Lan tỏa lối sống xanh
Nói không với túi nilon, ống hút nhựa
Đầu tháng 6-2019, Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động phong trào chống rác thải nhựa tới các cấp bộ đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.
Vốn yêu thích những điều mới nên chị Nguyễn Thị Diễm (SN 1978), chủ quán cafe V.Coffee, khu đô thị Bách Việt Garden (TP Bắc Giang) đã mạnh dạn đưa loại ống hút bằng rau, củ, quả vào sử dụng.
Quán trà sữa GGEM TEA dùng quai tre thay cho túi nilon. |
Đó cũng là cách chị hưởng ứng phong trào hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường do các cơ sở đoàn phát động.
Loại ống hút này có ưu điểm là nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, làm từ tinh bột gạo, bột rau, củ, quả dùng được trong nước nóng, lạnh, nước đá, nước có gas. Ngoài chức năng hút nước thì loại đồ dùng này có thể ăn được.
Vì vậy, mặc dù giá thành của một chiếc ống hút rau, củ, quả cao hơn so với ống hút nhựa nhưng khách hàng rất ủng hộ; nhiều người không chỉ dùng tại quán mà còn mua về nhà.
Huyện đoàn Lạng Giang là đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa".
Theo anh Ngô Quang Trưởng, Phó Bí thư Huyện đoàn, các cơ sở đoàn trong huyện đã phối hợp với cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phát động hội viên sử dụng làn đi chợ, hạn chế túi nilon thải ra môi trường, trồng đường hoa thanh niên - phụ nữ.
Từ đầu tháng 7, Huyện đoàn chọn quán trà sữa GGEM TEA và cafe Trần Hoàng Đại ở thị trấn Vôi làm điểm thực hiện mô hình "Tuổi trẻ Lạng Giang nói không với túi nilon”.
Hai tháng nay, số lượng túi nilon quán sử dụng giảm xuống đáng kể. Trước đây, mỗi ngày quán trà sữa GGEM TEA tiêu thụ hàng trăm túi nilon nhưng nay được thay bằng quai tre dễ phân hủy.
Anh Nguyễn Văn Công (SN 1987) chủ quán trà sữa GGEM TEA ở thị trấn Vôi cho biết thêm: “Loại quai tre mảnh mai nhưng chắc chắn, giá lại rẻ vì được tận dụng từ các xưởng sản xuất đồ dùng bằng tre, nứa”.
Chương trình khuyến mãi “Mua 3 cốc trà dùng quai tre được tặng thêm một cốc khác” vừa là cách kích cầu tiêu dùng, góp phần nhỏ vào việc hạn chế túi nilon, đồ nhựa một lần tại quán.
Thấy phản hồi tích cực, anh Công cũng đưa quai tre vào sử dụng ở quán trà chanh Góc phố ở thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) do anh làm chủ.
Là “tín đồ” của trà sữa, chị Nguyễn Phương Thảo (SN 1999), đường Cần Trạm, thị trấn Vôi (Lạng Giang) trở thành khách ruột của quán GGEM TEA.
Buổi tối rảnh rỗi, chị lại hẹn bạn cùng uống trà sữa bàn chuyện rôm rả. Những lúc bận thì gọi “ship” đến tận nơi.
Biết đến chương trình sử dụng quai tre hạn chế túi nilon, chị Thảo tỏ ra rất thích thú. Khi được nhân viên quán gợi ý, chị sẵn sàng chuyển từ dùng túi sang quai tre thay thế.
Sống xanh là sống khỏe
Dù mới triển khai song phong trào này cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ.
Chị Dương Khánh Thảo, Bí thư Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường khởi động chiến dịch “Sống xanh, sống khỏe, sống đẹp” đến đoàn viên là cán bộ đơn vị với mục tiêu mỗi tháng giảm từ 5 - 10 ống hút nhựa, túi nhựa.
Ống hút bằng rau, củ, quả được chủ quán V.Coffee (TP Bắc Giang) sử dụng thay thế toàn bộ ống hút nhựa. |
Bắt đầu từ bản thân, chị Thảo chuyển từ việc dùng ống hút nhựa sang dùng ống hút rau, củ, quả.
Không những vậy, chị còn tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân sử dụng các sản phẩm này.
Trong lời chia sẻ trên trang facebook cá nhân, chị Thảo viết: “Là công chức ngành môi trường 10 năm nay, lại sẵn bản tính yêu thiên nhiên, muốn hướng tới cuộc sống sạch, khoẻ, thân thiện, mình rất tâm huyết với những gì mình đang làm. Cùng nhau sử dụng ống hút rau, củ, quả làm từ bột gạo, khoai tây, gấc và hoa đậu biếc vừa thân thiện môi trường lại giàu dinh dưỡng. Hãy chung tay giảm bớt việc xả rác thải nhựa ra môi trường”.
Theo nhiều người trẻ, để tham gia thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa", bản thân mỗi người cần phải nghiêm khắc với mình bởi sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần đã trở thành thói quen ăn sâu vào mỗi người.
Chị Đào Thị Hường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: "Để từ bỏ hoặc thay đổi một thói quen cần nhiều thời gian chứ không thể một sớm một chiều.
Vì vậy, các cấp bộ đoàn sẽ kiên trì tuyên truyền, vận động để đoàn viên thanh niên hiểu về tác hại của rác thải nhựa, từ đó tự bản thân ý thức giảm túi nilon, đồ nhựa dùng một lần; triển khai có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa, góp phần lan tỏa lối sống xanh tới đoàn viên thanh niên.
Thu Vân
Ý kiến bạn đọc (0)