Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tổ chức Đoàn đồng hành, chăm lo cho thanh niên công nhân, thiếu nhi

Cập nhật: 17:30 ngày 25/05/2020
(BGĐT) - Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020 và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân và thiếu nhi. 
{keywords}

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Đỗ Tập. 

* Ngày 24/5, tại KCN Quang Châu (Việt Yên), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chỉ đạo Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và Huyện đoàn Việt Yên tổ chức chuỗi các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên công nhân, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. 

Tại đây, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh trao 40 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân KCN Quang Châu. Đồng thời, tổ chức gian hàng đồng giá 50 nghìn đồng, bình ổn giá với hơn 300 mặt hàng giá ưu đãi; miễn phí công thay dầu xe máy, tư vấn bảo hiểm và các gói cước viễn thông ưu đãi, đổi sim thẻ điện thoại sang 4G miễn phí.

*Cùng ngày, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tiếp tục thực hiện các “Chuyến xe hạnh phúc, san sẻ yêu thương” mang nhu yếu phẩm gồm 10 tấn gạo; 1,5 nghìn quả trứng, 150 thùng sữa đến với các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định ở ba huyện: Tân Yên, Yên Thế, Việt Yên và TP Bắc Giang. 

{keywords}

Gian hàng ưu đãi phục vụ công nhân tại KCN Quang Châu (Việt Yên).

Tổng kinh phí thực hiện các chương trình khoảng 250 triệu đồng do các đơn vị vận động nguồn ủng hộ của T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đoàn cơ sở Xăng dầu Hà Bắc, Đoàn cơ sở Viễn thông Bắc Giang, Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh và các Chi đoàn: Ban Quản lý các KCN, Ngân hàng Agribank - chi nhánh Bắc Giang II, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang.  

{keywords}

Huyện đoàn Hiệp Hòa và Chi đoàn Sở Nội vụ trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình anh Hà Văn Huy, xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa). Ảnh do Huyện đoàn Hiệp Hòa và Chi đoàn Sở Nội vụ cung cấp.

*Trước đó, ngày 23/5, Huyện đoàn Hiệp Hòa phối hợp với Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình khó khăn ông Hoàng Văn Công, thôn Sơn Trung, xã Hòa Sơn; vợ chồng anh Hà Văn Huy và chị Nguyễn Thị Nhung ở thôn Sơn Giao, xã Ngọc Sơn. Đây là hai gia đình đặc biệt khó khăn, ông Công bị bệnh hiểm nghèo, sống cùng hai người con gái. 

Riêng gia đình anh Huy chị Nhung có 9 nhân khẩu; chị có hai con gái song sinh Hà Thị Anh Thư, Hà Thị Anh Như (SN 2013) bị bệnh não úng thủy. Đoàn trao quà, tiền hỗ trợ cho hai gia đình với tổng giá trị 12 triệu đồng cùng 2 thùng sữa cho gia đình anh Huy chị Nhung. 

*Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Đoàn cơ sở, CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh phối hợp với Đoàn phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Dĩnh Kế. Các em nhỏ được bác sĩ chuyên khoa khám sàng lọc các bệnh về tim, đường hô hấp; hướng dẫn cách điều trị, vệ sinh tai-mũi-họng.

{keywords}

Các thầy thuốc trẻ khám bệnh cho trẻ em phường Dĩnh Kế.

Dịp này, Chi đoàn khối cơ quan TP trao tặng một bộ thiết bị vui chơi cho trẻ em tại nhà văn hóa thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến. Bộ thiết bị gồm 1 chiếc xích đu, 2 hầm chui và 1 cầu treo với tổng kinh phí hơn 8 triệu đồng do các đoàn viên thanh niên khối cơ quan TP và xã Tân Tiến đóng góp. 

Ngoài ra, Thành đoàn trao kinh phí hỗ trợ 2 em học sinh mắc bệnh hiểm nghèo là con công nhân Công ty cổ phần Quản lý đô thị Bắc Giang; mỗi em 2,5 triệu đồng.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Thành đoàn Bắc Giang trao tặng thiết bị vui chơi cho thiếu nhi thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến (ảnh do Thành đoàn cung cấp).

Đầu tháng 6, Thành đoàn dự kiến tuyên dương 102 cháu ngoan Bác Hồ; vận động đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí tặng quà trẻ em hoàn cảnh khó khăn và tặng thiết bị vui chơi ngoài trời tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. 

Lệ Thanh - Tuyết Mai
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...