Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

Cập nhật: 09:13 ngày 25/03/2020
(BGĐT) - Chương trình “3 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh Bắc Giang triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, đi vào thực tiễn cuộc sống. 

Mô hình hay từ cơ sở

Bố ốm đau liên miên, mẹ vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Hoàn cảnh của hai em Hoàng Thị Lợi (SN 2012) và Hoàng Văn An (SN 2017) ở thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn (Yên Thế) hết sức éo le. 

{keywords}

Anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn trao thưởng cho cán bộ đoàn tiêu biểu tích cực đồng hành với thanh thiếu nhi trong lập thân, lập nghiệp.

Nắm bắt được hoàn cảnh này, anh Hoàng Văn Huế, Bí thư Đoàn xã lập hồ sơ, chụp hình ảnh và đăng thông tin lên mạng xã hội kêu gọi nguồn lực giúp đỡ. Ngay sau đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ. 

Đoàn xã bàn bạc với các nhà hảo tâm chia tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng ra hai phần, phần để xây dựng nhà mới, còn lại làm sổ tiết kiệm cho Lợi và An. Cuối năm 2019, gia đình hai em có nhà mới rộng 60 m2 với 3 phòng ngủ, một gian bếp hoàn thiện. Hơn 100 triệu đồng còn lại, Đoàn xã Đông Sơn cùng gia đình lập sổ tiết kiệm, mỗi tháng trích 1 triệu đồng trao cho gia đình từ năm 2019 đến năm 2024.

Mới đây, em Trần Khánh Thi (SN 2012) và Trần Hải Đăng (SN 2014) ở thôn Cầu Gụ, xã Đông Sơn (Yên Thế) được Đoàn xã kêu gọi giúp đỡ kịp thời. Bố qua đời đột ngột vì cơn tai biến, mẹ hiện đang thụ án tù. 

Đoàn xã đã nhận được sự đồng hành của các CLB: Chia sẻ yêu thương, Tuệ Đăng chùa Quang Lộc (TP Hà Nội), Vũ Mạnh Nam và những người bạn với số tiền 60 triệu đồng/3 năm. Ngoài ra, Đoàn xã Đông Sơn đang giúp đỡ 5 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Mỗi em được nhận học bổng từ 3 đến 5 năm (300 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng).

Anh Hoàng Văn Huế, Bí thư Đoàn xã Đông Sơn chia sẻ kinh nghiệm: "Để có nguồn lực giúp đỡ học sinh, thiếu nhi khó khăn trên địa bàn, Đoàn xã có nhiều cách kêu gọi sự ủng hộ của các nhóm, hội, các nhà hảo tâm. Mỗi suất học bổng, suất quà được trao tận tay người nhận, Đoàn xã đều chụp ảnh, ghi chép, thông báo đến những người tham gia ủng hộ". Nhờ cách làm này, việc triển khai đồng hành với thanh niên, thiếu nhi trong học tập được Đoàn xã Đông Sơn thực hiện hiệu quả, luôn được Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Yên Thế đánh giá cao.

Thực hiện chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Đoàn Trường THPT Lục Ngạn số 1 tổ chức hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) bằng những mô hình khác nhau. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tiết chào cờ đầu tuần không tập trung 1,9 nghìn học sinh toàn trường mà chia ra thực hiện tại 45 chi đoàn. 

Nội dung sinh hoạt chủ yếu về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, định hướng chọn trường, chọn nghề; tác hại của rượu bia, thuốc lá; giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng, chống xâm hại tình dục. 

Thầy giáo Đặng Vũ Hải, Bí thư Đoàn trường thông tin, ở các buổi sinh hoạt này, học sinh là chủ thể chính, các em được tự lên kế hoạch, xây dựng kịch bản và trực tiếp chia sẻ cho nhau. Nhờ được thực hành thường xuyên theo cách này, học sinh được rèn luyện các kỹ năng như: Thuyết trình, giải thích, làm việc nhóm.

Đa dạng hoạt động hỗ trợ

Theo anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, thực hiện chương trình “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, năm 2020, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các nội dung hướng về ĐVTN, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Năm 2019, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh nhận đỡ đầu 433 thanh niên, thiếu nhi theo năm học (mỗi tháng vận động trao từ 300 đến 500 nghìn đồng/em); xây mới 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tuyên dương 17 nhà giáo trẻ tiêu biểu, trao thưởng quỹ Hoàng Hoa Thám cho hàng chục thanh niên trẻ xuất sắc.

Thực hiện có hiệu quả 3 nội dung gồm: Đồng hành với thanh niên trong học tập; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần.

Mỗi cơ sở đoàn đăng ký giúp đỡ một thiếu nhi, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn hoặc thi công một công trình, phần việc vì cộng đồng. Cơ sở đoàn vận động nguồn lực hỗ trợ suất học bổng theo năm học cho thiếu nhi, các dịp lễ, tết; giới thiệu việc làm, hỗ trợ thủ tục cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế.

Hai năm nay, Đoàn phường Thọ Xương, Đoàn phường Xương Giang (TP Bắc Giang) tích cực các hoạt động định hướng, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Thông qua mạng xã hội, năm 2019, Đoàn phường đã đăng tải hơn 30 thông tin tuyển dụng của các đơn vị, qua đó có hàng trăm lượt ĐVTN tiếp cận. Để hoạt động có hiệu quả, Đoàn phường phối hợp với các đơn vị tổ chức một số buổi hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Nhờ kết hợp hài hòa giữa việc chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng với việc bồi dưỡng, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng chương trình đồng hành với thanh niên trong rèn luyện, phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Thể hiện bằng một loạt hoạt động như: Duy trì các lớp huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, hội; xây dựng, củng cố, phát huy CLB ngoại ngữ, tin học, thể dục thể thao.

Tới đây, để triển khai có hiệu quả các hoạt động đồng hành với thanh niên, Tỉnh đoàn chỉ đạo hơn 200 cơ sở đoàn triển khai tích cực phong trào “Hai tốt” tới đoàn viên, theo đó mỗi người đăng ký một việc làm tốt cho mình, một việc tốt cho cộng đồng. Chú trọng vào giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu nhi. 

Thời điểm này, các cơ sở đoàn tăng cường hoạt động tuyên truyền, tham gia phòng, chống dịch Covid-19; triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang không tương tác trái chiều, không chia sẻ thông tin độc hại trên mạng xã hội”.

Tháng Thanh niên ở Quân đoàn 2: Rộn ràng, gắn kết
(BGĐT) - Tháng Thanh niên năm nay, các đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 2 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó giúp bộ đội nâng cao đời sống tinh thần, thêm gắn kết và động lực để thi đua huấn luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Triển khai công trình thanh niên cấp tỉnh "Tuổi trẻ Bắc Giang xây dựng lối sống xanh"
(BGĐT) - Ngày 22/3, Tỉnh đoàn tổ chức ngày Đoàn viên với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên công nhân”, triển khai công trình thanh niên cấp tỉnh “Tuổi trẻ Bắc Giang xây dựng lối sống xanh” và ra mắt công trình thanh niên tuyến đường “Văn minh - Sạch đẹp -An toàn” tại cổng làng My Điền, thị trấn Nếnh (Việt Yên). 
Hưởng ứng Tháng thanh niên: Phương châm "3 rõ" của tuổi trẻ Yên Dũng
(BGĐT) - Tháng Thanh niên năm 2020 là năm đầu tiên không có lễ phát động tập trung. Vì thế, Huyện đoàn Yên Dũng (Bắc Giang), các cơ sở đoàn toàn huyện kịp thời thay đổi hình thức, nội dung bảo đảm "3 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm) nhằm góp sức trẻ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. 
Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh: Hành quân dã ngoại giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ phòng, chống Covid-19
(BGĐT) - Ngày 17/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi hành quân dã ngoại giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19.
Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 3
(BGĐT) - Tháng 3 - Tháng thanh niên, với các chiến sĩ mới là tháng đầu trong quân ngũ, làm quen với cuộc sống mới. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã giúp bộ đội hòa nhập với môi trường quân ngũ, phát huy tính chủ động, sáng tạo.
Tuổi trẻ Bắc Giang khởi động Tháng Thanh niên năm 2020
(BGĐT) - Ngày 1 - 3, các cơ sở đoàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2020. 

Tuyết Mai 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...