Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Để học kỳ quân đội thêm ý nghĩa

Cập nhật: 07:00 ngày 06/07/2019
(BGĐT) - Nhằm giúp thanh thiếu niên, nhi đồng trải nghiệm trong môi trường đòi hỏi tính kỷ luật và tự giác cao, trong dịp hè nhiều huyện đoàn, thành đoàn tại Bắc Giang phối hợp tổ chức học kỳ quân đội.

Những ngày này, 131 học sinh từ 9 đến 16 tuổi tham gia học kỳ quân đội do Thành đoàn Bắc Giang phối hợp với Trung đoàn 422 tổ chức. Trong 10 ngày huấn luyện tại đơn vị, các em được tìm hiểu lịch sử truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, học điều lệnh, đội hình, thực hành tháo lắp súng, võ thuật. 

{keywords}

Các “chiến sĩ nhí” học sơ cứu, băng bó vết thương trong học kỳ quân đội do Huyện đoàn Yên Dũng tổ chức.

Tạm thời xa gia đình và không có người thân ở bên hỗ trợ, chăm sóc, tại đây các em phải tự làm tất cả mọi việc, chấp hành nghiêm kỷ luật từ việc nhỏ nhất như ăn, ngủ đúng giờ, sắp xếp đồ dùng cá nhân, tham gia hoạt động tập thể.

Vừa kết thúc chuyến hành quân dài gần 2 km, em Phạm Anh Minh (10 tuổi), phường Trần Phú (TP Bắc Giang) mồ hôi ướt áo nhưng vẫn rôm rả trò chuyện cùng nhóm bạn. Minh hào hứng nói: “Lần đầu tiên cháu đi bộ xa như thế. Dù mệt, bắp chân bị đau nhưng cháu rất vui vì có thêm nhiều bạn, được các chú bộ đội, anh chị tình nguyện viên động viên, giúp đỡ”.

Học kỳ quân đội tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 do Tỉnh đoàn phối hợp với một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức nhằm tạo môi trường trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. 5 năm qua, vào dịp nghỉ hè hằng năm, một số huyện đoàn, thành đoàn tổ chức chương trình, thu hút hàng trăm học sinh đăng ký tham gia.

Hè năm nay, hoạt động này được triển khai ở 5 huyện đoàn: Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang, Sơn Động, Tân Yên và Thành đoàn Bắc Giang.

{keywords}

Các bậc phụ huynh không nên quá kỳ vọng mà nghĩ rằng con mình có thể thay đổi thói quen sinh hoạt ngay được. Vì thế, sau khi kết thúc chương trình, cha mẹ cần đồng hành, hỗ trợ các con duy trì nếp sống lành mạnh, tự giác, tự lập; rèn cho con em mình ý chí vượt qua khó khăn".

Đồng chí Nguyễn Phương Vị, Đại đội trưởng Đại đội 5, Trung đoàn 422.

Tại Trung đoàn 2, Đoàn Sao Vàng, đúng 5 giờ 30 phút khi tiếng còi cất lên cũng là lúc 97 chiến sĩ nhí tham gia học kỳ quân đội đến từ Huyện đoàn Yên Dũng, Lạng Giang, Sơn Động bật dậy. Không còn uể oải như ở nhà, các em nhanh chóng gấp chăn màn gọn gàng, vệ sinh cá nhân và thay trang phục sẵn sàng cho một ngày mới.

Năm nay Huyện đoàn Yên Dũng đã đưa vào một số nội dung giáo dục kỹ năng như: Hướng dẫn cách tự vệ trong tình huống nguy hiểm (khi bị bắt cóc, lạc đường, hỏa hoạn). Thành đoàn Bắc Giang phổ biến kỹ năng tham gia, ứng xử với mạng xã hội, tránh xa các thông tin độc hại.

Tuy nhiên theo một số phụ huynh, học kỳ quân đội còn một số bất cập như: Số lượng học viên tham gia đông nên các cán bộ, tình nguyện viên chưa thể quan tâm sát sao đến từng em. Các em ở nhiều lứa tuổi khác nhau, thể chất và nhận thức khác nhau song chương trình, bài giảng được thiết kế giống nhau.

Theo đồng chí Nguyễn Phương Vị, Đại đội trưởng Đại đội 5, Trung đoàn 422, 10 ngày tham gia học kỳ quân đội chỉ là thời gian để các em trải nghiệm cuộc sống quân ngũ. Các bậc phụ huynh không nên quá kỳ vọng mà nghĩ rằng con mình có thể thay đổi thói quen sinh hoạt ngay được. 

Vì thế, sau khi kết thúc chương trình, cha mẹ cần đồng hành, hỗ trợ các con duy trì nếp sống lành mạnh, tự giác, tự lập; rèn cho con em mình ý chí vượt qua khó khăn.

Để học kỳ quân đội thêm ý nghĩa, thời gian tới, các đơn vị tổ chức cần nghiên cứu lựa chọn, đổi mới nội dung giáo dục phù hợp với lứa tuổi; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, đơn vị quân đội và gia đình để phát huy được tác dụng, hiệu quả chương trình.

Lục Nam tổ chức khóa học kỳ quân đội đầu tiên cho thanh, thiếu niên
(BGĐT) - Vừa qua, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên tỉnh, Huyện Đoàn Lục Nam (Bắc Giang) khai giảng khóa học kỳ quân đội đầu tiên cho thanh, thiếu niên. 
Học sinh trải nghiệm ở làng nghề truyền thống
(BGĐT)- Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Bắc Giang vừa có buổi tham quan học tập và trải nghiệm tại làng nghề truyền thống bún Đa Mai.
Trải nghiệm để trưởng thành
(BGĐT) - Trong xã hội hiện đại, việc tiếp thu kiến thức trong sách vở là chưa đủ bởi muốn phát triển toàn diện thì các bạn trẻ cần trau dồi kỹ năng sống. Để từng bước trưởng thành, không gì hữu ích bằng những trải nghiệm từ công việc cụ thể.
Trải nghiệm “Sắc màu mùa hè”- sân chơi vui tươi, bổ ích của trẻ
(BGĐT) - Cụm 9 trường mầm non khu trung tâm huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề trải nghiệm “Sắc màu mùa hè” tại Trường Mầm non thị trấn Thắng. 
Học sinh trải nghiệm thực tế: Cần phù hợp với từng lứa tuổi
(BGĐT) - Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục ngoài chương trình chính khóa được các trường quan tâm triển khai những năm gần đây nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng cần thiết. Bên cạnh những nơi tổ chức tốt thì tại một số trường học, hoạt động này diễn ra hình thức, chưa phù hợp với nhu cầu, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi học sinh.

Tuyết Mai 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...