Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Đoàn Hoàng Văn Hải: Dấu ấn qua mỗi phong trào

Cập nhật: 07:00 ngày 01/04/2018
(BGĐT) - Tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018. Anh Hoàng Văn Hải (SN 1986), Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Giao thông - Vận tải vinh dự là một trong 87 cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc được vinh danh.
{keywords}

Anh Hoàng Văn Hải tại Lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Năm 2014, anh Hoàng Văn Hải được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên Sở Giao thông - Vận tải. Với phương châm chọn việc thiết thực để tổ chức các hoạt động Đoàn, từ đó đến nay, anh cùng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đơn vị tích cực triển khai nhiều hoạt động truyền thông góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho thanh, thiếu nhi. Đơn cử, cuối tháng 12-2017, anh Hải cùng tuổi trẻ của Sở tổ chức Ngày hội giao thông cho hơn 600 học sinh Trường THCS Phi Mô (Lạng Giang). Tại đây, các em được tham gia nhiều trò chơi như: Đi xe đạp chậm, chuyền bóng, nhìn biển hiệu nói ý nghĩa. Ngoài ra, các em được chứng kiến những hoạt cảnh, tình huống va chạm, tai nạn giao thông từ đó rút ra bài học cho riêng mình.  

Bên cạnh tổ chức các buổi ngoại khóa về ATGT cho học sinh, anh Hải còn tham mưu nhân rộng hoạt động “Truyền thông gia đình” tại nhiều trường học trong tỉnh. 

Qua mô hình này, các em cùng gia đình có điều kiện hiểu thêm về tác hại của việc uống rượu, bia khi tham gia giao thông. Mới đây, anh đề xuất với đoàn cấp trên tổ chức chương trình "Cùng em an toàn tới trường" cho gần 300 học sinh Trường THCS Song Mai (TP Bắc Giang). Qua tái hiện một số tình huống, lỗi tham gia giao thông thanh, thiếu niên thường mắc phải như: Đi sai làn đường, phần đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm... giúp các em dễ nhớ, dễ thực hiện. Ý tưởng này được đoàn cấp trên đánh giá cao về tính sáng tạo.

{keywords}

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý do T.Ư Đoàn trao tặng. Đây là sự ghi nhận những cố gắng của bản thân trong công tác Đoàn, cũng là thách thức để tôi tiếp tục hoàn thiện mình, đề xuất nhiều ý tưởng xây dựng tổ chức, hỗ trợ đoàn viên thanh niên". 


Anh Hoàng Văn Hải

Phát huy lợi thế ĐVTN trong Chi đoàn chủ yếu là tri thức trẻ, năm 2016 anh Hải đề xuất với lãnh đạo cơ quan thành lập Tổ Công tác chuyên đề về bảo trì đường giao thông nông thôn (100% thành viên là đoàn viên). Tổ có nhiệm vụ tham gia khảo sát, đánh giá hiện trạng, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật bảo trì đường giao thông tại 230 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đặc biệt, tổ còn thực hiện thẩm định tiêu chí xây dựng đường giao thông đối với các xã xây dựng nông thôn mới. Kết quả hoạt động của tổ góp phần để Sở có thêm thông tin khi xây dựng Đề án Phát triển Giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cứng hóa đường liên thôn, nội đồng gắn với giao thông liên thôn giai đoạn 2017-2021. Anh cũng chỉ đạo các chi đoàn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông mùa thu hoạch vải thiều ở hai huyện Sơn Động, Lục Ngạn; cùng tổ chức các hoạt động trong chiến dịch "Em tôi đi thi" tại Bến xe khách  Bắc Giang. 

Một hoạt động có ý nghĩa nữa là anh tham mưu triển khai "Ngày thứ Sáu xanh”. Theo đó, vào ngày thứ Sáu hằng tuần, đoàn viên tổ chức vệ sinh cơ quan, chỉnh trang cây xanh, tạo môi trường làm việc sạch sẽ. Đồng thời trang bị 6 thùng rác gắn logo Đoàn thanh niên đặt tại trụ sở cơ quan; trồng hơn 1 nghìn cây xanh tại bãi tập lái xe Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, trụ sở các đội thanh tra giao thông. 

Thời gian tới, anh dự định cùng đoàn viên của Sở tiếp tục duy trì phong trào "Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ một sáng kiến kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính”, "Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”. Mục tiêu là phát huy vai trò của ĐVTN tham gia tư vấn, giải đáp chế độ chính sách người có công tại những địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...