(BGĐT) - Đứng trên triền đê sông Thương nhìn về các xã ngoại thành TP Bắc Giang, dễ dàng cảm nhận diện mạo nông thôn mới đổi thay. Những con đường bê tông rộng dài, cánh đồng sản xuất hàng hóa, nhà cao tầng san sát.
|
Đường giao thông nội đồng ở xã Dĩnh Trì mới được xây dựng. Ảnh: Việt Hưng |
Phát triển nông nghiệp hàng hóa
Về xã Tân Mỹ, đi trên con đường nội đồng bê tông rộng mở, phóng tầm mắt ra những cánh đồng rau màu trong nhà lưới mới thấy sự hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nơi đây. Diện tích đất nông nghiệp còn lại phần lớn chuyển thành vùng rau an toàn, hoa chất lượng cao. Điển hình như sản xuất hoa Ly, lay ơn ở thôn Miễu, thôn Tự; khoai tây chế biến tại thôn Lực, thôn Giếng; người dân thôn Đồng trồng rau ăn lá, gia vị với hành hoa, rau mùi, cần tây, húng… luân canh 5-6 vụ/năm.
Ông Hoàng Văn Trù, hộ sản xuất giỏi ở thôn Đồng chia sẻ: “Đây là những loại cây dễ trồng, chi phí thấp, cho thu nhập ổn định. Mỗi ngày, người dân thôn Đồng cung cấp 300-500 kg rau cho thị trường, thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/sào”. Năm 2015, xã thành lập Hợp tác xã rau an toàn Tân Ngọc. Rau màu sản xuất tiêu thụ nhanh bởi xã có chợ đầu mối Bãi Mía phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, xã kêu gọi nhiều nguồn lực, vận động bà con xây dựng hệ thống kênh mương, giếng khoan, nhà lưới, khu sơ chế phục vụ sản xuất. Xã đầu tư hơn 4 tỷ đồng quy hoạch vùng trồng rau an toàn rộng 10,7 ha tại thôn Đồng.
Ông Hồ Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã bày tỏ: “Kinh tế vững vàng, nhân dân tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng. Diện mạo ngoại thành khởi sắc, xã tập trung hoàn thành 52 công trình với tổng kinh phí đầu tư gần 60 tỷ đồng. Phát triển dịch vụ nông nghiệp hàng hóa là hướng kích cầu sản xuất ở xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn xã có 430 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ nông sản”.
Mảnh đất đa nghề Dĩnh Trì tập trung phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp, TTCN và thương mại, dịch vụ. Ở đây hình thành các mô hình dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Tháo dỡ, sửa chữa xe ô tô ở thôn Thuyền; làng nghề mộc Bãi Ổi. Toàn xã có gần 20 doanh nghiệp sản xuất bao bì, cầu lông, vật liệu xây dựng… thu hút nhiều lao động địa phương.
Xây dựng nông thôn mới
Bằng niềm tin vào nội lực, sự bứt phá trong lao động, sản xuất, nông thôn ngoại thành ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của các vùng phụ cận. Nông dân được trang bị kiến thức KHKT nên trong lộ trình xây dựng NTM của thành phố có đặc thù và hướng đi khác các huyện.
|
Khu nhà lưới sản xuất hoa lan cao cấp tại Hợp tác xã hoa Thủy Lan, xã Song Mai (TP Bắc Giang). |
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Trong chỉ đạo, thực hiện, cấp ủy, chính quyền chú trọng tiêu chí tăng thu nhập qua các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững, hiệu quả. Các xã vận động hộ dân khai thác thế mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với TTCN, dịch vụ”. Để thúc đẩy sản xuất, hằng năm, thành phố hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng những mô hình sản xuất tập trung hiệu quả.
Các xã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, dồn điền đổi thửa, chuyển giao KHKT và liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, giúp nông dân tăng thu nhập. Nhân rộng những cách làm hiệu quả, thành phố thực hiện 31 mô hình sản xuất với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 107 triệu đồng/ha. Nhiều nông dân có thu nhập từ 100 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mỗi năm.
Cuộc sống sung túc, người dân tích cực đóng góp cùng chính quyền xây dựng hạ tầng, phát triển TTCN. Năm 2015, đánh dấu sự khởi sắc của nông thôn ngoại thành bởi các công trình cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 295B, quy hoạch cụm công nghiệp Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, giải phóng mặt bằng xây dựng khu dân cư Song Khê, khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến.
Các xã đều có khu thể thao, nhà văn hóa khang trang sạch đẹp, trạm y tế, trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; tích cực xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh. Hộ nghèo giảm còn 1,3%. Lao động ngoại thành chủ động học nghề theo mô hình TTCN kết hợp nông nghiệp hàng hóa phát huy hiệu quả kinh tế. Mỗi người dân đều cảm nhận rõ rệt sự đổi thay của vùng đất ven thị và tự hào bởi có phần đóng góp của chính mình.
Niềm vui nhân lên khi nhiều đơn vị, doanh nghiệp chung tay xây dựng NTM. Tiêu biểu như: Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh hỗ trợ thi công 2 công trình đường giao thông nội đồng thuận lợi cho tiêu thụ nông sản ở xã Tân Mỹ; Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn xây dựng nhà văn hóa thôn Lực, thôn Phố, xã Tân Mỹ…
Bằng sự cố gắng, đồng thuận cao giữa chính quyền và nhân dân, đến nay, TP Bắc Giang có 4 xã đạt chuẩn NTM là: Tân Mỹ, Song Mai, Dĩnh Trì, Tân Tiến. Thành phố là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.
Giai đoạn II (2016-2020), thành phố tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đưa xã Đồng Sơn, Song Khê đạt chuẩn, phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2017.
Minh Thu