Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tỏa sáng Sao Tháng Giêng

Cập nhật: 10:39 ngày 09/01/2019
(BGĐT) - Sinh viên Nhữ Thị Hồng Quyên (Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang) và Phạm Ngọc Quân (Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang) là hai gương mặt vừa giành giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2018 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Đó là những cán bộ Hội Sinh viên năng động, nhiệt huyết và đầy sáng tạo.

Học ngành thú y mong chữa bệnh từ gốc

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Phạm Ngọc Quân (SN 1993, quê ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) từng khiến bạn bè bất ngờ khi quyết định trở thành sinh viên lần thứ hai. Quân tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Y sĩ, Trường Trung cấp Y tế Hà Giang. Có thời gian công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Quân nhớ mãi lần sơ cấp cứu cho một bệnh nhân phát dại do bị chó cắn. Nhìn thấy người bệnh đau đớn vật vã trước khi tử vong khiến Quân muốn tìm hiểu tận gốc nguồn bệnh và nuôi nuôi ý tưởng sẽ học tiếp ngành Thú y. Sau gần 2 năm công tác, Phạm Ngọc Quân xin nghỉ việc, thi đỗ và theo học khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

{keywords}

Sinh viên Phạm Ngọc Quân.

Quân cho hay: “Phần lớn bệnh tật của con người đều có nguồn gốc từ thực phẩm động vật. Bác sĩ thú y là lực lượng trực tiếp can thiệp, tư vấn và có những chiến dịch để phòng trị bệnh cho vật nuôi ở các cơ sở chăn nuôi, chế biến, vận chuyển sản phẩm. Vì vậy, em mong tìm hiểu, làm tốt công tác phòng bệnh cho vật nuôi vừa hạn chế thiệt hại về kinh tế vừa bảo vệ sức khỏe của con người”. Năm đầu, Quân tham gia CLB One Health, theo chân Tiến sĩ, giảng viên Trần Đức Hoàn (Trưởng Khoa Chăn nuôi – Thú y) đến từng hộ dân khám, điều trị bệnh cho vật nuôi. Mỗi chuyến đi, Quân có thêm kiến thức, hiểu hơn về cơ chế phát bệnh, cách điều trị bệnh cho vật nuôi. Quân còn làm chủ nhiệm và thành viên của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Nhận thấy, bệnh viêm phổi dính sườn trên lợn là loại bệnh mới, chưa có nhiều nghiên cứu, nếu bùng phát thành dịch thì sẽ gây thiệt hại nặng về kinh tế. Quân đề xuất và thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biến đổi bệnh lý của bệnh viêm phổi dính sườn trên lợn do vi khuẩn APP gây nên. Đây là loại bệnh thuộc hội chứng hô hấp phức hợp gây nhiễm trùng đường hô hấp của lợn. Bệnh lây lan chủ yếu qua đường không khí. Lợn bệnh ủ rũ, giảm ăn, sốt cao, da trắng bệch, thở khó. Trường hợp bệnh cấp tính thì lợn chết đột ngột, trước khi chết ở mũi và miệng có máu lẫn bọt chảy ra. Đề tài mới mẻ, sáng tạo nên quá trình thực hiện các bước nghiên cứu Quân gặp nhiều khó khăn. Sau giờ học, mỗi ngày Quân đến nhà các hộ dân tham quan, tìm mẫu bệnh, điều tra dịch tễ.

Vừa chăm chỉ học tập, Quân còn tham gia các hoạt động đoàn, hội do Đoàn, Hội Sinh viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang phát động. Tháng 11-2018, Quân đại diện cho CLB One Health tham dự Hội nghị quốc tế về sức khỏe toàn cầu. Ở đây, em có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức tuyên truyền về sự nguy hiểm của tình trạng kháng kháng sinh, bệnh chó dại ở người với nhiều bạn bè quốc tế. Bí thư Đoàn trường Đàm Thuận Minh Bình cho hay: “Không chỉ giỏi chuyên ngành, em còn say mê tìm hiểu nhiều vấn đề văn hóa, xã hội, lịch sử và chàng trai đa tài này còn hát hay, biết chơi gần chục loại nhạc cụ. Quân vừa giành giải Nhất chung kết Rung chuông vàng cấp trường, là nhóm trưởng của nhiều chương trình văn nghệ, hài kịch của Đoàn trường”.

{keywords}

Sinh viên Nhữ Thị Hồng Quyên (trái) hiến máu tình nguyện.

Tự tin hơn khi tham gia phong trào

Sao Tháng Giêng Nhữ Thị Hồng Quyên (SN 1998), Bí thư Chi đoàn lớp Giáo dục Tiểu học, Khoa Tiểu học – Mầm non, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, phong thái tự tin và khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Cả ba năm học cấp ba, Hồng Quyên khá nhút nhát, trầm tính, cô hầu như chỉ tập trung lo việc học. Để thay đổi, năm thứ nhất, em đăng ký tham gia CLB Vận động hiến máu tình nguyện của trường. Được đi và gặp nhiều người, Hồng Quyên mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Cùng các anh chị khóa trên, Quyên tổ chức hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền về lợi ích của việc hiến máu tình nguyện cho sinh viên và người dân ở một số địa phương lân cận. Cô sinh viên có thêm những trải nghiệm, sự tự tin, trở thành cán bộ đoàn, hội năng động, vui vẻ. "Em rất tự hào khi nhận được giải thưởng cao quý do Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Em sẽ tiếp tục cố gắng trong học tập, tổ chức các hoạt động tình nguyện", Quyên nói.

{keywords}

Tiết mục đồng diễn của sinh viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

Với suy nghĩ, càng ngày công nghệ càng phát triển, việc thu hút tập hợp thanh niên bằng phương pháp truyền thống sẽ khó khăn, vì vậy, Quyên đã đề xuất với Ban chủ nhiệm CLB, Đoàn trường sử dụng các mạng xã hội để kết nối sinh viên để chia sẻ đam mê, sở thích. Từ đó, các chương trình tình nguyện của nhà trường luôn được tuyên truyền rộng rãi và thu hút lượng lớn sinh viên, thanh niên tham gia. Em tích cực kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ tiền mặt, vật chất cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình của Hội.

Không chỉ tích cực hoạt động đoàn, hội và có thành tích xuất sắc trong học tập, Quyên còn dấn thân khởi nghiệp với nghề trang điểm, làm đẹp cho nữ giới. Từ năm 2016 đến nay, nữ sinh viên trẻ đã khá đông khách hàng quen. Không những vậy, em dành thời gian đi làm thêm ở Rạp Chiếu phim để tăng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Cả ba năm học, Hồng Quyên tự kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, dành tiền sắm cho mình một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Hồng Quyên chia sẻ: “Em muốn ghi lại hình ảnh thực tế để vận động, giúp đỡ những mảnh đời còn lắm gieo neo”.

Nguyễn Thị Huyền Trang: Trưởng thành qua mỗi cuộc thi âm nhạc
(BGĐT) - Năm 2018, Nguyễn Thị Huyền Trang - sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón nhận nhiều tin vui khi trở thành Á khôi 1 Cuộc thi Tài năng duyên dáng của trường, Huy chương Bạc Liên hoan Nghệ thuật Châu Á lần thứ 6 tổ chức tại Singapore. Cô sinh viên sinh năm 1997 quê ở xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) là cựu học sinh Trường THPT Phương Sơn (Lục Nam - Bắc Giang). 
 
Bắc Giang có một tác phẩm đạt giải thưởng “Sáng tạo xanh”
(BGĐT) - Ngày 28-12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao giải thưởng “Sáng tạo xanh” lần thứ 2 năm 2018. 
 
Sôi nổi Ngày hội học sinh tiểu học tại Lục Nam
(BGĐT) - Tại Trường Tiểu học Yên Sơn (Lục Nam), Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2018-2019 cụm 4 huyện: Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, thu hút gần 1,5 nghìn học sinh tham gia và đông đảo cán bộ, giáo viên các trường trong tỉnh đến học tập kinh nghiệm. 
 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...