Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên

Cập nhật: 18:00 ngày 09/10/2019
(BGĐT) - Ngày 9-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và tổng kết cuộc thi "Sản phẩm thanh niên khởi nghiệp", tuyên dương thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu năm 2019. 

Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng gần 300 đoàn viên thanh niên, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải Nhất cho sản phẩm "Rượu ngô men lá Lộc Sơn" của chị Trịnh Thị Kim Dung (Yên Thế). 

Tiếp nối chuỗi hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tháng 5-2019, Tỉnh đoàn phát động cuộc thi “Sản phẩm thanh niên khởi nghiệp” năm 2019 nhằm cổ vũ, động viên thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. 

Ban tổ chức nhận được 44 sản phẩm của các tập thể, cá nhân gửi tham gia. Qua các vòng chấm, Ban tổ chức chọn 10 sản phẩm có tính ứng dụng cao, mới lạ để trao giải. 

Giải Nhất thuộc về sản phẩm “Rượu ngô men lá Lộc Sơn” của chị Trịnh Thị Kim Dung, xã Tam Tiến (Yên Thế). Ngoài ra, ban tổ chức trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các sản phẩm của các tác giả khác. 

{keywords}

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao khen thưởng doanh nhân trẻ tiêu biểu. 

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tuyên dương 5 doanh nhân trẻ tiểu biểu và 15 thanh niên có mô hình phát triển kinh tế tạo thu nhập cho bản thân, tạo việc làm cho lao động địa phương. 

Tham gia chương trình, đoàn viên thanh niên được trao đổi trực tiếp với diễn giả là các anh: Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Nghiêm Xuân Tranh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Tại đây, các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn gặp phải trong quá trình lập nghiệp, khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp, cơ chế chính sách cho thanh niên lập nghiệp, thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

{keywords}

Các diễn giả tham gia diễn đàn. 

Theo anh Trần Anh Vương, quá trình khởi nghiệp của một người cần ghi nhớ các yếu tố “Đam mê, đồng đội, động lực, đạo đức, đùm bọc, đánh đổi”. Khi khởi nghiệp, các bạn trẻ nên tìm bạn đồng hành bổ sung, giúp đỡ; bất cứ người khởi nghiệp thành công nào cũng cần có người thầy dẫn dắt, ủng hộ. Người trẻ phải chấp nhận đánh đổi thời gian, sức khoẻ, tình cảm. Những người khởi nghiệp nhiều nhất, tiềm năng và sáng tạo nhất chính là các sinh viên. 

Ông Nguyễn Cường thông tin, hiện tỉnh Bắc Giang có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, triển khai rộng khắp thực hiện Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ, kết nối cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, chính sách đất đai. 

Năm 2016 Thủ tướng Chính phủ lấy là năm Quốc gia khởi nghiệp; khởi nghiệp không chỉ riêng của các bạn trẻ mà đó là của mỗi người, tất cả doanh nghiệp. Tuổi trẻ nếu có đam mê, khát vọng thì cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để lập nghiệp, khởi nghiệp.

{keywords}

Anh Nguyễn Văn Tiến, thanh niên phường Xương Giang (TP Bắc Giang) trao đổi với các diễn giả. 

Anh Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và anh Nghiêm Xuân Tranh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh chia sẻ thêm, những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh có bình chọn và trao giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu. Đồng thời tổ chức chương trình tư vấn quản trị doanh nghiệp, nhân sự, kinh nghiệm trong khởi nghiệp; hội viên cũng có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi của các ngân hàng. 

Khi khởi nghiệp thì sự tự tin chiếm đến 90% thành công, nếu chưa thực sự muốn dấn thân thì không nên khởi nghiệp. Chính vì vậy, các diễn giả mong muốn người trẻ cần xác định sự khác nhau giữa khởi nghiệp và lập nghiệp, từ đó mỗi người căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh, lợi thế của bản thân, thế mạnh ở địa phương mà lập nghiệp, khởi nghiệp.

"Nuôi cấy ghép trai nước ngọt" giành giải Nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên
(BGĐT) - Ngày 11-10, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên và tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi năm 2018. Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh và hơn 500 đoàn viên thanh niên là chủ mô hình kinh tế tiêu biểu, sinh viên các trường đại học, cao đẳng. 
Bún khô Đa Mai giành giải Nhất cuộc thi ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp
(BGĐT) - Ngày 16-7, tại TP Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức chung khảo cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh, chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn” năm 2018. Đến dự có đại diện T.Ư Hội LHPN Việt Nam cùng các sở, ban ngành tỉnh. 
Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
(BGĐT) - Ngày 19-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động của Quỹ Tình thương (TYM) năm 2017, phát động thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Phát động cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên" năm 2018
(BGĐT) - Ngày 29-3, Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên" năm 2018. 
Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang ra mắt CLB khởi nghiệp BAFU
(BGĐT) - Ngày 11-4, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tổ chức buổi tọa đàm, chia sẻ kiến thức và ra mắt CLB khởi nghiệp sinh viên (BAFU). 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...