Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tranh tường làm đẹp đường quê

Cập nhật: 07:00 ngày 04/05/2019
(BGĐT) - Những bức tường cũ, rêu mọc loang lổ hoặc nham nhở bởi quảng cáo, rao vặt nay được thay bằng các bức tranh thắng cảnh quê hương hay tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Để việc làm này thực sự góp phần làm đẹp đường quê, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã triển khai đến các cơ sở đoàn lựa chọn địa điểm, tổ chức thi công công trình “Tranh tường bích họa” và “Con đường bích họa”.

Nhìn bức tranh tường vừa hoàn thành ở đường vào thôn Núi tái hiện cánh đồng lúa, làng hoa, hình ảnh công nghiệp hóa, ai đi qua cũng tấm tắc khen. Đoạn tường này trước đây bị rêu mốc, nham nhở bởi quảng cáo, rao vặt. 

{keywords}

Đoàn viên xã Tiên Lục (Lạng Giang) thi công công trình "bích họa thanh niên" tại khu vực cổng Trường Mầm non Tiên Lục.

Theo chị Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đoàn xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang), tuyến đường này chạy qua trụ sở UBND xã, trường mầm non, cổng chợ Cốc. Đoàn xã đã đề xuất ý tưởng và tham mưu với Đảng ủy, UBND xã vẽ con đường bích họa trên các bức tường qua đây. 

Theo đó, Đoàn xã huy động 40 ĐVTN đóng góp ngày công làm sạch rêu, bụi bẩn; phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp TP vận động kinh phí mua sơn. Chỉ sau thời gian ngắn, con đường bích họa dài hơn 200 m trị giá khoảng 10 triệu đồng hoàn thành. 

Bà Nguyễn Thị Toán, phố Cốc, xã Dĩnh Trì chia sẻ: “Khu vực này ở gần chợ nên trước đây một số người dân thường xả rác bừa bãi. Từ ngày có bức tranh tường sống động, đẹp đẽ, ý thức vệ sinh môi trường của mọi người cũng dần nâng lên. Tình trạng vứt rác bừa bãi, sơn, dán quảng cáo, rao vặt không còn”.

Được biết, tuổi trẻ TP Bắc Giang là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện công trình “Tranh tường bích họa”. Từ đơn vị đầu tiên triển khai là Đoàn phường Hoàng Văn Thụ, tiếp đó là phường Trần Nguyên Hãn, đến nay, tuổi trẻ các xã Tân Mỹ, Dĩnh Trì đều hoàn thành công trình.

Từ đầu năm đến nay, tại các địa phương đã có hàng chục công trình “Tranh tường bích họa” và “Con đường bích họa” được hoàn thành. Thời gian tới, Tỉnh đoàn chỉ đạo nhân rộng ra hơn 200 xã, phường, thị trấn, qua đó góp phần để cảnh quan phố thị, thôn quê sáng - xanh - sạch - đẹp hơn.

Cũng nhằm làm đẹp đường quê, Huyện đoàn Lạng Giang đang tích cực triển khai 17 con đường bích họa. Tháng 3 vừa qua, Đoàn xã Tiên Lục và Chi đoàn Dân đảng huyện Lạng Giang đồng thời thi công bức tranh dài hơn 300 m có chủ đề xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Huyện đoàn tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội thi công. Theo kế hoạch, đến hết tháng 6-2019, 23 xã, thị trấn đồng loạt tổ chức chọn lựa tuyến đường chính, khu vực đông dân cư, vận động nguồn kinh phí để trồng hoa, vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên tình nguyện do T.Ư đoàn phát động, Tỉnh đoàn ban hành công văn về việc triển khai thực hiện công trình thanh niên năm 2019. Hiện 10/10 huyện, thành đoàn triển khai công trình “Con đường tuổi trẻ”, trong đó thực hiện công trình thắp sáng đường quê, con đường hoa, con đường bích họa. 

Theo anh Thân Trung Kiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, việc thực hiện công trình thanh niên “Con đường tuổi trẻ” sẽ được triển khai đến hết năm 2019. Các cơ sở đoàn có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương; vận động người dân, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm ủng hộ kinh phí để triển khai thực hiện.

Được biết, để tiếp tục nhân rộng công trình “Tranh tường bích họa” và “Con đường bích họa”, đồng thời tránh tình trạng “bạ đâu vẽ đó, thích gì vẽ nấy”, chạy theo thành tích mà xem nhẹ chất lượng, tính thẩm mỹ, Tỉnh đoàn định hướng mỗi cơ sở đoàn ngay từ khi đăng ký thực hiện công trình cần nghiên cứu kỹ chủ đề bức bích họa, tham khảo ý kiến của các họa sĩ hoặc vận động ĐVTN là giáo viên mỹ thuật, sinh viên của các trường mỹ thuật tư vấn, hỗ trợ thi công. 

Ngoài ra, hầu hết các bức bích họa vừa là một tác phẩm nghệ thuật, vừa có ý nghĩa trong thông tin tuyên truyền nên mỗi đơn vị khi thực hiện cần tìm hiểu rõ về các thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới để truyền tải đúng, đủ, ý nghĩa.

Phát động cuộc thi vẽ tranh “Vì một Việt Nam xanh” dành cho thiếu nhi
Ngày 2-4, tại Trường Tiểu học Trung Yên, Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu” năm 2019 với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”.
 
Hình ảnh quê hương trong tranh Hoàng Bạch Diệp
(BGĐT) - Con người từ thời khắc chào đời cho đến khi về thế giới bên kia đều có sự chứng giám của trời đất, trời như mái nhà chung của thế giới, đất là nơi con người sống và yên nghỉ đến giây phút cuối đời. Hiểu được điều đó, nên trong tác phẩm của họa sĩ Hoàng Bạch Diệp (quê Tân Yên - Bắc Giang hiện đang sinh sống tại Hà Nội) lấp lánh ánh sáng của đạo lý làm người.
 
Cô giáo trẻ truyền cảm hứng vẽ tranh cho học sinh
(BGĐT)- Nhiều học sinh, phụ huynh ở Trường Tiểu học Yên Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) yêu mến gọi cô giáo Trần Thị Thành (SN 1989) là cô "Thành vẽ". 8 năm công tác tại Trường Tiểu học Yên Sơn, cô cùng đồng nghiệp đã phát hiện, bồi dưỡng hàng chục học sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi vẽ tranh quốc gia.
 
Triển lãm những bức tranh đẹp về mùa xuân trên mọi miền Tổ quốc
Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930-2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, ngày 30-1, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Những nẻo đường mùa xuân”.
 
Tuyết Mai
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...