Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khởi nghiệp với xơ dừa

Cập nhật: 07:56 ngày 18/09/2017
Từ một người kinh doanh vận tải hàng hóa, Phan Gia Thịnh, chàng trai 9X ở xứ dừa Bến Tre đã quyết định “rẽ ngang”, chuyển sang sản xuất đất sạch từ xơ dừa để phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
{keywords}

Phan Gia Thịnh (bên trái) với sản phẩm rau mầm trồng bằng đất sạch do chính anh sản xuất. Sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm nông nghiệp sạch ở Bến Tre. Ảnh: Hòa Hội.

"Nhận thấy phần lớn phụ phẩm xơ dừa tại địa phương còn xuất bán thô với giá trị thấp, tôi quyết định tận dụng nguồn nguyên liệu này, đưa vào sản xuất để có sản phẩm chất lượng tốt hơn phục vụ nhu cầu trồng rau tại nhà và cung cấp đến các trang trại”- Gia Thịnh chia sẻ. Cùng với quyết định làm đất sạch, chàng trai 22 tuổi này đứng ra thành lập Công ty TNHH một thành viên Đất sạch Phú Hưng Thịnh (xã Phú Hưng, TP Bến Tre). 

Phan Gia Thịnh cho biết, lý do anh chọn xơ dừa làm nguyên liệu chính để sản xuất đất sạch vì xơ dừa có sẵn tại địa phương, thuận lợi trong việc thu mua, vận chuyển từ đó tạo ra sản phẩm với giá cả hợp lý và ổn định. Ngoài ra, anh còn muốn khai thác và nâng cao giá trị từ cây dừa, nhất là phụ phẩm xơ dừa. “Tôi muốn góp phần nâng cao giá trị cây dừa cũng như nâng cao thu nhập cho người dân”-Thịnh nói.

Theo Thịnh, xơ dừa thô gồm chỉ xơ và hạt mụn, chứa nhiều chất chát nên không thể sử dụng trực tiếp để trồng cây. Để tạo thành đất sạch, tốt cho cây trồng, xơ dừa phải qua quá trình xả chát và loại bỏ chỉ xơ sau đó trộn thêm phân chuồng. Tuy nhiên, phân bò thường có tạp chất và rơm, chất lượng không cao, nên thay vì trộn trực tiếp với xơ dừa, anh dùng phân bò nuôi trùn quế trộn với hạt mụn dừa để tạo nên đất sạch. Phân trùn quế độ hữu cơ cao hơn phân bò và độ đồng đều cao nên cho ra sản phẩm đất sạch mịn và đẹp mắt. 

“Sản phẩm đất sạch không gây ngộ độc cho đất vì quá trình xử lý sẽ tiêu diệt các vi sinh vật có hại trong phân chuồng, an toàn khi sử dụng và lượng dùng không hạn chế”- Gia Thịnh nói. Tuy nhiên, để có được sản phẩm anh đã gặp muôn vàn khó khăn và phải mất khoảng 2 năm để có sản phẩm đưa ra thị trường. “Trong thời gian này, sản phẩm không đạt chuẩn và bị hỏng nhiều nên phải bỏ. Chi phí nguyên liệu và test mẫu khá cao, ngoài ra chi phí đầu tư mặt bằng nhà xưởng không nhỏ nên chúng tôi phải chịu áp lực lớn về xoay vòng vốn. Và đây là khó khăn không nhỏ đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp, không có nhiều vốn”-Gia Thịnh chia sẻ.

Sản phẩm đất sạch Phú Hưng Thịnh đã được đăng ký và công bố về tiêu chuẩn chất lượng. Mỗi lô hàng trước khi xuất xưởng đều được kiểm định tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bến Tre và tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ khi sản phẩm bảo đảm đúng chỉ tiêu chất lượng đã công bố mới đưa ra thị trường.

Tuy mới ra đời nhưng đất sạch của chàng trai 9X Phan Gia Thịnh đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng và sản phẩm được tiêu thụ ở nhiều tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Nhờ vậy, sản lượng không ngừng tăng lên, từ 50 tấn/tháng (năm 2016) và lên 100 tấn/tháng ở thời điểm hiện tại (tháng 9-2017). Gia Thịnh cho biết, trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng công suất và đa dạng chủng loại nhằm mở rộng thêm thị trường và đối tượng khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre đánh giá, những sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Đất sạch Phú Hưng Thịnh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Gia Thịnh cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác khởi nghiệp làm giàu chính đáng trên quê hương mình.

Theo Tiền phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...