Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân: Xây dựng mô hình hỗ trợ tại DN

Cập nhật: 10:48 ngày 24/05/2019
(BGĐT) - Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay, tỷ lệ công nhân nữ luôn chiếm từ 70-80% và hơn 50% số này là lực lượng lao động trẻ. Do phần lớn thời gian trong dây chuyền sản xuất nên việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) của họ còn hạn chế.

Thiếu cơ hội tiếp cận

Ðến xóm trọ ở thôn My Điền 1, xã Hoàng Ninh vào giờ tan ca, chúng tôi gặp Nguyễn Thị Hằng (SN 1993), quê Nghệ An, công nhân một công ty sản xuất linh kiện điện tử ở KCN Đình Trám. Mỗi ngày, nếu tính cả tăng ca thì Hằng làm từ sáng đến 6-7 giờ tối, những hôm làm ca hai từ 14 giờ chiều đến tận khuya. Khi hỏi chuyện về CSSKSS, Hằng ngượng nghịu trả lời "chưa rõ lắm!" 

{keywords}

Các bác sĩ CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân Công ty cổ phần May Tiên Lục (Lạng Giang).

Cô gái trẻ tâm sự: “Chúng em làm gì còn thời gian đâu. Hết giờ làm, hôm nào tranh thủ được thì em rẽ qua chợ mua đồ tự nấu còn không thì mua vội suất cơm ăn cho xong bữa. Sau đó tán gẫu với mấy chị cùng xóm trọ một lúc rồi ngủ để lấy sức ngày hôm sau làm việc”.

Cũng như Hằng, chị Bùi Thị Tâm (SN 1994), quê ở tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Bạn trai em cũng đang làm việc tại đây. Chúng em đang có ý định tiến tới hôn nhân nhưng quả thực em còn lơ mơ về vấn đề CSSKSS, biện pháp tránh thai an toàn”.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 110 nghìn công nhân nữ làm việc tại các doanh nghiệp (DN), chiếm tỷ lệ 70% tổng số lao động. Hầu hết là công nhân đang trong độ tuổi sinh sản, nhiều người chưa xây dựng gia đình nên việc CSSKSS càng cần được quan tâm. 

Trao đổi với bà Lê Tố Quyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) được biết: Qua nhiều chương trình truyền thông lưu động, tiếp xúc với thanh niên công nhân, đặc biệt là lao động nữ, nhận thấy nhiều chị em thiếu kiến thức CSSKSS. Nguyên nhân chủ yếu là do họ ít cơ hội tiếp cận thông tin. 

Cường độ làm việc vất vả, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, các hình thức giải trí hầu như không có nên nhiều chị em quên cả việc chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, nhất là SKSS. Đặc biệt, dù chưa khảo sát nhưng có những bạn trẻ chưa lập gia đình đã "sống thử" dẫn tới mang thai, sinh con ngoài ý muốn hay nạo phá thai trong điều kiện không an toàn.

Các bên cùng vào cuộc

Để nâng cao hiệu quả công tác CSSKSS nói chung, Bắc Giang đang triển khai Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020”. Một trong 3 mô hình truyền thông chuyên biệt là cung cấp dịch vụ dân số - KHHGĐ cho thanh niên lao động tại các khu, CCN.

Theo số liệu điều tra của Viện Công nhân và Công đoàn, thuộc Tổng Liên đoàn Lao Ðộng (LĐLĐ) Việt Nam, trong cả nước, tỷ lệ công nhân sử dụng các biện pháp tránh thai chỉ đạt 30,5%; tỷ lệ có nhu cầu khám và điều trị bệnh phụ khoa là 44,2%.

Theo đó, ngoài hoạt động tuyên truyền trực quan bằng băng zôn, khẩu hiệu tại từng khu, CCN và một số DN có đông công nhân…

Chi cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Trung tâm Y tế 4 huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Tân Yên và TP Bắc Giang tổ chức các chương trình truyền thông lưu động, cung cấp thông tin về dân số, SKSS và KHHGĐ cho thanh niên công nhân. 

Các đơn vị đã thành lập 4 CLB dân số - SKSS tại 4 công ty ở các địa phương trên. Đến nay, đã thu hút gần 200 thành viên tham gia.

Chị Đỗ Thị Hương, Chủ nhiệm CLB Dân số - SKSS Công ty TNHH One Chang Vina (TP Bắc Giang) cho biết: Với nòng cốt là nhân viên y tế, tổ trưởng tổ công đoàn và công nhân trẻ năng động, các thành viên đều được quán triệt cập nhật thường xuyên những quy định, chính sách pháp luật mới về dân số, SKSS, KHHGĐ.

Cùng với kiến thức được cán bộ Chi cục DS-KHHGĐ tập huấn, CLB tập hợp thành các bài tuyên truyền theo chủ đề như: Chăm sóc thai nghén, bà mẹ, trẻ sơ sinh, phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng lây nhiễm HIV, các biện pháp tránh thai an toàn theo phương châm ngắn gọn, dễ hiểu để phát hằng tuần trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Theo bà Lê Tố Quyên, để làm được điều này cần 4 bên cùng vào cuộc gồm: Ngành y tế, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và chủ sử dụng lao động. Nhất là hỗ trợ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, bố trí thời gian, kinh phí... nhằm tổ chức tốt hoạt động tư vấn, khám SKSS miễn phí. 

Tới đây, ngành y tế chủ động phối hợp với công đoàn các cấp, Ban Quản lý các KCN tỉnh rà soát, lựa chọn xây dựng mô hình truyền thông SKSS tại những DN có đông lao động nữ. Qua đó, tạo cơ hội để chị em tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế cần thiết về SKSS, nâng chất lượng sống của nữ thanh niên công nhân.

Tư vấn pháp luật về an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong công nhân lao động
(BGĐT) - Liên đoàn Lao động huyện, Hội Phụ nữ huyện, Huyện đoàn Yên Thế (Bắc Giang) vừa phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2019 cho hơn 400 đoàn viên, hội viên là công nhân lao động của Công ty TNHH một thành viên Dệt may QT (Yên Thế) 
 
Hiệp Hòa: Sôi nổi ngày hội công nhân, người lao động năm 2019
(BGĐT) - Ngày 12-5, tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Hội LHTN huyện Hiệp Hòa tổ chức Ngày hội công nhân lao động năm 2019.
 
Vẫn khó kiểm soát chất lượng bữa ăn ca công nhân
(BGĐT) - Chất lượng bữa ăn ca góp phần bảo đảm sức khỏe người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, việc thuê nhà thầu nấu ăn (chế biến tại doanh nghiệp hoặc cung cấp suất ăn sẵn) vẫn khiến nhiều người lo ngại về việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc tập thể.
 
Công nhân kỹ thuật cao có vai trò rất quan trọng trong sản xuất
Sáng 5-5, tại buổi gặp gỡ 90 công nhân kỹ thuật cao, đại diện cho một nghìn công nhân lao động kỹ thuật cao trên cả nước được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Nhà nước rất quan tâm tới đội ngũ công nhân kỹ thuật cao và sẽ hỗ trợ về mọi mặt để đội ngũ này ngày càng phát triển lớn mạnh.
 
Chương trình Tài trí Việt: “Mỗi công nhân là một chiến sĩ trên mặt trận năng suất”
(BGĐT)- Với phương châm “Mỗi công nhân là một chiến sĩ trên mặt trận năng suất”, chương trình Tài trí Việt được Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phát động từ đầu năm 2018. Qua đây khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, giúp công nhân khẳng định năng lực, bản lĩnh trong thời kỳ mới. 
 
Tạm giam tài xế xe 'điên' tông nữ công nhân môi trường tử vong
Lái xe thừa nhận đã uống rượu bia và không chú ý quan sát nên gây tai nạn khiến nữ công nhân môi trường tử vong. Kiểm tra cũng cho thấy, nồng độ cồn của tài xế rất cao.
 
Ngộ độc khí gas, 25 công nhân nhập viện
Các công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp thuỷ sản thì xảy ra rò rỉ khí gas, nhiều người tháo chạy ra ngoài và bị ngất xỉu. Trong số 25 trường hợp nhập viện, có 2 trường hợp rất nặng đang được các bác sĩ tích cực điều trị…
 

Tường Vi 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...