Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" phát huy hiệu quả

Cập nhật: 10:22 ngày 17/12/2014
(BGĐT) - Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), từ năm học 2011-2012, Tỉnh đoàn Bắc Giang triển khai mô hình "Cổng trường ATGT" đến các trường học, góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông. 
{keywords}

Hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT Việt Yên số 1.

Nằm bên đường tỉnh 398, thuộc địa bàn hai xã Cảnh Thụy và Đức Giang nên vào giờ cao điểm, cổng Trường THPT Yên Dũng số 3 luôn xảy ra tình trạng ùn tắc. Trước thực trạng đó, Ban Giám hiệu trường đã tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT, đồng thời giao Đoàn trường duy trì mô hình cổng trường ATGT, trực tiếp phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự. 

Năm qua, Trường THPT Yên Dũng số 3 còn xây dựng 27 quy định về ATGT tại cổng trường, duy trì chương trình phát thanh thanh niên về chủ đề ATGT... Anh Dương Thanh Sơn, Bí thư  Đoàn trường chia sẻ: "Vào đầu và cuối giờ học, Đoàn trường bố trí 5 học sinh phối hợp với hai công an xã luân phiên kiểm soát, phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường".

Thường xuyên đón con trong cảnh ùn tắc, lộn xộn tại cổng Trường THCS Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), chị Trần Thị Phương Hoa, phụ huynh học sinh chia sẻ: "Từ khi có mô hình, tôi không còn phải chen lấn hay chờ con dưới lòng đường gây nguy hiểm. Nhiều người cũng ý thức hơn khi đứng trước tấm biển Cổng trường ATGT, góp phần bảo đảm văn hóa giao thông, giáo dục con cái”. 

Hiện toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 200 mô hình “Cổng trường ATGT” tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, THCS (trong đó có 15 mô hình điểm cấp tỉnh). Một số trường duy trì hiệu quả hoạt động mô hình như: THPT Chuyên Bắc Giang, THPT Hiệp Hòa số 2, THPT Yên Dũng 3... 

Năm nay, 10/10 huyện, TP tổ chức "Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông", chương trình "Câu chuyện của tôi, bài học của bạn", góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về giao thông. 

Theo anh Trương Quang Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn: Từ hiệu quả thiết thực đó, thời gian tới, Đoàn thanh niên tiếp tục phối hợp với Ban Giám hiệu các trường nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng mô hình này. Cùng đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo các đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, lồng ghép nội dung giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông cho học sinh".

 

Tường Vi


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...