Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thêm yêu quê mình

Cập nhật: 08:39 ngày 23/11/2014
(BGĐT) - Từ những việc làm thiết thực như: Dâng hương báo công, dọn vệ sinh, trồng cây xanh... ở di tích lịch sử đã giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thêm yêu quê hương, đất nước.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên Trường THPT Lý Thường Kiệt (Việt Yên) vệ sinh khu vực cổng chùa Bổ Đà.

Mỗi cơ sở đoàn một việc làm ý nghĩa

Chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn (Việt Yên) được Đoàn Trường THPT Lý Thường Kiệt nhận chăm sóc từ năm 2010. Du khách đến thăm nơi đây đều cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ, những con đường bao quanh sạch sẽ, cây xanh tươi tốt. 

Thầy giáo Nguyễn Đức Hùng Sơn, Bí thư Đoàn trường cho biết: Trước đây, xung quanh chùa cỏ mọc nhiều, mỗi dịp lễ hội, rác thải khắp triền đồi. Từ khi Đoàn trường nhận chăm sóc di tích chùa Bổ Đà, cảnh quan nơi đây đẹp thêm từng ngày. Mỗi tháng, có 4 chi đoàn với gần 200 đoàn viên thực hiện phần việc thanh niên. 

Dịp lễ, Tết, hội chùa, Đoàn trường huy động 100% đoàn viên, phối hợp với Đoàn xã Tiên Sơn, Đoàn Trường Đại học Chính trị (Bắc Ninh)... thu gom rác thải. Đến nay, thầy và trò nhà trường đã trồng gần 200 cây xanh quanh khuôn viên chùa.

Hành trình chuyển đá lên đền Thượng (nằm trong quần thể di tích chùa Bổ Đà) xây bậc thang gần hai năm trước thu hút gần 2 nghìn ĐVTN của trường và một số cơ sở đoàn lân cận tham gia. Đường từ chân dốc lên đền dài khoảng 300m, ĐVTN xếp hàng dài vận chuyển đá. Nhờ sức trẻ và lòng nhiệt huyết, đoạn đường đất đã hình thành những bậc thang chắc chắn, dễ đi. 

Diêm Trung Kiên, Chi đoàn 12A3 hào hứng: “Chúng em rất tự hào khi tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo tồn di tích do Đoàn thanh niên phát động. Tuy việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn”. 

Từ năm 2011, ĐVTN Trường THPT Lục Ngạn số 1 đảm nhận việc chăm sóc khu vực Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện. 

Hằng tháng, khoảng 100 ĐVTN tiến hành lau chùi các bia ghi danh, nhổ cỏ, quét dọn khuôn viên, vệ sinh tuyến đường xung quanh... Vào những ngày lễ lớn trong năm, Đoàn trường tổ chức cho học sinh xuất sắc viếng, thắp hương tại đây.

Góp phần giáo dục truyền thống 

Toàn tỉnh hiện có hơn 2 nghìn di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, đều do các cơ sở đoàn đảm nhận tu sửa, chăm sóc.

Những năm qua, việc các cơ sở đoàn đảm nhận chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tại địa phương mang lại ý nghĩa to lớn trong giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho ĐVTN; góp phần xây dựng, giữ gìn các di tích sạch đẹp, khang trang. Những buổi dọn vệ sinh, trồng cây xanh tại khuôn viên di tích, đài tưởng niệm còn giúp ĐVTN hiểu hơn lịch sử địa phương, cuộc đời và những chiến tích của các anh hùng đã hy sinh trong kháng chiến chống quân xâm lược. 

Ngoài việc chăm sóc, bảo vệ các di tích lịch sử, một số cơ sở đoàn đã tổ chức lồng ghép các buổi tọa đàm, thi tìm hiểu lịch sử... thu hút hàng trăm ĐVTN tham gia. Điển hình là Đoàn Trường THPT Yên Dũng số 2, Đoàn xã Tiên Lục (Lạng Giang), THPT Việt Yên 1... Tại Trường THPT Lý Thường Kiệt (Việt Yên), sau mỗi buổi lao động tại di tích, các thành viên Ban quản lý lại kể chuyện truyền thống địa phương, lịch sử di tích cho ĐVTN.

“Từ những hoạt động thiết thực đó, ĐVTN sẽ hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn vai trò của mình trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào trong thế hệ trẻ” - anh Trương Quang Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn khẳng định.

Hoài Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...