Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát động đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Di chúc của Bác và khởi động Tháng Thanh niên

Cập nhật: 14:31 ngày 24/02/2019
(BGĐT) - Ngày 24-2, Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khởi động Tháng Thanh niên năm 2019 tại Khu Lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (Tân Yên). 
{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại lễ phát động. 

Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy Tân Yên cùng hơn 1 nghìn đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an, bộ đội trên địa bàn tỉnh. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình có thiếu nhi bị bệnh tim bẩm sinh. 

Vào ngày 10-5-1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt bút viết những dòng đầu tiên của Bản Di chúc lịch sử. Sau đó 4 năm, Bản di chúc hoàn thành, trong đó khẳng định: “Đoàn viên thanh niên nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”.  

Bác cũng dặn: “Đảng ta phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa, xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết”. 

Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và tuổi trẻ Bắc Giang với chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm các ca khúc: Dấu chân phía trước, Nguyện theo chân Bác, Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam… 

{keywords}

Các đồng chí: Từ Minh Hải, Lê Ánh Dương trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; định hướng ủng hộ, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đồng thời cấp ủy tạo điều kiện giao nhiệm vụ cho tổ chức đoàn đăng ký, đảm nhận “Công trình, phần việc thanh niên” và “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia giải quyết phần việc khó. Qua đó xây dựng hàng trăm bông hoa, vườn hoa nghìn việc tốt dâng lên Bác. 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng đánh trống phát động đợt sinh hoạt chính trị; trao lửa cho đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn để thắp đài lửa truyền thống phát động đợt sinh hoạt chính trị, Tháng Thanh niên đến đoàn viên toàn tỉnh. 

{keywords}

Đại diện Tỉnh đoàn nhận 2 nghìn lá cờ do đoàn viên thanh niên ủng hộ để trao cho các trường học ở biên giới. 

Dịp này, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc đăng ký nhiệm vụ thi đua trong đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc; trao tặng hơn 2 nghìn lá cờ Tổ quốc vận động từ tuổi trẻ toàn tỉnh cho các đồn biên phòng, điểm trường ở biên giới. 

Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng 14 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; trao 20 suất quà cho thanh thiếu nhi mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 30 triệu đồng. 

Dịp này, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức cấp đổi, cấp lại chứng minh thư nhân dân theo chương trình “Ngày chủ nhật vì dân” tại 10 huyện, TP; tổ chức kết nạp 50 đoàn viên tại Khu Lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; thi công công trình thanh niên hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; trang bị điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư tại xã Tân Trung (Tân Yên).
Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...