Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân 2020: Chăm lo mầm xanh, thắp lên hy vọng

Cập nhật: 18:50 ngày 11/01/2020
(BGĐT) - Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân năm 2020, các cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) toàn tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, chăm lo cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cơ sở hội tích cực triển khai, là điểm mới, trọng tâm trong chương trình tình nguyện năm nay.   

Anh Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh cho biết: "Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân năm 2020, cùng với các nội dung khác, công tác chăm lo cho thiếu nhi được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Hội LHTN tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội toàn tỉnh tích cực vận động nguồn lực, chú trọng hoạt động giúp đỡ trẻ em khó khăn có nguy cơ bỏ học, bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật theo địa chỉ, tập trung và lâu dài". 

{keywords}

Lãnh đạo Hội LHTN tỉnh, Tỉnh đoàn tặng chăn ấm cho học sinh nghèo xã Phong Minh (Lục Ngạn).

Thực tế cho thấy, nhờ chỉ đạo xuyên suốt, các cơ sở hội đã thực hiện có hiệu quả nội dung này. Em Vi Quỳnh Trang, lớp 4B, Trường Tiểu học và THCS Tam Dị (Lục Nam) mồ côi cha từ khi 4 tuổi. Mẹ đi bước nữa, em sống với bà nội già yếu, không còn khả năng lao động, nhà ở cũ nát, không có bất cứ đồ dùng giá trị nào. 

Bằng cách gửi hình ảnh và thông tin cho các nhà hảo tâm, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện, Hội đồng Đội huyện kêu gọi nguồn lực giúp gia đình Trang có kinh phí xây dựng nhà. 

Tháng 1-2020, căn nhà mới của gia đình em Vi Quỳnh Trang hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng 140 triệu đồng, trong đó Huyện đoàn, Hội LHTN huyện, Hội đồng Đội huyện vận động ủng hộ 50 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; còn lại do Đoàn xã kêu gọi nhiều tấm lòng vàng khác.

Hưởng ứng chương trình Xuân tình nguyện năm 2020, ngày 5-1, Cụm thi đua số 2 gồm tuổi trẻ các đơn vị: Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh và Chi đoàn 26-3, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao hàng trăm suất quà, học bổng cho trẻ em nghèo xã Phong Minh (Lục Ngạn). 

Bố của em Nguyễn Minh Điệp, lớp 1A, Trường Tiểu học và THCS Phong Minh (Lục Ngạn) bị mù bẩm sinh, mẹ bị ung thư cổ tử cung. Cả gia đình sống trong căn nhà rộng 35 m2 nằm ở đỉnh đồi. Cuộc sống cả nhà trông vào nguồn hỗ trợ của nhà nước. 

Qua Hội LHTN tỉnh, Điệp được nhóm Friends for Vietnamese kids tại Bỉ tặng 1 chiếc bàn học, 3 triệu đồng; Trung tâm Chăm sóc xe cao cấp Tino’s auto spa hỗ trợ học bổng trong 2 năm học, mỗi tháng 300 nghìn đồng. 

Cụm thi đua số 2 cũng thi công điểm vui chơi giải trí, trang bị đồ dùng, đồ chơi cho thiếu nhi tại điểm lẻ thôn Giàng, Trường Tiểu học và THCS Phong Minh; đồng thời vận động nhiều nhà hảo tâm, đơn vị tặng hàng trăm suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân năm 2020 kéo dài từ tháng 10 đến 15 - 2 với 3 nội dung: Đông ấm áp - Xuân yêu thương, Đồng hành cùng nông dân, Vì sức khỏe cộng đồng. 

Các cơ sở hội toàn tỉnh phấn đấu tặng ít nhất 4,5 nghìn chăn ấm, suất quà Tết cho các hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. 

Cụ thể, mỗi huyện, TP phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và các tổ chức, cá nhân tặng 400 chăn ấm, suất quà (từ 300 đến 500 nghìn đồng/suất); phối hợp hỗ trợ sửa chữa, xây dựng được ít nhất 10 nhà nhân ái. 

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ cho 5 nghìn người dân và thanh thiếu nhi; tập huấn cho 10 nghìn người dân, học sinh phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản.

Theo anh Vũ Xuân Khiêm, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên BTV Đoàn Các cơ quan tỉnh, mỗi đơn vị lại có cách làm khác nhau nhằm khai thác sức mạnh tập thể chung tay chăm lo cho thiếu nhi nghèo. 

Mỗi ĐVTN quan tâm kêu gọi từ bạn bè, người thân hay doanh nghiệp, tổ chức ở nơi mình làm việc, sinh sống những phần quà ý nghĩa dành tặng học sinh khó khăn. Cùng đó, các đơn vị phối hợp với một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn góp sức, tăng nguồn lực để hỗ trợ “ra tấm, ra món” cho học sinh, trẻ em nghèo. 

Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết, từ đó tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm. Căn cứ vào điều kiện thực tế, mỗi cơ sở đề xuất giải pháp sáng tạo gây quỹ tặng học bổng, hỗ trợ vật dụng, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang được tặng cờ thi đua toàn quốc
(BGĐT) - Ngày 8-1, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh niên, thiếu nhi năm 2020. 
70 năm Ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 9-1 (1950 - 2020): Vinh dự, tự hào Sao Tháng Giêng
(BGĐT) - Giải thưởng "Sao Tháng Giêng"  do Hội Sinh viên Việt Nam trao hằng năm nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của cán bộ Đoàn, Hội trong học tập, rèn luyện và cống hiến cho phong trào thanh niên sinh viên. Với Bắc Giang, năm nay "Sao tháng Giêng"  thuộc về hai nữ sinh viên là Lê Ngọc Oanh, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang và Phùng Thị Duyên, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. 
Sôi nổi ngày hội văn hóa học sinh - sinh viên
(BGĐT) - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên 9-1 (1950-2020), Trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang và Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn vừa tổ chức ngày hội văn hóa học sinh - sinh viên thu hút hàng nghìn sinh viên, thanh niên tham dự. 
Phó Chủ tịch nước gặp mặt các sinh viên tiêu biểu
“Những ước mơ, khát vọng của thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”. 
Nhiều suất quà tặng người nghèo, hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện mùa Đông và Xuân năm 2020, những ngày này, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tích cực vận động nguồn lực thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui đón Tết Nguyên đán.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...