Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sống trọn với đam mê

Cập nhật: 08:59 ngày 26/01/2015
(BGĐT) - Với niềm say mê âm nhạc, nhiệt huyết trong phong trào thanh niên đã giúp Nguyễn Văn Tùng (SN 1984), xã Bích Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) có những sáng tác về thanh niên tình nguyện sâu sắc, giành giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi sáng tác ca khúc tình nguyện do Tỉnh đoàn phát động.

{keywords}

Nguyễn Văn Tùng (giữa) nhận giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc tình nguyện. 

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại huyện Việt Yên, Văn Tùng đến với âm nhạc như một lẽ tự nhiên. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, khoa Sư phạm Âm nhạc, năm 2008, anh nhận công tác tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

Với Văn Tùng, trở thành cán bộ hành chính như một dấu lặng trên khuông nhạc. Dù bận việc nhưng niềm đam mê âm nhạc trong anh không nguôi. Năm 2010, tham gia Ban Chấp hành Đoàn trường, anh thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích. Từ đó, hàng tuần anh tích cực hướng dẫn sinh viên chơi đàn, dàn dựng chương trình nghệ thuật, tạo sân chơi sau những giờ học tập căng thẳng. 

Ngoài giờ làm việc, anh dành thời gian viết nhạc với nội dung ca ngợi quê hương, cuộc sống sinh viên hay tình bạn… Một số bài hát của anh như: Cánh cổng trường, Xanh tình nguyện, Sức trẻ… đã được nhiều bạn trẻ yêu thích, say sưa thể hiện. Với ca khúc “Trái tim tình nguyện”, anh giành giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc tình nguyện do Tỉnh đoàn tổ chức. 

Văn Tùng chia sẻ: “Trong chuyến công tác tại xã Vân Sơn (Sơn Động), chứng kiến thanh niên tình nguyện giúp đỡ người dân làm đường giao thông, thu hoạch nông sản với giọt mồ hôi lăn dài trên má giữa trưa nắng chói chang. Bất giác, tôi nghĩ về những trái tim nồng ấm, chứa đựng bao tình yêu thương của các bạn trẻ. Cứ thế từng lời ca, giai điệu bài hát được hình thành”. Ca khúc “Trái tim tình nguyện” thể hiện sức sống, tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ trên những công trình tình nguyện, mang sức trẻ, tri thức đến khắp vùng quê giúp đỡ bà con vùng khó khăn. Kiên trì và âm thầm theo đuổi niềm đam mê, đến nay “gia tài” sáng tác của Văn Tùng có khoảng 10 ca khúc, chủ yếu mang âm hưởng pop-ballad, đôi khi lại trẻ trung, sôi nổi. 

Mong muốn truyền dạy âm nhạc lớp trẻ, sau giờ làm việc căng thẳng anh dạy đàn piano cho các em nhỏ tại Trung tâm Nghệ thuật Việt (TP Bắc Giang). Đối với Nguyễn Văn Tùng, được làm công việc yêu thích là niềm hạnh phúc. 

 Đỗ Quyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...