Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi trẻ Lục Ngạn giúp nhau “chiếc cần câu”

Cập nhật: 14:46 ngày 15/12/2014
(BGĐT) - Để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Huyện đoàn Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực.

{keywords}

Anh Giáp Thành Chung, thôn Kép 1, xã Hồng Giang chăm sóc gà ri lai.

Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Gia đình anh Giáp Thành Chung, thôn Kép 1, xã Hồng Giang (Lục Ngạn) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lập gia đình năm 2007, nhưng do bố và em trai mắc bệnh không có khả năng lao động nên gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai anh Chung. Tuy vậy, cả nhà trông vào vài chục cây vải thiều, thu nhập thấp, nhiều năm liền gia đình anh thuộc diện cứu trợ của địa phương. 

Nhiều lần anh Chung trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế nhưng do thiếu vốn sản xuất nên đói nghèo luôn đeo bám. Đầu năm 2014, được Huyện đoàn giới thiệu tham gia mô hình nuôi gà ri lai có hỗ trợ giá giống nên anh mạnh dạn đăng ký nhận nuôi 600 con. Anh Chung được hỗ trợ 75% giá giống, thức ăn cho gà trong hai tháng đầu. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh nên đàn gà phát triển tốt, sau 4 tháng đạt khoảng 2,5 kg/con, bán được gần 70 triệu đồng. 

“Được hỗ trợ giá giống nên tôi chỉ bỏ công chăm sóc. Sau khi xuất lứa đầu, tôi dành được một khoản vốn để mở rộng sản xuất”, anh Chung chia sẻ. Được biết từ thành công của mô hình này, nhiều thanh niên trong xã đã học tập, làm theo anh Chung.

Với mục đích tìm nguồn hỗ trợ cho thanh niên, Huyện đoàn tích cực vận động sự giúp đỡ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... để các bạn trẻ có thêm điều kiện lập nghiệp. Tại thôn Vồng, xã Phú Nhuận, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn (T.Ư Đoàn) hỗ trợ 15 nghìn con cá rô phi đơn tính cho thanh niên trong thôn đầu tư nuôi thả tập trung. 

Với diện tích hơn 10 sào ao, 15 ĐVTN đã nhận thầu để chăm sóc đàn cá. Do ao thiếu nguồn nước để thay nên hàng tuần, thanh niên tập trung dẫn ống, bơm nước từ suối về, hằng ngày luân phiên chăm sóc, trông coi. Được hỗ trợ 100% cá giống và gần 200 bao cám, ĐVTN có thêm điều kiện giảm chi phí phát triển sản xuất. Hiện đang vào mùa thu hoạch, vụ cá đầu ước sản lượng đạt từ 1,5 đến 2 tấn, thu lãi khoảng 30 triệu đồng. 

{keywords}

Anh Bùi Văn Sinh, xã Tân Mộc được Huyện đoàn hỗ trợ vốn trồng cam Đường Canh cho thu nhập cao. Ảnh: ĐQ

Cũng tại xã Phú Nhuận, thanh niên thôn Hồ được hỗ trợ cá giống, có việc làm và thêm thu nhập. Anh Nông Văn Thông, Bí thư Đoàn xã cho rằng: Việc hỗ trợ giá con giống, kỹ thuật giúp ĐVTN có "chiếc cần câu", qua đó tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình nuôi cá mang lại hiệu quả, bên cạnh việc phát triển kinh tế vườn đồi, rừng truyền thống”. 

Nhờ nỗ lực của Huyện đoàn Lục Ngạn trong hoạt động khai thác các nguồn hỗ trợ nên những mô hình chăn nuôi, trồng trọt ngày càng xuất hiện nhiều, qua đó mở ra hướng đi mới trong cách làm giàu cho thanh niên nông thôn. 

Đa dạng hoạt động hỗ trợ

Huyện đoàn Lục Ngạn có hơn 10 nghìn đoàn viên sinh hoạt tại 708 chi đoàn. Các cấp bộ Đoàn tăng cường phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tổ chức nhiều buổi thăm quan mô hình làm kinh tế giỏi để thanh niên học hỏi kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn. 

Anh Giáp Xuân Thu, Bí thư Huyện đoàn cho biết: "Lục Ngạn có diện tích đất canh tác lớn, trong khi tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm cao. Do vậy Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên vận động, phối hợp tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, có cơ hội phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới".

Dưới sự chỉ đạo của Huyện đoàn, tại các cơ sở Đoàn đã thành lập nhiều tổ liên kết sản xuất, mô hình dịch vụ, bán hàng hỗ trợ thanh niên, tạo điều kiện cho ĐVTN xoay vòng vốn, kinh doanh hiệu quả. Ví như trường hợp anh Trần Văn Quang, thôn Vách, xã Phú Nhuận, năm 2012 được Huyện đoàn hỗ trợ ba nghìn cây keo giống trị giá hơn 6 triệu đồng. Đến nay, đồi keo sinh trưởng tốt mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Với cách hỗ trợ thiết thực đó, từ năm 2012 đến nay, từ nguồn hỗ trợ và nội lực, ĐVTN đã giúp nhau 30 vạn con cá, gần 6 nghìn con gà giống, hàng chục nghìn cây keo, cam Đường Canh... 

Nhờ đó, nhiều thanh niên có điều kiện phát triển sản xuất, vượt khó vươn lên. Tiêu biểu như các ĐVTN: Đặng Văn Nội (xã Phú Nhuận), Nguyễn Văn Quang (xã Thanh Hải), Lê Văn Hòa (xã Hồng Giang)... Phát huy kết quả này, trong thời gian tới, Huyện đoàn Lục Ngạn có kế hoạch tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để phong trào tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp ngày càng có sức lan tỏa trong ĐVTN.

Hoài Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...