Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làng quê sáng ánh điện "xanh"

Cập nhật: 10:58 ngày 19/09/2014
(BGĐT) - Hàng chục km đường nông thôn được chiếu sáng hằng đêm bởi những chiếc “bóng đèn thanh niên” giúp nhân dân đi lại an toàn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đó là kết quả phong trào “Thắp sáng đường quê” do thanh niên thực hiện.
{keywords}

Đoàn viên, thanh niên thôn Cầu Bài, xã Tân Hưng (Lạng Giang) tham gia kéo dây, lắp bóng điện “Thắp sáng đường quê”.

Xóm nhỏ sáng ánh đèn

Đến xã Tân Hưng (Lạng Giang) khi trời bắt đầu tối, chúng tôi ngỡ ngàng bởi đường vào thôn Cầu Bài sáng ánh điện. Anh Trần Văn Hiệu, Bí thư Chi đoàn kể: Từ trung tâm xã rẽ vào thôn khoảng 3 km, hai bên là kênh nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trước đây mỗi khi trời tối, không có đèn điện chiếu sáng nên bà con đi lại khó khăn, nhiều vụ tai nạn xảy ra. Từ nguồn hỗ trợ kinh phí của Công ty Canon, Chi đoàn đã vận động ĐVTN góp ngày công lao động xây dựng hệ thống đèn đường. Ban chấp hành chi đoàn thôn đặt máng đèn ở xưởng sản xuất nhôm, inox do đoàn viên làm chủ, vừa tiết kiệm chi phí đồng thời tạo việc làm cho thanh niên. Hiện quãng đường dài hơn 800 m được chiếu sáng bởi bóng chữ U có công suất 15W. 

Chị Vũ Thị Mơ, Phó trưởng thôn Cầu Bài chia sẻ: “Nhờ có “bóng đèn thanh niên” mà đường làng, ngõ xóm sáng sủa hẳn. Các cháu nhỏ đi học về muộn gia đình cũng yên tâm”. Được biết, để khắp thôn sáng ánh điện, ngoài kinh phí được hỗ trợ, nhân dân thôn Cầu Bài còn tự nguyện đóng góp lắp thêm 2,8 km đèn đường. Mỗi hộ dân dành 5-10 nghìn đồng/tháng giúp hệ thống đèn thường xuyên hoạt động. Với cách làm như vậy, không chỉ ở Cầu Bài mà các tuyến đường thôn Trung Phụ Ngoài, Sông Cùng... cũng sáng ánh điện khi đêm xuống. 

Xã Xuân Phú (Yên Dũng) cũng nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ Công ty Canon để xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 5km tại các thôn: Đình Phú, Nam Phú, Đông Phú, Xuân Đông. Được khởi công từ tháng 8 năm nay, công trình thu hút gần 100 ĐVTN tham gia bằng ngày công lao động. Anh Cao Văn Toàn, Bí thư Đoàn xã cho biết: “Tuy không phải đóng góp kinh phí song chúng tôi tham gia lao động xây dựng công trình. Qua đó giúp bà con đi lại an toàn, thuận tiện, diện mạo nông thôn đổi thay".

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Nhận thấy ý nghĩa của công trình "Thắp sáng đường quê", nhân dân một số xã ở các huyện Sơn Động, Tân Yên, Lạng Giang... đã tự nguyện đóng góp kinh phí, cùng sự góp sức của thanh niên xây dựng hệ thống chiếu sáng đường làng, ngõ xóm. Khi Huyện đoàn triển khai phong trào "Thắp sáng đường quê", nhiều ĐVTN Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên... đã hăng hái đăng ký tham gia. Mỗi người tự sắp xếp công việc để cùng nhau dựng cột đèn, kéo dây, lắp bóng... Một số cá nhân có kiến thức và kỹ năng trực tiếp tham gia đấu đường điện. 

“Chúng tôi rất vui và tự hào khi được đóng góp sức lao động cho những công trình quê hương” - bạn Nguyễn Văn Hoàn, thôn Cầu Bài, xã Tân Hưng (Lạng Giang) chia sẻ. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 30 km đường điện do thanh niên đảm nhận đưa vào sử dụng góp phần xây dựng thôn xóm văn minh.

Sức trẻ tình nguyện thắp sáng "bóng điện thanh niên" là việc làm thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới. Anh Trương Quang Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Thời gian tới, để tiếp tục nhân rộng phong trào, các cơ sở đoàn quan tâm vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ kinh phí, đoàn thanh niên chủ động lựa chọn mô hình "Thắp sáng đường quê" là công trình niên tình nguyện để thực hiện. Sau khi các công trình hoàn thành được giao cho đoàn thanh niên tự quản, thường xuyên duy tu, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, bảo đảm duy trì hoạt động liên tục”.

Hoài Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...