Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tình nguyện vì màu xanh quê hương

Cập nhật: 09:00 ngày 11/07/2020
(BGĐT) - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm nay, tuổi trẻ Bắc Giang thực hiện các chương trình, hoạt động với chủ trương giảm hình thức, chú trọng nội dung và hiệu quả. Đến nay, nhiều mô hình mới, nội dung sáng tạo được các cấp bộ đoàn triển khai nhằm góp sức trẻ bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hưởng ứng chiến dịch TNTN hè năm nay với chủ đề “Thanh niên tình nguyện - Dựng xây thành phố”, tuổi trẻ TP Bắc Giang đã triển khai nhiều phần việc tình nguyện nhằm góp sức trẻ, xung kích xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp. Chợ Hà Vị, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) có khoảng 100 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng tươi sống, đồ khô. Hằng ngày, các hộ sử dụng lượng lớn túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần khiến rác thải gia tăng. Từ thực tế đó, Đoàn phường Trần Nguyên Hãn đề xuất với Đảng ủy, UBND phường triển khai mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa". 

{keywords}

Đoàn viên thanh niên phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) tuyên truyền tới tiểu thương hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

Theo đó, Đoàn phường phối hợp với Ban Quản lý chợ thực hiện bài truyền thanh vận động tiểu thương ký cam kết; người dân hạn chế túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần; duy trì chương trình “Tích điểm đổi quà” và “Đổi rác thải tái chế lấy cây xanh” khuyến khích người dân đổi vỏ nhựa, lon bia, sách báo cũ lấy đồ dùng hoặc cây xanh. Chị Trần Thị Hải, Bí thư Đoàn phường cho hay: “Hoạt động này được người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng nên trong tuần đầu ra quân, Đoàn phường thu gom được gần 1 nghìn lon bia, chai nhựa, hơn 100 kg phế liệu, sách báo cũ. Số này bán đi để có kinh phí trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Với công trình "Tuổi trẻ xây dựng lối sống xanh", phong trào "5 xanh", thanh niên huyện Hiệp Hòa cũng chọn chợ thị trấn Thắng để triển khai điểm mô hình. Đoàn viên thanh niên huyện Hiệp Hòa chọn cách thức tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp với các hình nộm, tờ rơi. Để thực hiện có hiệu quả, Huyện đoàn thành lập đội tình nguyện cùng Ban Quản lý chợ thường xuyên dọn vệ sinh, nhắc nhở các hộ tiểu thương hạn chế sử dụng túi ni lông.

Thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, triển khai chiến dịch TNTN hè năm 2020, Tỉnh đoàn chú trọng vào các nội dung bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo anh Thân Trung Kiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, để các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện với chủ trương giảm hình thức, chú trọng nội dung và tính hiệu quả.Trọng tâm là hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ chỉ đạo đó, các cơ sở đoàn huyện Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang duy trì ngày Chủ nhật xanh vệ sinh môi trường, giải quyết điểm đen rác thải. Huyện đoàn Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn triển khai thực hiện phong trào "5 xanh" - làng xã xanh, đường phố xanh, gia đình xanh, công sở, đơn vị xanh... triển khai đến tận chi đoàn. Theo anh Phạm Kiều Hưng, Bí thư Thành đoàn Bắc Giang, để các hoạt động TNTN hè có hiệu quả thiết thực, mỗi cơ sở đoàn phường, xã căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để chọn phần việc thiết thực. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức. Đoàn các xã như: Dĩnh Trì, Song Mai huy động đoàn viên phối hợp với các hội, đoàn thể xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Đoàn phường Trần Phú, Ngô Quyền, Thọ Xương tham gia tháo gỡ biển quảng cáo, rao vặt. Đặc biệt, tuổi trẻ các phường, xã duy trì điểm “Đổi phế liệu lấy cây xanh” mỗi tháng một lần. Bản thân đoàn viên tự xây dựng gia đình xanh, góc làm việc xanh ở nơi mình sinh sống.

Ngoài hoạt động góp sức trẻ bảo vệ môi trường, tiếp tục thực hiện chiến dịch TNTN hè năm 2020, Tỉnh đoàn giao cho các đội tình nguyện thực hiện 5 dự án là Tiếp sức mùa thi, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, hoa phượng đỏ, mùa hè xanh. Quá trình thực hiện, các cấp bộ đoàn triển khai hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin cho thí sinh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10; thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự, hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi. Cùng đó, trồng cây xanh ở các khu đất trống, đồi núi trọc; chỉnh trang, làm đẹp nhà bia, nghĩa trang liệt sĩ; đóng góp ngày công giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi.

Để thu được kết quả cao, mỗi khối, lực lượng thanh niên căn cứ đặc điểm tình hình, số lượng đoàn viên tham gia nội dung, hoạt động phù hợp. Qua những chương trình tình nguyện đó phát huy tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên nhằm góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Hành trình đỏ nhân văn của những người hiến máu tình nguyện
Hành trình Đỏ đã đi tới 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hàng chục nghìn đơn vị máu đã được người dân hiến tặng, để chuyển tới các bệnh viện, níu kéo sự sống cho những người mắc bệnh hiểm nghèo về máu.
Bắc Giang: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020
(BGĐT) - Ngày 28/6, tại Trường THPT Yên Dũng số 1, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Thanh niên đồng hành làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
(BGĐT) - Ngày 17/5, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp tổ chức “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tại xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa). 
Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng: Nghĩa tình người chiến sĩ công an Bắc Giang
(BGĐT) - Từ chương trình “Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng”, nhiều đoàn viên, hộ gia đình chính sách khó khăn đã được tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang giúp đỡ kinh phí, ngày công xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...