Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thanh niên Lục Ngạn giúp dân tiêu thụ vải thiều

Cập nhật: 14:36 ngày 25/06/2018
(BGĐT) - Với tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn thu hoạch vải thiều, thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ghi dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng. 
{keywords}

Đoàn viên thanh niên các xã Phượng Sơn, Mỹ An giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch vải.

Vợ đi làm xa, ông Phạm Văn Thanh, thôn Kim 1, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) ở với con trai út học lớp 8. Nhà neo người nên việc thu hoạch vải gặp nhiều khó khăn. Để giúp gia đình ông Thanh, Đoàn xã Phượng Sơn lên kế hoạch hỗ trợ ông thu hoạch vải. Gần một tháng nay, hễ ông Thanh cần người phụ giúp thu hoạch, các đoàn viên của xã đều sẵn sàng. 

Bí thư Đoàn xã Thân Thanh Huyền cho biết: “Từ đầu tháng 5, Đoàn xã đã tiến hành khảo sát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; lên kế hoạch, thời gian, nhân lực cụ thể. Mỗi người dành ra một chút thời gian hỗ trợ người dân. Thêm vào đó, Đoàn xã còn phối hợp với các đơn vị lân cận như: Đoàn xã Mỹ An, Quý Sơn dọn đường thông suốt cho việc tiêu thụ vải”.

Quốc lộ 31 chạy qua địa bàn phố Kim là khu vực ùn tắc lâu, khó giải tỏa nhất. Tại đây, các ĐVTN cắt cử nhau chốt chặn ở các điểm gần khu vực chợ Kim, cầu Đất, cầu Phao, Bòng, cầu Từ, Từ Xuyên, Ải. Mỗi điểm có 2 đến 3 đoàn viên cùng lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, giúp đỡ người dân khi có tình huống phát sinh.

Cầu phao bắc qua sông Lục Nam là con đường giao thông huyết mạch nối từ xã Mỹ An sang phố Kim, xã Phượng Sơn. Nhiều người dân chở sọt vải nặng, không may xe mất thăng bằng, cả sọt vải đổ xuống đường. Vào mùa vải, tầm sáng sớm và chiều muộn, cầu phao thường xảy ra ùn tắc. Đồng hành cùng bà con, Đoàn xã Mỹ An cắt cử 6 đoàn viên hằng ngày hỗ trợ đẩy xe vải cho người dân ở hai bên đầu cầu. Anh Bàn Văn Tuyên, thôn Đồng Trắng, xã Mỹ An nói: “May có các bạn trẻ hỗ trợ, mỗi lần qua lại đây tôi bớt lo”.

Cùng thời điểm này, các đoàn viên của xã Trù Hựu cũng vận động nhau giúp vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Phương (70 tuổi). Hai ông bà đều già yếu có vườn vải rộng đã trồng lâu năm nên tán rộng, cây cao. Mỗi ngày ông bà chỉ thu hoạch túc tắc, không kịp thời vụ. Nắm bắt hoàn cảnh của gia đình ông, Đoàn xã Trù Hựu vận động 14 ĐVTN ủng hộ ngày công giúp thu hoạch vải thiều. Ông Phương xúc động: “Nhà neo người, được các ĐVTN xã giúp đỡ, công việc trôi chảy, vợ chồng tôi đỡ vất vả hơn”.

Hiện vải thiều đang chín rộ, người dân tập trung thu hoạch. Thời điểm sáng sớm, chiều muộn, ở một số điểm thu mua trên quốc lộ 31 thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông, tiêu thụ. Xuất phát từ thực tế đó, từ nay đến hết tháng 7-2018, Huyện đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Sư đoàn 325, Lữ đoàn công binh 219 thành lập 13 đội thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia điều tiết, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. 

{keywords}

Thanh niên tình nguyện huyện Lục Ngạn tham gia phân luồng giao thông.

Mỗi đội gồm 10 ĐVTN thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng giao thông trên tuyến đường cao điểm diễn ra hoạt động mua bán vải thiều. Các đội ưu tiên một số khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm như: Phố Kim, xã Phượng Sơn; Cầu Cao, xã Quý Sơn; ngã tư Cơ Khí, Cầu Cát, xã Nghĩa Hồ; ngã ba Kép, xã Hồng Giang... Màu áo xanh của tuổi trẻ cùng lực lượng chức năng tham gia điều tiết, phân luồng giao thông, giúp đỡ người dân đã để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Anh La Duy Thanh, Bí thư Huyện đoàn Lục Ngạn nói: “Không chỉ thực hiện các phần việc tình nguyện tại chỗ, tuổi trẻ huyện Lục Ngạn còn tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản qua mạng xã hội; thực hiện một số tour du lịch gia đình, nhóm bạn bè lên thăm vườn vải góp phần quảng bá, thúc đẩy việc tiêu thụ vải thiều”.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...