(BGĐT) - Giành tấm vé du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc), Hoàng Thế Anh đã có những trải nghiệm thú vị sau 2 năm ở xứ sở Kangaroo trên hành trình chinh phục ước mơ.
|
Hoàng Thế Anh. |
Ngày đầu trên miền đất mới
Dù đã nhận được sự tư vấn kỹ lưỡng cho chuyến du học nhưng những ngày đầu đặt chân đến xứ sở chuột túi, Hoàng Thế Anh vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Theo em, thời tiết ở Úc và Việt Nam có sự phân chia mùa khác nhau hoàn toàn. Khi Thế Anh sang, Việt Nam đang là mùa hè nóng bức còn Úc thì lại rơi vào đợt lạnh nhất mùa đông. Vậy là đang từ "chảo lửa" của xứ xở nhiệt đới, Thế Anh buộc phải thích nghi với cái lạnh âm độ C. Tuy nhiên, thích nghi về thời tiết chỉ là vấn đề nhỏ so với hòa nhập về môi trường sống.
Chia sẻ kinh nghiệm về du học, Thế Anh khẳng định, quan trọng là tập trung trau dồi vốn ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh ngay từ trong trường học. Cậu nhắn nhủ các bạn trẻ hãy dành thêm thời gian để luyện tiếng Anh vì nó chắc chắn sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong tương lai. |
Mặc dù trước đó, em đã khá tự tin với vốn tiếng Anh nhưng sang đây, phải dùng ngôn ngữ này ở mọi nơi, mọi lúc, nên nhiều lúc không khỏi bối rối. Cảm giác nhớ nhà, người thân cũng là một thử thách không nhỏ mà Thế Anh phải vượt qua.
Thế nhưng, cuộc sống học tập, sinh hoạt ở đây đã cuốn Hoàng Thế Anh vào "guồng quay" mới. Khác với Việt Nam, ở Úc, mỗi năm có hai học kỳ, mỗi học kỳ khoảng 3,5 tháng; một năm, chỉ học 7 tháng. Thời gian học trên lớp khoảng 3-4 tiếng/ngày. Chính vì vậy, em có nhiều thời gian tự học, tìm hiểu về các môn, thậm chí còn nghiên cứu thêm về những chuyên ngành khác để nâng cao hiểu biết...
Thư viện nơi đây rộng rãi với rất nhiều đầu sách ở mọi lĩnh vực là thuận lợi lớn để anh chàng "mọt sách" thực hiện điều này. Hàng ngày, Thế Anh thường đi học hoặc tự học trong thư viện từ sáng đến chiều.
Môi trường học tập ở Úc không áp lực, nhưng lại khơi gợi tinh thần tự học nên em cảm thấy rất hào hứng. Qua đó, bản thân có thể sắp xếp được thời gian cho từng môn học cụ thể. Mỗi kỳ học, Thế Anh đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Những môn liên quan đến ngành học hoặc yêu thích, em dành nhiều thời gian hơn.
Tháng 7-2013, Hoàng Thế Anh, học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Giang xuất sắc chinh phục “Đường lên đỉnh Olympia” mùa thứ 13 với 285 điểm, giành tấm vé du học Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc) - chuyên ngành Viễn thông từ năm 2014. |
Hiện, Thế Anh đang bước vào năm thứ hai tại Trường Đại học Swinburne. Hai năm học tại đây là khoảng thời gian đủ để em thích nghi với việc học và tự lập trong cuộc sống. Thế Anh tâm sự: "Em thực sự biết ơn thầy cô, bạn bè đã tạo điều kiện để em được tham gia sân chơi Olympia, là cầu nối để em có cơ hội đi du học như ngày hôm nay".
Trải nghiệm thú vị
Chính vì bản thân tự sắp xếp được thời gian biểu nên ngoài việc học, Thế Anh đã mạnh dạn đi làm thêm. Đây chính là những trải nghiệm thú vị đối với em. Đầu tiên, em thử đi hái dâu và làm được không quá ... 2 ngày vì công việc quá sức. Bù lại, anh chàng này lại có thêm hiểu biết về nghề nông nơi đây.
|
Thế Anh và các bạn trong một buổi hoạt động ngoại khóa. |
Hiện tại, em đang làm phụ bếp cho một nhà hàng đồ châu Á. Thế Anh đã có thể "trổ tài" một vài món đơn giản của các nước như Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Việc làm thêm không chỉ giúp em có thu nhập cho chi phí sinh hoạt hàng ngày mà còn tạo cơ hội nâng cao môn tiếng Anh. Và trên hết là giúp chàng sinh viên cân bằng cuộc sống giữa đi làm và học tập một cách khoa học.
Vào những kỳ nghỉ, Thế Anh thường tham gia các hoạt động ngoại khóa do Hội sinh viên Việt Nam tại Swinburne tổ chức như vui văn nghệ, từ thiện, thể thao... Đến nay, em đã đi tham quan được hầu hết những cảnh đẹp xung quanh Melburne - nơi du học. Mục tiêu đặt ra của em là du lịch các thành phố khác ở nước Úc.
Năm nay là Tết đầu tiên Thế Anh xa nhà. Để không bị nỗi nhớ nhà bủa vây, em dự định tranh thủ thời gian nghỉ này đi du lịch và khám phá thêm về nước Úc.
2 năm ở xứ sở Kangaroo mới chỉ là bước khởi đầu. Thế Anh phấn đấu sau khi học xong sẽ làm việc cho một công ty đa quốc gia để được trải nghiệm tại nhiều môi trường khác nhau. Chúc cho nhà vô địch Olympia thành công trên con đường đã chọn.
Hồng Hiếu