Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 1,2 nghìn thí sinh tham gia Hội thi "Giai điệu tuổi hồng"

Cập nhật: 10:08 ngày 15/04/2017
(BGĐT) - Ngày 14-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" cấp tỉnh năm học 2016-2017 thu hút hơn 1,2 nghìn học sinh thuộc các phòng giáo dục và đào tạo, khối trường THPT 10 huyện, thành phố tham gia. 
{keywords}

 Tiết mục hòa tấu violin "Du kích Sông Thao" của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạng Giang.

Tại đây, thí sinh thể hiện gần 90 tiết mục thuộc nhiều thể loại: Ca, múa, nhạc... Năm nay, nhiều đơn vị quan tâm lựa chọn nội dung, dàn dựng tiết mục giàu tính nghệ thuật, thể hiện tuổi học trò trong sáng, giữ gìn bản sắc dân tộc; trang phục đẹp mắt. Điển hình như Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạng Giang với tiết mục hợp ca "Đường thắm tuổi hồng"; "Việt Nam trong tôi là"; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lục Nam có tốp ca "Bay vào tương lai";  khối trường THPT cụm Hiệp Hòa có tiết mục múa "Lời ru Âu lạc"... 

Kết thúc, Ban tổ chức trao giải toàn đoàn gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba cho các phòng giáo dục và đào tạo và khối trường THPT. Giải tiết mục gồm có: 10 giải A, 20 giải B, 31 giải C. Tiết mục xuất sắc được lựa chọn tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ XII năm 2017.

Hội thi được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức định kỳ hai năm một lần dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục hướng nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giúp học sinh phát triển toàn diện.

                                                               Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...