Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Dũng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017- 2022: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Cập nhật: 11:04 ngày 27/06/2017
(BGĐT) - 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Dũng đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiều hoạt động tình nguyện và phong trào thanh thiếu nhi. Nỗ lực đó của đơn vị được T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn ghi nhận, trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Tự hào hơn, năm 2016, Huyện đoàn Yên Dũng là đơn vị duy nhất trong hệ thống tổ chức đoàn của tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
{keywords}

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Huyện đoàn Yên Dũng thăm mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

Thành công nhờ sức mạnh tập thể

Cùng với tuổi trẻ cả nước, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Yên Dũng luôn phát huy truyền thống quê hương anh hùng, không ngừng nỗ lực vươn lên, xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2012-2017, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ đoàn triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả với nhiều hình thức học tập, quán triệt phong phú, sinh động. Việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được duy trì, đổi mới như: Học qua phần mềm giáo dục lý luận chính trị, kiểm tra kiến thức cảm tình đoàn trên mạng Internet... Hội thi “Em yêu lịch sử quê hương Yên Dũng”, “Kể chuyện tìm hiểu về Bác Hồ và di tích Bác Hồ về thăm Tân An”... được 100% cơ sở đoàn hưởng ứng, thu hút hơn 100 nghìn lượt ĐVTN tham gia. Toàn huyện thành lập và duy trì 43 tổ nắm bắt dư luận với hơn 300 cộng tác viên, tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường...

Từ năm 2012 đến nay là giai đoạn địa phương tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ Yên Dũng hăng hái tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Kết quả, các cấp bộ đoàn duy trì 40 mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ hợp tác làm kinh tế, xuất hiện 85 gương thanh niên làm kinh tế giỏi có thu nhập bình quân 150 triệu đồng/năm. Nổi bật, huyện có nhiều thanh niên sản xuất, kinh doanh tiêu biểu được T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn tuyên dương như: Đỗ Đức Hoàn, xã Tiến Dũng giành Giải thưởng Lương Định Của năm 2016; Trần Văn Hưng, xã Yên Lư làm giàu với mô hình nuôi chim bồ câu, rắn...

Nhằm tăng cường tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, các cơ sở đoàn trong huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh, kỹ năng lập kế hoạch, quản lý nhân sự, tài chính... Qua kênh của tổ chức đoàn, huyện hiện có 7 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ ủy thác khoảng 6,5 tỷ đồng; quản lý gần 500 triệu đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm, giải ngân cho 6 dự án.

Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Yên Dũng có nhiều kết quả nổi bật, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Toàn huyện trao hơn 2,4 nghìn chiếc chăn, bộ quần áo ấm; 1,5 nghìn suất quà, học bổng trị giá hơn 510 triệu đồng. Riêng với chương trình “Anh, chị tôi đi thi" và "Em tôi đi thi”, các cơ sở đoàn trong huyện đã vận động được hơn 200 triệu đồng giúp đỡ hơn 550 lượt học sinh, người thân; hỗ trợ hơn 300 suất ăn miễn phí...

Cùng đó, công tác xây dựng đoàn, hội được đẩy mạnh, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên mở rộng. 5 năm, toàn huyện đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 820 đoàn viên ưu tú, xem xét kết nạp 807 đảng viên trẻ, có 16/21 đồng chí bí thư, phó bí thư đoàn xã được tín nhiệm tham gia cấp ủy đảng cơ sở. 23 đồng chí tín nhiệm HĐND cấp xã, một đồng chí tham gia HĐND cấp tỉnh. Kết nạp gần 10 nghìn đoàn viên mới, tỷ lệ tập hợp thanh niên trong tổ chức đoàn, hội đạt 48% tổng số thanh niên trên địa bàn. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng thực hiện với nhiều cách làm thiết thực như: Vận động hỗ trợ trang thiết bị cho 16 điểm vui chơi giải trí cho thanh, thiếu nhi; củng cố 2 nghìn góc học tập, trao tặng 117 xe đạp cho học sinh vượt khó... Đặc biệt, Yên Dũng là đơn vị duy nhất của tỉnh duy trì Hội trại thiếu nhi, đây là sân chơi bổ ích của nhiều thế hệ thiếu nhi.

Kế thừa truyền thống

“Thanh niên chiếm gần 30% dân số của huyện, là lực lượng quan trọng, có đóng góp không nhỏ trong phát triển KT-XH. Với tinh thần “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập”, nhiệm kỳ tới, các cấp bộ đoàn Yên Dũng đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: Mỗi năm hỗ trợ ít nhất một công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho khoảng  800 ĐVTN. Kết nạp từ 1,5 nghìn - 2 nghìn đoàn viên mới; giới thiệu cấp ủy xem xét kếp nạp từ 150-180 đoàn viên ưu tú vào Đảng; thành lập mới một chi đoàn trong khối doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn dạy bơi cho 500 trẻ em; tham gia hiến ít nhất 500 đơn vị máu” - anh Phan Văn Giang, Bí thư Huyện đoàn Yên Dũng cho biết.

Các cơ sở đoàn triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Tổ chức tuyên truyền; học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị. Tăng cường giáo dục pháp luật bằng các hình thức sân khấu hóa, sinh hoạt theo chủ đề. Đổi mới phương thức vận động, thu hút thanh niên vào các hội nghề nghiệp, CLB sở thích. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư, khu công nghiệp, tôn giáo, yếu thế... Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đoàn viên. Thành lập CLB khởi nghiệp, huy động nguồn vốn qua ngân hàng chính sách xã hội và nguồn vốn khác tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Với ý chí quyết tâm, sức trẻ và lòng nhiệt huyết cùng với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Tỉnh đoàn, tin tưởng rằng công tác đoàn và phong trào thiếu nhi huyện Yên Dũng sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả to lớn hơn  trong nhiệm kỳ mới. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Huyện đoàn khoá mới sẽ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của ĐVTN và nhân dân.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...