Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thanh niên sinh viên và cơ hội khởi nghiệp từ làng

Cập nhật: 16:39 ngày 28/11/2019
(BGĐT) - Ngày 28-11, tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, gần 200 sinh viên, đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị chuyên đề "Cuộc cách mạng 4.0 - Cơ hội khởi nghiệp từ làng" do Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức. 
{keywords}

Ông Ngô Văn Văn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển thảo dược Hoa Hoa chia sẻ với các đoàn viên thanh niên tại hội nghị. 

Đến dự chương trình có đồng chí: Nguyễn Thị Phú, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang.

"Khởi nghiệp trong thời đại công nghệ là cơ hội và thách thức. Có ý tưởng khởi nghiệp là đã thành công một nửa. Sinh ra ở đâu thì nên khởi nghiệp ở đó bởi quê hương là nơi mình hiểu rõ nhất, có nhiều thuận lợi". Đó là chia sẻ của diễn giả Ngô Văn Văn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển thảo dược Hoa Hoa. 

{keywords}

Các đại biểu, đoàn viên thanh niên tham dự chương trình. 

Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên trao đổi, giao lưu với diễn giả về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình khởi nghiệp; đặc biệt những lưu ý khi khởi sự, lập nghiệp và khởi nghiệp trong lĩnh vực y, dược. 

Ngành nghề y, dược là ngành nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Vì thế, ông Văn cho rằng các sinh viên, đoàn viên thanh niên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang cần học hỏi, tích lũy kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xã hội và nâng cao trình độ ngoại ngữ. 

Trong cuộc cách mạng 4.0, đoàn viên thanh niên chỉ cần có ý tưởng thực tế, đánh trúng tâm lý của khách hàng, người dùng; dựa trên bản kế hoạch đó có thể gọi vốn để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Ông khẳng định việc khởi nghiệp ở quê hương sẽ có nhiều lợi thế về cơ chế hỗ trợ vay vốn, thuê đất... Vì vậy, đoàn viên thanh niên cần nắm bắt, hiểu rõ về các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đó suy nghĩ, đề xuất ý tưởng thực tế, rõ ràng.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên
(BGĐT) - Ngày 9-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo và tổng kết cuộc thi "Sản phẩm thanh niên khởi nghiệp", tuyên dương thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu năm 2019. 
"Nuôi cấy ghép trai nước ngọt" giành giải Nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên
(BGĐT) - Ngày 11-10, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên và tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi năm 2018. Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh và hơn 500 đoàn viên thanh niên là chủ mô hình kinh tế tiêu biểu, sinh viên các trường đại học, cao đẳng. 
Khởi nghiệp chỉ với chiếc điện thoại thông minh
(BGĐT) - Sáng 27-9, Đoàn Các cơ quan tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh (Sở Công T6hương) phối hợp tổ chức chương trình chia sẻ kiến thức khởi sự doanh nghiệp năm 2018 tại Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. 
Bún khô Đa Mai giành giải Nhất cuộc thi ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp
(BGĐT) - Ngày 16-7, tại TP Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức chung khảo cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh, chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn” năm 2018. Đến dự có đại diện T.Ư Hội LHPN Việt Nam cùng các sở, ban ngành tỉnh. 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...