Cùng em đến trường an toàn
Mỗi bậc học một cách truyền đạt
“Đi thẳng, rẽ trái, dừng đèn đỏ, xin đường”. Tiếng cổ vũ náo nhiệt của các học sinh khối 4, 5 khiến trò chơi thêm hấp dẫn. Trong chương trình ngoại khóa về an toàn giao thông, các em được tham gia nhiều trò chơi như: Nhanh mắt, nhanh tay; an toàn đến trường, tín hiệu vui… nhằm rèn những kỹ năng tham gia giao thông.
Học sinh Trường THPT Lạng Giang số 1 thực hành lái xe mô hình. |
Các hình tròn màu xanh, đỏ, vàng giúp các em phân biệt tín hiệu đèn giao thông; khi nào được đi, khi nào dừng lại. Ngoài ra, những học sinh biết đi xe đạp đến trường còn được tham gia trò chơi vượt chướng ngại vật và đi đường khó.
Một số em khác được hướng dẫn cách đội mũ, cài quai đúng quy cách; nhận biết mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn. Cô giáo Hoàng Thị Huế, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Hưng (Lạng Giang) cho biết: “Hơn 1 năm nay, giờ ngoại khóa của học sinh trở nên phong phú. Qua chương trình này, chúng tôi mong các em hiểu hơn những nguyên tắc an toàn khi tham gia giao thông đường bộ”.
Được biết, chương trình truyền thông “Cùng em an toàn đến trường” được Huyện đoàn Lạng Giang phối hợp với Hệ thống Honda Phú Liên tổ chức hơn 2 năm nay với 18 buổi ở các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện; thu hút gần 16 nghìn học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh tham gia.
Em Phạm Thị Hồng Ngọc, lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Bắc Giang cho hay, sau khi tham gia chương trình ngoại khóa “Thanh niên với văn hóa giao thông” ngày 4-10 vừa qua, em nắm được cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, cách ngồi trên xe máy, xe đạp điện đúng quy cách để phòng tránh tai nạn giao thông. Em cũng mong Đoàn Các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tương tự để học sinh hiểu hơn về Luật Giao thông đường bộ.
Không riêng Ngọc, nhiều học sinh khác cũng hào hứng với chương trình ngoại khóa do Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh, Đoàn Các cơ quan tỉnh và Hệ thống Honda Phú Liên phối hợp tổ chức.
Giao thông văn minh
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông được các trường học, huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc quan tâm, tổ chức thường xuyên trong giờ ngoại khóa và chính khóa. Riêng năm học 2018-2019, toàn tỉnh tổ chức gần 200 buổi trang bị kiến thức lái xe an toàn cho học sinh.
Tích cực trong hoạt động này là các huyện đoàn: Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang và Thành đoàn Bắc Giang. Bà Nguyễn Thị Mai Liên, Phó Giám đốc Hệ thống Honda Phú Liên cho biết: "Giáo dục an toàn giao thông trong học đường là định hướng chiến lược quan trọng của Honda Việt Nam góp phần giảm tai nạn giao thông, xây dựng một thế hệ tương lai có đầy đủ năng lực tham gia giao thông an toàn và xã hội giao thông an toàn, văn minh”.
Thời gian qua, các trường học, cơ sở đoàn, đội còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thiết thực, thu hút sự tham gia tích cực của giáo viên và học sinh. Nhiều đoàn trường thành lập mô hình đội, nhóm thanh niên tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự giao thông như: “Cổng trường an toàn giao thông”,“Đội thanh niên xung kích tuyên truyền”, “Câu lạc bộ phát thanh”; “Đội tư vấn tâm lý trên facebook”.
Theo anh Dương Văn Thắng, Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam), từ khi triển khai các mô hình, tình trạng ùn tắc, va chạm trước cổng trường trong giờ cao điểm giảm hẳn, ý thức của học sinh khi tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt. Đoàn trường thực hiện theo phương châm: Kiên trì, thường xuyên, liên tục; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình; kết hợp giữa tuyên truyền giáo dục với việc kiểm tra xử lý học sinh vi phạm.
Mỗi tiết học an toàn giao thông được lồng ghép vào môn Giáo dục công dân trong chương trình học chính khóa. Học sinh được làm việc theo nhóm, giáo viên chủ nhiệm xây dựng kịch bản, giao cho học sinh chuẩn bị nội dung và thuyết trình, đề xuất ý tưởng xây dựng môi trường giao thông an toàn.
Ông Hoàng Văn Hải, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đánh giá: “Hoạt động này rất bổ ích và ý nghĩa nhằm góp phần trang bị kỹ năng, kiến thức lái xe an toàn, nâng cao ý thức của thế hệ trẻ khi tham gia giao thông. Từ đó, mỗi học sinh, đoàn viên thanh niên trở thành những “tuyên truyền viên” tích cực về Luật Giao thông đường bộ, phổ biến kiến thức tham gia giao thông an toàn tại gia đình, cộng đồng nơi sinh sống”.
Tuyết Mai
Ý kiến bạn đọc (0)