Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Đoàn xã Hồng Giang Nguyễn Thị Trang: Xung kích đảm nhận việc khó

Cập nhật: 07:00 ngày 23/03/2019
(BGĐT) - Với vai trò Bí thư Đoàn xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), chị Nguyễn Thị Trang (SN 1988) đã có nhiều đóng góp, sáng kiến trong tổ chức hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên ở địa phương. Hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên nơi đây luôn được đoàn cấp trên đánh giá cao, là địa chỉ uy tín đối với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cơ sở.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, Nguyễn Thị Trang về tham gia và gắn bó với công tác Đoàn ở địa phương đến nay. Năm 2016, chị được ĐVTN tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã Hồng Giang. 

{keywords}

Chị Nguyễn Thị Trang (bên trái) tham gia Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ hai.

Từng trăn trở với những khó khăn khi tổ chức hoạt động Đoàn ở địa phương, Trang cho rằng muốn "kéo" ĐVTN vào tổ chức thì bản thân người đứng đầu phải nêu cao tính tự giác; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; hiểu được họ muốn gì, cần gì.

Dựa trên những cơ sở đó, chị đã có nhiều giải pháp sáng tạo như: Xây dựng trang Facebook của Đoàn xã thu hút ĐVTN; lập danh sách ĐVTN cần vay vốn phát triển kinh tế giới thiệu đến các kênh của Tỉnh đoàn, Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Chị chủ động cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã đa dạng hóa, đổi mới các chương trình, nội dung sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi, thanh niên nông thôn. Đến nay, tỷ lệ thu hút, tập hợp ĐVTN ở xã Hồng Giang đạt khoảng 60% (cao hơn so với mức bình quân của cả tỉnh).

Năm 2015, UBND tỉnh phê duyệt đề án xây dựng xã Hồng Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) mang đặc trưng vùng trồng cây ăn quả huyện Lục Ngạn giai đoạn 2015-2016. Đảng ủy, UBND xã đã thành lập Ban quản lý xây dựng NTM, xây dựng kế hoạch, triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể. 

Chị Nguyễn Thị Trang từng giành giải Nhất cuộc thi Thủ lĩnh thanh niên tài năng tỉnh Bắc Giang do Tỉnh Đoàn tổ chức; giải Khuyến khích tại cuộc thi Giáo viên giảng chính trị giỏi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức năm 2018.

Nhận thấy đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, chị tham mưu với Ban Chấp hành Đoàn xã đăng ký đảm nhận thi công đường hoa thanh niên, công trình thắp sáng đường quê. Mỗi tháng trồng vài trăm mét, chưa đầy một năm, Đoàn xã đã nhân rộng, trồng và chăm sóc 9 con đường hoa ở các thôn. 

Ngoài ra, các chi đoàn sôi nổi tổ chức phong trào "Chi đoàn mạnh xây dựng NTM"; thanh niên tham gia bảo vệ môi trường; vận động thanh niên hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Chị còn đứng ra vận động ĐVTN, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí lắp đèn chiếu sáng đường quê; kinh phí và ngày công vẽ tranh tường; xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền...

Trước đây, xã không có bãi tập kết rác; huyện chưa có điểm xử lý rác thải tập trung; người dân còn chưa hình thành thói quen phân loại, xử lý rác tại gia đình, còn xả rác thải không đúng nơi quy định.

Bí thư Đoàn Nguyễn Thị Trang cho biết: "Nhận thấy đây là việc khó, việc mới, từ năm 2017, Đoàn xã thành lập các tổ tuyên truyền về tái chế rác thải do đoàn viên làm nòng cốt. Để chương trình mang lại hiệu quả, mỗi tháng, Đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại quốc lộ 31, tỉnh lộ 290 đi qua địa bàn; làm đẹp khu di tích lịch sử đền Hả, nghĩa trang liệt sĩ, sân vận động thể thao xã". 

Theo thời gian, việc làm của tuổi trẻ trong xã được dư luận đồng tình và thu hút nhiều người dân tham gia vệ sinh môi trường.

Hiện Nguyễn Thị Trang còn là đại biểu HĐND xã, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 trẻ nhất ở địa phương. Để làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân, chị tích cực tham gia giám sát, tiếp xúc và tiếp thu ý kiến của cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất lên cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Ngoài ra, chị còn có nhiều đóng góp cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc, Lễ hội trái cây huyện Lục Ngạn; hội thi dân vận khéo cấp huyện... Năm 2017, 2018, Nguyễn Thị Trang được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, hoạt động HĐND cấp xã, huyện...

Tuyết Mai

Phó Bí thư Đoàn trường năng động và ước mơ trở thành kỹ sư cơ khí
(BGĐT) - Bố mất sớm, hoàn cảnh khó khăn nên hè đến Dương Quang Huy (SN 2001), học sinh lớp 12 A1, Trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang) phải tranh thủ làm thêm tại các quán ăn hoặc phụ hồ lấy tiền đóng học phí, đỡ đần gia đình. Mặc dù vậy Huy luôn đạt thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, em hiện là Phó Bí thư Đoàn trường.
 
Bí thư Đoàn xã năng động
(BGĐT) - Những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Bảo Đài, huyện Lục Nam (Bắc Giang) luôn nằm ở tốp đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của huyện Lục Nam. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của Bí thư Đoàn xã Nguyễn Văn Thức (SN 1987).
 
Bí thư Đoàn Nguyễn Ngọc Sơn: Giành học bổng “khủng” của Fulbright
(BGĐT)- Là một trong hai công chức trẻ của Việt Nam xuất sắc vượt qua hàng nghìn ứng viên sáng giá toàn cầu để giành được học bổng Hubert.H. Humphrey thuộc hệ học bổng Fullbright, hiện anh Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Bí thư Chi đoàn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đang theo học tại Trường Đại học California (Mỹ).  
 
Trần Danh Hưng - Bí thư Đoàn xã năng động
(BGĐT) - Những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) luôn nằm ở tốp đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của huyện Yên Dũng. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của Bí thư Đoàn xã Trần Danh Hưng (SN 1984).
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...