Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ra mắt CLB Thanh niên khuyết tật huyện Hiệp Hòa

Cập nhật: 19:11 ngày 14/04/2019
(BGĐT) - Hướng tới kỷ niệm 39 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4 (1980 - 2019) và một năm ngày thành lập CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Bắc Giang, ngày 14-4, tại thị trấn Thắng (Hiệp Hòa), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh phối hợp với Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Hiệp Hòa tổ chức chương trình tọa đàm "Lan tỏa nghị lực sống trong thanh niên khuyết tật".
{keywords}

Thành viên CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh tham gia chương trình tọa đàm. 

Chương trình thu hút gần 100 hội viên CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh và đại diện các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Sau một năm hoạt động, CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh đã duy trì được hoạt động kết nối, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của hội viên qua mạng xã hội. CLB liên hệ, hỗ trợ 2 hội viên được cấp chứng minh nhân dân, 1 hội viên tham gia trải nghiệm một ngày tới giảng đường đại học, tặng 5 xe lăn và hơn 20 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
{keywords}

Anh Nguyễn Văn Lâm, Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật huyện Hiệp Hòa phát biểu tại chương trình.

Tham gia buổi tọa đàm, các hội viên chia sẻ ước mơ, nguyện vọng của bản thân; đồng thời đề xuất những mong muốn với Hội LHTN các cấp về cơ chế, chính sách vay vốn; đào tạo nghề, dạy nghề, tư vấn tuyển dụng lao động, tư vấn về kỹ năng sống cho người khuyết tật. 
Dịp này, Hội LHTN huyện Hiệp Hòa ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật huyện với 15 thành viên, chủ nhiệm lâm thời là anh Nguyễn Văn Lâm, xã Thái Sơn (Hiệp Hòa). Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Giang khen thưởng 4 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên khuyết tật tỉnh. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Hội LHTN huyện Hiệp Hòa trao quyết định thành lập CLB Thanh niên khuyết tật huyện. 

Chương trình là dịp để tổ chức đoàn, hội tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật trong cuộc sống; khuyến khích hội viên xóa bỏ mặc cảm, thêm tự tin thể hiện khả năng.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...