Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Áo xanh tình nguyện trong lễ hội

Cập nhật: 07:00 ngày 25/02/2018
(BGĐT) - Giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn du khách tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quê hương, tham gia các hoạt động của phần lễ và hội... là những việc làm thường thấy của lực lượng thanh niên. Trẩy hội xuân này, du khách bắt gặp hình ảnh những gương mặt trẻ tình nguyện sôi nổi thực hiện nhiều công việc góp cho hội xuân thêm vui.
{keywords}

Đoàn viên thanh niên phường Xương Giang (TP Bắc Giang) giới thiệu đặc sản quê hương cho du khách đến tham quan lễ hội đình Thành.

Sẵn sàng góp sức

Với tinh thần "đâu cần thanh niên có", những ngày qua, gần 60 thanh niên các chi đoàn cơ sở thuộc phường Xương Giang (TP Bắc Giang) sắp xếp thời gian tham gia các phần việc nhằm chuẩn bị cho lễ hội truyền thống tại địa phương. 4 tổ dân phố có điểm tổ chức lễ hội gồm: Nam Giang, Đông Giang diễn ra lễ hội Xương Giang (ngày mồng 6 tháng Giêng); Thành Non, Chùa Thành có lễ hội đình Thành, chùa Thành (ngày mồng 6, 7 tháng Giêng). Từ trước và trong Tết Nguyên đán, nhóm bạn trẻ chia thành nhiều tổ làm các công việc như: Xóa biển quảng cáo rác dọc các tuyến đường Giáp Hải, Lều Văn Minh; quét dọn sân, cổng, cắt cỏ dại, phát quang bụi rậm khu vực vườn cây trong khuôn viên chùa, đình, đền; treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền khách tham quan chấp hành an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giới thiệu về lễ hội truyền thống.  

Vừa treo các pano tuyên truyền về lễ hội Xương Giang, anh Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đoàn phường Xương Giang hào hứng cho hay, năm nay, Đoàn phường phối hợp cùng ban tổ chức phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; tư vấn du khách vào dâng hương, tham quan. Bên cạnh đó, liên kết với Liên đội Trường THCS Xương Giang vừa tổ chức 15 gian hàng ẩm thực tái hiện lại không gian chợ quê với nhiều sản vật truyền thống như: Bánh chưng, bánh dày, bánh đa Kế, chè lam, bưởi Diễn, cam Đường Canh... Một số gương mặt trẻ còn tham gia trình diễn tinh hoa thư pháp Việt, bán đồ lưu niệm; chơi các trò chơi dân gian như: Kéo co, đập niêu, bịt mắt bắt dê, đi cầu kiều... Mỗi đoàn viên đều ý thức giữ gìn phong tục, nét đẹp văn hóa, lịch sử cha ông để lại, là một hạt nhân tuyên truyền, tạo hình ảnh đẹp với du khách thập phương khi đến dâng hương, vãn cảnh đầu xuân. 

Ngày 12 tháng Giêng tới, lần đầu tiên UBND huyện Sơn Động tổ chức khai hội Tây Yên Tử tại Khu Văn hóa tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu. Những ngày này, công tác chuẩn bị được cấp ủy, chính quyền thực hiện chu đáo. Huyện đoàn đã thành lập 10 đội thanh niên tình nguyện, mỗi đội từ 12-20 đoàn viên đảm nhận các công việc như: Trông xe miễn phí cho du khách; thu gom rác thải đúng nơi quy định; tổ chức hội trại giới thiệu sản vật vùng cao; tư vấn, hỗ trợ thông tin, tuyên truyền quảng bá các giá trị của lễ hội. 

Tạo hình ảnh đẹp với du khách 

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều địa phương tổ chức lễ hội truyền thống thu hút hàng vạn du khách thập phương đến vãn cảnh, cầu may. Xuất phát từ thực tế tại một số lễ hội khi tổ chức có rất đông du khách tham quan trong khi lực lượng thanh niên hỗ trợ tại chỗ chưa đáp ứng được kịp thời nên năm nay, Tỉnh đoàn triển khai sớm kế hoạch để các cơ sở đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động chuẩn bị chu đáo hơn. Theo anh Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, để phát huy vai trò thanh niên xung kích tình nguyện mùa lễ hội, Tỉnh đoàn chỉ đạo đoàn cơ sở trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho mỗi đoàn viên nhằm thực hiện tốt công tác hỗ trợ, biết cách ứng xử văn minh, tạo hình ảnh đẹp của thanh niên với nhân dân và du khách. Cũng như mọi năm, dự kiến mùa lễ hội năm nay sẽ có gần 3 nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tình nguyện tham gia các phần việc hưởng ứng những hoạt động trước, trong và sau lễ hội. 

Nắm bắt nhu cầu vãn cảnh chùa đầu năm kết hợp với mua sắm sản vật làm quà tặng của du khách, dịp này, một số cơ sở đoàn đã liên kết với các hộ gia đình sản xuất mặt hàng truyền thống mở gian hàng trưng bày, bán sản phẩm. Ví như Đoàn xã Trí Yên (Yên Dũng) mở 5 ki ốt giới thiệu tương bần, mỳ Chũ tại khu vực diễn ra lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm; Đoàn xã Tiên Sơn (Việt Yên) quảng bá bánh đa nem, bánh đa Thổ Hà tại lễ hội chùa Bổ Đà; đoàn xã Tuấn Mậu mở điểm giới thiệu sản vật quê hương... Hoạt động ý nghĩa này góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của lớp trẻ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hoá dân tộc. 

Với khách thập phương, được ĐVTN hỗ trợ từ việc chỉ đường vào nơi dâng hương, hành lễ; trông giữ xe miễn phí; tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông... đã giúp họ có chuyến du xuân đầu năm suôn sẻ, hứa hẹn khởi đầu cho một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn.

Hải Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...