Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Hơn 500 đoàn viên, người dân tham gia “Kỳ nghỉ hồng” tại xã Bảo Sơn

Cập nhật: 12:24 ngày 04/08/2019
(BGĐT) - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm phong trào Thanh niên tình nguyện, ngày 4-8, tại xã Bảo Sơn (Lục Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị (T.Ư Đoàn), Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2019. 

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, T.Ư Đoàn; Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và PTNT; các đoàn viên thanh niên Đoàn Các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn Lục Nam và hơn 500 người dân, học sinh xã Bảo Sơn. 

{keywords}

 Đoàn Các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh ký giao ước thi đua. 

“Kỳ nghỉ hồng” là một trong 5 nội dung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện được T.Ư Đoàn chỉ đạo triển khai vào dịp hè hằng năm. Tại tỉnh Bắc Giang, Kỳ nghỉ hồng năm 2019 được phát động tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh nhằm huy động nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. 

Theo đó, công chức, viên chức các sở, ngành tham gia "Ngày thứ Bảy tình nguyện" hướng dẫn người dân làm hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở một số xã khó khăn; khám bệnh, tư vấn sức khỏe sinh sản cho công nhân. 

Các đơn vị còn thành lập đội tham gia chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện mô hình mới trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại các địa phương xây dựng nông thôn mới, xã vùng sâu, vùng xa. 

{keywords}

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN tặng mũ bảo hiểm cho học sinh hoàn cảnh khó khăn xã Bảo Sơn. 

Dịp này, T.Ư Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); 50 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh; 300 cuốn sách “Hướng nghiệp - học nghề” cho Trường THCS xã Bảo Sơn. 

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh vận động nguồn lực nhận đỡ đầu học sinh nghèo Nguyễn Thị Bảo Anh (SN 2012), thôn Yên Thiện năm học 2019 - 2020 (300 nghìn đồng/tháng). Đoàn Các cơ quan tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chị Hoàng Thị Mỹ, thôn Hồ Sơn 1 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn trao kinh phí hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ do thanh niên xã Bảo Sơn làm chủ. 

Nhằm khuyến khích thanh niên xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp tại địa phương, T.Ư Đoàn quyết định hỗ trợ cho mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Thức trị giá hơn 50 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh trao kinh phí hỗ trợ lắp đặt thiết bị thắp sáng 2 km đường quê trị giá 20 triệu đồng ở thôn Quất Sơn, xã Bảo Sơn. 

Tỉnh đoàn Bắc Giang trao thiết bị tại điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại thôn Tiên Do trị giá 15 triệu đồng. Cũng tại chương trình này, Đoàn Các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh ký kết giao ước thi đua về thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”.  

{keywords}

Các y, bác sĩ Cụm thi đua số 6 thuộc Đoàn Các cơ quan tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Bảo Sơn. 

Ngay sau lễ phát động, Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc cho gần 200 người cao tuổi, thương binh, bệnh binh, người nghèo xã Bảo Sơn. Đoàn viên thanh niên Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Huyện đoàn Lục Nam thi công lắp đặt, khánh thành điểm vui chơi cho trẻ em; thi công công trình thắp sáng đường quê. 

Đồng thời tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường, chuyển giao khoa học công nghệ cho thanh niên, thiếu niên; thăm, tặng quà một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Sơn và xã Bảo Đài (Lục Nam). 

Thành lập 42 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi
(BGĐT) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 25 đến 27-6, trước đó, ngày 24-6, thí sinh sẽ tập trung để làm thủ tục dự thi. Từ ngày 23-6 đến hết kỳ thi, toàn tỉnh có 42 đội thanh niên tình nguyện, mỗi điểm có khoảng 40 đoàn viên thực hiện hoạt động tiếp sức mùa thi. 
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: Nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo
(BGĐT) - Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thực hiện gần 200 hoạt động vì cộng đồng, chăm sóc giáo dục trẻ em, khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. 
Phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2018”
(BGĐT) - Ngày 4-12, tại Trường Tiểu học Đèo Gia (Lục Ngạn), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018”. 
Nhiều hoạt động tình nguyện tại huyện Yên Thế
(BGĐT) - Ngày 16-1, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện đoàn Yên Thế tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018” tại xã Đồng Lạc (Yên Thế). 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...