì vậy, công trình này được hoàn thiện sớm hay muộn phụ thuộc rất nhiều vào sự tích cực hưởng ứng của nhân dân và chính quyền địa phương nơi đây.
|
Lãnh đạo các phòng ban của TP Bắc Giang nghiên cứu câu hỏi của bạn đọc.
|
Bạn Ngô Thanh Yến, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang: Thưa ông, TP Bắc Giang vừa được công nhận đô thị loại 2 và đang phấn đấu trở thành đô thị loại 1 nhưng Nhà văn hóa TP nhiều năm qua vẫn chưa được cải tạo, nâng cấp. Xin ông cho biết UBND TP có kế hoạch gì trong việc nâng cấp, mở rộng Nhà văn hóa TP để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí ngày càng cao của người dân? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Thời gian qua TP đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao, phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả tích cực: 154/154 thôn, tổ dân phố đã có nhà văn hóa; nhiều nhà văn hóa (NVH) thôn, tổ dân phố xây dựng đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân như NVH Vĩnh Ninh 1, Vĩnh Ninh 3 (phường Hoàng Văn Thụ); NVH Đồng Quan (xã Đồng Sơn); NVH thôn Non (phường Xương Giang)…
Đối với đề xuất của bạn về cải tạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP (bạn gọi là Nhà văn hóa TP), TP đã có chủ trương quy hoạch xây dựng. Dự kiến sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.
Bạn Trần Thị Kim Yến, Phường Trần Phú, TP Bắc Giang: Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền TP quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, diện tích đất dành cho các công trình phúc lợi chung còn ít. Thời gian tới, TP có kế hoạch xây dựng thêm các công viên, khuôn viên cây xanh hay không?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Những năm qua, TP luôn quan tâm đầu tư các công trình chỉnh trang đô thị, Qua đó, cảnh quan đô thị, không gian vui chơi, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người dân được cải thiện. Điển hình như: Công viên Ngô Gia Tự, Công viên Hoàng Hoa Thám, khuôn viên và kè hồ làng thương, Khuôn viên và kè hồ Đầm sen, khu A9, hồ Cây dừa... Đối với các khu vực dự kiến phát triển đô thị (Khu đô thị phía Nam, phía Tây Nam, các điểm dân cư…), theo quy hoạch được duyệt, đều có bố trí diện tích các khuôn viên, cây xanh phù hợp với tiêu chuẩn đô thị và sẽ được tiến hành đầu tư sau khi xây dựng xong hạ tầng. Vậy xin thông báo để bạn biết.
Bạn Nguyễn Hiền Vi, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang: Khu vui chơi và các công trình văn hóa, thể thao công cộng dành cho thanh, thiếu niên rất thiếu. Kế hoạch của TP về vấn đề này như thế nào?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Ý kiến phản ánh của bạn đọc đã được cấp ủy, chính quyền TP quan tâm chỉ đạo thực hiện từ nhiều năm nay bằng nhiều biện pháp như: Quy hoạch các khu vui chơi, giải trí; kêu gọi đầu tư..... Tuy nhiên, việc đầu tư các công trình văn hóa, thể thao công cộng đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Trong khi điều kiện ngân sách tỉnh và TP còn hạn hẹp nên chưa thực hiện được nhiều.
Giai đoạn 2010- 2015 vừa qua, trên cơ sở nguồn lực hiện có và thực tiễn, TP đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Công viên Hoàng Hoa Thám với diện tích khoảng 37 ha. Trong đó, đầu tư một số công trình văn hóa như: Tượng đài Hoàng Hoa Thám, Đài phun nước, hệ thống đường dạo nội bộ, cây xanh, phục vụ một phần nhu cầu của người dân như đi bộ, câu cá, thư giãn… Để đáp ứng nhu cầu hơn nữa, TP đang đầu tư dự án khu vui chơi giải trí miễn phí ngoài trời cho thanh thiếu nhi như: lắp đặt khoảng 40 thiết bị vui chơi và luyện tập cho trẻ em và người lớn trong Công viên Hoàng Hoa Thám.
Dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2015. Mặt khác, TP tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư vào các công trình vui chơi, giải trí theo quy hoạch phát triển KTXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Bạn Nguyễn Tiến Phú, tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang: Tôi rất hoan nghênh lãnh đạo TP tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến về vấn đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị hôm nay. Điều đó cho thấy TP đã thực sự quan tâm đến vấn đề này. Qua theo dõi tôi nhận thấy những năm gần đây, TP đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhưng tôi cho rằng còn thiếu chính sách, quy định xử phạt cụ thể về từng lĩnh vực, làm ảnh hưởng đến kết quả chung. Bên cạnh đó, lực lượng xử lý vi phạm ở TP còn quá mỏng, thiếu chuyên nghiệp và kiên quyết. Vậy xin hỏi, sắp tới, giải pháp cụ thể của TP về vấn đề này như thế nào, có gì đột phá?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Hiện nay, TP đã ban hành các chính sách, quy định xử phạt vi phạm hành chính cụ thể về từng lĩnh vực (ví dụ: xây dựng, đất đai, giao thông, trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, môi trường…) đã cơ bản đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn.
Để các chính sách này có tính thực thi cao, TP sẽ tập trung vào một số giải pháp như: Tập trung cao tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân trong việc chung tay xây dựng thành phố; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt các vi phạm; Sắp xếp lại các điểm dừng đón trả khách; thực hiện văn minh thương mại (mở rộng các tuyến phố bán hàng trong nhà); Chú trọng phổ biến các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể đến người dân trên địa bàn; Tiếp tục tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ và ứng xử trong thực thi cho những người làm công tác quản lý TTĐT ở phường, xã và thành phố; có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, để vi phạm kéo dài…
Bạn Nguyễn Thị Trâm Anh, TP Bắc Giang: Thưa các đồng chí lãnh đạo TP, hiện nay điểm khó nhất trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở TP là gì? Các đồng chí sẽ đề ra giải pháp và có kiến nghị gì để phối hợp khắc phục điểm tồn tại này? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Khó nhất là nâng cao nhận thức của mỗi người dân trên địa bàn TP về ý thức chấp hành pháp luật, các quy định của tỉnh, TP về nếp sống văn minh đô thị.
Để thực hiện được nội dung này, TP tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tăng cường tuyên truyền giáo dục trong các cấp, chính quyền, mỗi gia đình và từng người dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc giám sát, quản lý và xử lý vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện các cơ sở hạ tầng đô thị phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng của người dân.
Bạn Phạm Thị Thu Hà, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang: Từ rất nhiều năm nay, người công nhân vệ sinh TP vẫn trung thành với biện pháp quét rác bằng chổi tre lưỡi dài, xẻng và xe gom đẩy tay, dụng cụ, phương tiện thu gom rác rất thô sơ. Điều đáng nói là khi thu gom rác, tiếng chổi quét xoèn xoẹt vào mờ sáng, vừa gây tiếng ồn, vừa bụi, ảnh hưởng đến cộng đồng. TP có kế hoạch như thế nào để giải quyết tình trạng này?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Với đặc điểm các đô thị ở Việt Nam nói chung và TP Bắc Giang nói riêng, các loại rác rất đa dạng (túi bóng, đồ dùng bỏ, rác thải sinh hoạt, cành lá cây, đất cát ...). Do vậy, việc dùng chổi tre lưỡi dài và xẻng là biện pháp hợp lý nhất để thu gom.
Trong chương trình về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, TP Bắc Giang đã đề cập phải tập trung cao công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Trong đó, công tác vệ sinh môi trường được quan tâm hàng đầu, với một số biện pháp cụ thể như: phân loại rác thải từ hộ gia đình, rác phải có thùng hoặc túi đựng và đổ đúng giờ, đúng nơi quy định; trang bị xe ô tô hút bụi; tăng cường công tác tưới, rửa đường hằng ngày trên các tuyến phố...Thực hiện tốt các biện pháp này sẽ góp phần giảm thiểu rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.
Bạn Khuất Vân Thiên, đường Nguyễn Thị Lưu (TP Bắc Giang): Nhiều điểm tập kết rác vẫn còn nằm trên các tuyến phố đông dân cư gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị như: điểm tập kết rác đầu đường Nguyễn Khắc Nhu (gần Điện lực Bắc Giang), Cả Trọng (gần cà phê A01), Nguyễn Thị Lưu (gần Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). TP có giải pháp khắc phục tình trạng trên như thế nào?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: TP Bắc Giang cũng như các TP trong cả nước hiện vẫn còn tồn tại các điểm tập kết rác "tạm". Rác thải được thu từ các hộ dân ở khu dân cư trước khi vận chuyển đi xử lý đều phải có điểm tập kết (do các phường, xã lựa chọn). Công ty Cổ phần QLCTĐT Bắc Giang đã thực hiện phương án tăng cường xe ô tô vận chuyển (tránh tập kết thời gian lâu); bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, ít ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, bố trí vòi nước để vệ sinh sạch sẽ. Rất mong được sự chia sẻ hợp tác của bạn đọc và người dân.
|
Cán bộ UBND TP Bắc Giang trao đổi với phóng viên báo Bắc Giang điện tử. |
Bạn Nguyễn Mai Anh, Phường Thọ Xương (TP Bắc Giang): Ô nhiễm tiếng ồn ở đô thị có tác hại lớn đến sức khỏe dân cư song chưa được quan tâm chấn chỉnh. Tình trạng loa, nhạc công cộng công suất lớn của một số hộ kinh doanh trên các tuyến phố mở suốt ngày gây ồn lớn, chưa kể các đợt thành phố có hội chợ, ca nhạc, xiếc… quảng cáo ầm ĩ khắp các tuyến phố. Đề nghị chính quyền thành phố khắc phục tình trạng này? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Để khắc phục tình trạng trên, TP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng; phòng VHTT, Đội kiểm tra liên ngành 814 của TP tăng cường giám sát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện nghiêm theo luật quảng cáo 2012 và Nghị định 158 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm về quảng cáo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Bạn Võ Văn Chiến, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang: Người dân ngoại thành chúng tôi mong muốn được dùng nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện nay mới có khoảng 45% dân số ở khu vực này được sử dụng nước sạch. Vậy, xin hỏi, TP có giải pháp nào nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu của người dân? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Hiện nay, TP mới hoàn thành nâng cấp công suất Nhà máy cấp nước sạch từ 20.000m3/ngày/đêm lên 35.000m3/ngày/đêm, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân khu vực nội thành và một số khu vực ngoại thành.
Trước yêu cầu thực tiễn, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hiện nay Công ty TNHH cấp thoát nước Bắc Giang đang triển khai các bước đầu tư xây dựng 1 nhà máy cấp nước sạch với công suất 20.000m3/ngày/đêm. Theo kế hoạch, nhà máy này sẽ hoàn thành vào năm 2018. Sau khi hoàn thành, sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân TP.
Bạn Nguyễn Minh Khanh, Phú Mỹ 1, Dĩnh Kế, TP Bắc Giang: Khu vực Đài tưởng niệm, Quảng trường của tỉnh vẫn còn tình trạng bán hàng nước, nhất là buổi tối gây mất mỹ quan đô thị. Vậy chính quyền TP giải quyết như thế nào?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Thời gian trước đây có xảy ra hiện tượng này là do khu vực Quảng trường 3-2 đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Sau khi TP tiếp nhận công trình đưa vào sử dụng, tình hình an ninh trật tự đô thị đã được đảm bảo, việc bán hàng nước được sắp xếp ngăn nắp và ổn định, đảm bảo mỹ quan đô thị, không còn tình trạng bán hàng dưới lòng đường và sai giờ quy định. Có được kết quả trên là do TP đã quyết liệt trong chỉ đạo đồng bộ các đơn vị vào cuộc, gồm lực lượng Công an thành phố, Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường TP và phường Ngô Quyền.
Bạn Lam Ngọc Linh, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang: Khu vực Trường Mầm non Bắc Giang, phường Trần Nguyên Hãn mỗi khi trời mưa là ngập, ông bà và phụ huynh đưa đón các cháu rất vất vả. Đề nghị TP Bắc Giang quan tâm giải quyết tình trạng trên Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Khu vực Trường Mầm non Bắc Giang đã được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ. Tuy nhiên, khu vực này trũng hơn so với các khu dân cư cũ, cửa thu nước hẹp, thường xuyên bị tắc do rác, nên gây ngập úng khi mưa to. Để giải quyết tình trạng trên, tháng 7-2015, UBND TP đã giao Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị mở rộng hố thu hiện trạng, bổ sung thêm các hố ga thu nước tại khu vực trên. Đồng thời, UBND phường Trần Nguyên Hãn đã giao Trường Mầm non Bắc Giang thực hiện vệ sinh thường xuyên tại khu vực cửa hố thu và trên hệ thống thoát nước. Đến nay, tình trạng ngập úng tại khu vực trên đã cơ bản được giải quyết.
|
Phóng viên báo Bắc Giang điện tử tiếp nhận câu hỏi bạn đọc gửi đến.
|
Bạn Phí Trường Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang: Điểm giao cắt giữa đường Xương Giang nối với đường Nguyễn Khắc Nhu (đoạn gần cổng Công ty đường sắt Hà Lạng) lâu nay bị hư hỏng nặng, trời mưa tạo nên vũng nước to, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại, nhất là các phụ huynh chở con đến Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Vì quá lâu không thấy lực lượng chức năng xử lý, người dân đành tự khắc phục tình trạng trên bằng cách đặt biển cảnh báo rất phản cảm. Xin hỏi lãnh đạo thành phố đã biết chưa và có phương án khắc phục điểm hư hỏng này như thế nào?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Sau khi kiểm tra hạ tầng đô thị chung của toàn TP, phòng Quản lý đô thị đã đề xuất UBND TP cải tạo đoạn đường trên. Đến nay, TP đã giao cho Ban QLDA TP làm chủ đầu tư thực hiện cải tạo đoạn đường trên và thảm lại tuyến đường Nguyễn Khắc Nhu, dự kiến khởi công trong tháng 9 năm 2015 và xong trong tháng 11/2015.
Bạn Nguyễn Ngọc Dương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang: Xin hỏi thời gian qua, TP đã xem xét, chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng phương tiện giao thông sử dụng còi công suất lớn sai quy định, chở quá tải trọng chạy vào đường cấm, giờ cấm gây mất an toàn giao thông cụ thể ra sao?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Hiện nay, trên địa bàn TP đang thi công nhiều công trình trọng điểm như: sửa chữa, nâng cấp và cải tạo tuyến Tỉnh lộ 295b, cải tạo Công viên trung tâm… Vì vậy, UBND TP đã xem xét, cấp giấy phép đi vào đường cấm cho một số phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng, phục vụ các công trình này. Các phương tiện được cấp phép đều cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Ngoài ra, UBND thành phố đã chỉ đạo lực lượng Công an thành phố, Đội Quản lý trật tự giao thông - xây dựng và môi trường TP thành lập Tổ liên ngành tuần tra, kiểm soát 24/24h. Qua đó, đã lập biên bản xử lý 642 trường hợp xe ô tô chở quá trọng tải, đi vào đường cấm, xử phạt thu nộp kho bạc Nhà nước 4,2 tỷ đồng.
Đối với các loại xe sử dụng còi quá công suất, sai quy định, tập trung ở một số đối tượng thanh thiếu niên quá khích điều khiển xe mô tô lắp còi hơi ô tô, TP đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường nắm tình hình, phát hiện gọi hỏi răn đe, giáo dục. Qua tuần tra, kiểm soát đã xử lý 15 trường hợp vi phạm.
Bạn Nguyễn Văn Minh, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang: Nhiều lần chứng kiến cảnh vi phạm trật tự đô thị của một số tổ chức, công dân như đổ trộm rác thải xây dựng, đổ cát lấn chiếm lòng đường, hay xây dựng công trình xong vẫn bỏ lại đống cát thừa ven đường, cỏ mọc xanh lên nhưng không ai xử lý. Khi trời mưa to, cát bị kéo hết xuống cống rãnh,... Là người dân, chúng tôi rất bức xúc mà không biết báo cho ai. Vậy xin hỏi lãnh đạo TP, lực lượng nào chịu trách nhiệm giải quyết vi phạm trên? Nhân đây, tôi kiến nghị TP có đường dây nóng tiếp nhận thông tin giải quyết vấn đề này?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Ý kiến độc giả nêu trên là đúng và được Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình xây dựng. Cùng đó, đã chỉ đạo các phòng, ngành thành phố liên quan thường xuyên kiểm tra, chủ động nhắc nhở, chấn chỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng chưa chấp hành nghiêm túc. Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết những vi phạm nêu trên. Rất mong độc giả quan tâm phản ánh vi phạm về đường dây nóng của thành phố là 02403824824 hoặc số điện thoại của Chủ tịch UBND phường, xã trên địa bàn. Hiện nay, lực lượng chức năng chịu trách nhiệm giải quyết vi phạm trên gồm: Công an thành phố; Đội Quản lý trật tự giao thông thành phố, UBND phường, xã.
Bạn Lam Ngọc Linh, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang: Tôi được biết TP đã quy định không được bắc loa ở những đám hiếu nhưng hiện tượng này vẫn còn diễn ra. Vậy xin hỏi TP đã xử lý được trường hợp nào vi phạm từ quy định chưa? Xin cho biết cụ thể?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ngày 13/3/2012, UBND thành phố ban hành hướng dẫn số 30/HD-UBND về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và hoạt động của các đội nhạc hiếu trên địa bàn thành phố”. Trong đó, quy định đội nhạc hiếu chỉ sử dụng tối đa 2 loa thùng với công suất vừa đủ nghe trong khu vực tổ chức tang lễ. Không được sử dụng loa nén dưới mọi hình thức.
Quy định trên cơ bản được nhân dân và các đội nhạc hiếu đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt trong những năm qua. Hiện mỗi năm trên địa bàn TP có khoảng gần 600 đám tang (trong đó, có khoảng 85% các đám không sử dụng loa phóng, chỉ dùng loa thùng với âm lượng vừa phải làm giảm độ ồn trong khu vực). Mô hình này được tỉnh ghi nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn một số đám tang, đội nhạc hiếu sử dụng loa nén (loa nhỏ) với hình thức không bắc trên rạp mà để dưới đất.
Từ năm 2012 đến nay, các cấp đã kiểm tra, giám sát hơn 1200 đám tang (trong đó nhắc nhở hơn 215 đám tang có vi phạm, lập biên bản gần 30 trường hợp sử dụng loa phóng, đề nghị thay thế bằng loa thùng với công suất nhỏ). Sau đó, các gia đình cơ bản đều chấp hành quy định.
Để khắc phục tình trạng như bạn đọc phản ánh, TP chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với UBND các phường, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về việc tang. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở gia đình, đội nhạc hiếu vi phạm quy định.
|
Đã 11 giờ 15 phút nhưng không khí buổi giao lưu vẫn rất "nóng".
|
Bạn Quang Nguyen Văn (nguyenvanquang01954@gmail.com): Tôi là một công dân sống ở đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ. Nhà tôi ở ngay sát khu Quảng trường 3-2. Thực tế, đoạn đường Nguyễn Đình Tuân khoảng 400m (song song với đường Hoàng Văn Thụ, gần khu vực Quảng trường 3-2) có tới 2 trang trại nuôi lợn, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Nhà ít, nuôi tới 10 con, nhà nhiều, nuôi 20 con. Trời nắng, bốc mùi hôi thối nồng nặc cả khu phố. Trời mưa, nước phân chảy ngập đường lênh láng. Mấy năm rồi, người dân phản ánh nhiều mà không hề có cơ quan chức năng nào xử lý. Vậy xin hỏi lãnh đạo TP, việc nuôi lợn trong khu dân cư ở khu vực nội thành ô nhiễm như thế có được phép không? Đơn vị nào chịu trách nhiệm xử lý? Cụ thể bao giờ xử lý xong?
Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 143, Luật Bảo vệ môi trường, năm 2014, thẩm quyền giải quyết quy mô hộ gia đình trước hết thuộc UBND phường Hoàng Văn Thụ.
Ngày 15- 5- 2015, UBND TP Bắc Giang đã có công văn số 809/UBND-VP về việc giải quyết ý kiến đường dây nóng.
Ngày 21- 5 - 2015 và ngày 25- 5- 2015, tổ công tác phường Hoàng Văn Thụ đã kiểm tra thực tế có 1 hộ ông Nguyễn Xuân Thu có nuôi khoảng 12 con lợn thịt với quy mô gia đình trên diện tích 40 m2, gia đình đã có bể biogas xử lý chất thải chăn nuôi lợn, ông Thu có sử dụng thêm nước khử mùi để vệ sinh chuồng trại. Tuy nhiên do chuồng nuôi chưa được vệ sinh sạch sẽ nên vẫn phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Tổ công tác yêu cầu gia đình ông Thu thường xuyên vệ sinh chuông nuôi sạch sẽ, có biện pháp giảm thiểu mùi. Gia đình ông Thu cam kết thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường để không ảnh hưởng đến xung quanh.
Tuy nhiên, đến nay, qua buổi giao lưu trực tuyến này, UBND TP lại tiếp tục nhận được phản ánh của ông về 2 hộ chăn nuôi tại khu vực này. Về vấn đề này, UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.
Bạn Võ Trung Quốc Khánh, phường Trần Phú, TP Bắc Giang: Xin hỏi những điều hôm nay các ông trả lời liệu có trở thành hiện thực hay không? Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang: Những vấn đề được trả lời hôm nay cũng chính là những nhiệm vụ cần thực hiện của TP trong thời gian tới. Tuy nhiên, để sớm trở thành hiện thực, ngoài sự vào cuộc của chính quyền các cấp, rất cần sự đồng thuận, tích cực tham gia của mỗi người dân TP.
Đã quá giờ giao lưu so với dự kiến (11 giờ 30 phút) nhưng vẫn còn rất nhiều bạn đọc gửi câu hỏi tới.
Phát biểu kết luận buổi giao lưu, đồng chí Chu Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang cho biết: Do thời gian có hạn nên lãnh đạo UBND TP không thể trả lời hết các câu hỏi của bạn đọc. Đồng chí mong muốn những ý kiến mà bạn đọc gửi tới sẽ tiếp tục được lãnh đạo TP Bắc Giang quan tâm, nghiên cứu xem xét và trả lời, góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn bạn đọc đã gửi câu hỏi; cám ơn lãnh đạo UBND TP Bắc Giang đã tham gia giao lưu và trả lời bạn đọc.
* Xem Video-Clip tại đây.
Báo Bắc Giang điện tử- UBND TP Bắc Giang
(Thực hiện)
thành phố, Giao lưu trực tuyến, lãnh đạo UBND TP Bắc Giang, xây dựng nếp sống, văn minh đô thị