Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sức trẻ trên vùng đất khó

Cập nhật: 05:00 ngày 17/10/2020
(BGĐT) - Sinh ra, lớn lên ở vùng cao Sơn Động - một trong những huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Giang, không ít thanh niên nơi đây đã sớm có ý chí vượt khó, nắm bắt chủ trương chính sách, lựa chọn hướng đi riêng, triển khai mô hình phát triển kinh tế phù hợp. 

Từng bươn chải, làm thuê nhiều nơi, năm 2012, anh Vi Văn Bộ (SN 1989) dân tộc Nùng ở thôn Khuân Cầu, xã Đại Sơn (Sơn Động) trở về quê hương lập nghiệp. Sau khi tìm hiểu kỹ về đặc điểm nhổ nhưỡng và thời tiết, khí hậu ở địa phương, anh Bộ quyết định chọn cây thanh long ruột đỏ, ruột tím hồng để phát triển. 

{keywords}

Anh Vi Văn Bộ chăm sóc thanh long.

Nhờ áp dụng hiệu quả các biện pháp kỹ thuật, toàn bộ các trụ thanh long bén rễ, sinh trưởng tốt. Cuối năm 2018, toàn bộ vườn thanh long cho thu lứa đầu tiên, mỗi trụ từ 55 - 60 kg với giá bán từ 15 - 20 nghìn đồng/kg. Bên cạnh đó, từ năm 2019, anh Bộ vay thêm 100 triệu đồng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do Tỉnh đoàn quản lý để nuôi thêm 200 thùng ong mật. Mô hình của anh Bộ cho thu khoảng 150 triệu đồng/năm.

Cùng ở xã Đại Sơn, chị Đinh Thị Thiện (SN 1990), Phó Bí thư Chi đoàn thôn Khuân Cầu cũng mạnh dạn sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng mô hình trồng cây ăn quả, gà thả vườn, ong mật mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Thiện còn nhanh nhạy mở thêm dịch vụ kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật. 

Với kiến thức được học và kinh nghiệm sản xuất của bản thân, vợ chồng chị hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trên cây trồng và vật nuôi. Nhờ vậy, cơ sở của chị Thiện được người dân trên địa bàn tin tưởng, ủng hộ. Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình chị hiện cho lãi bình quân khoảng 200 triệu đồng/năm.

Nhằm phát huy sức trẻ và sự sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế, Huyện đoàn Sơn Động triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ đoàn viên, hội viên hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp trong nông nghiệp mang lại hiệu quả KT-XH. Nhiều phong trào thu hút thanh niên tham gia sôi nổi như: "Xung kích tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"... 

Từ các phong trào, nhiều thanh niên trên địa bàn đã kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế; năng động triển khai mô hình, biến khó khăn thành lợi thế. Ví như anh Nguyễn Văn Lực (SN 1990), dân tộc Tày ở thôn Mới, xã Phúc Sơn hiện là chủ mô hình nuôi chim bồ câu. Từ 10 đôi chim giống mua về với ý định ban đầu là tăng gia thêm, lâu dần nhận thấy giống bồ câu ít bị bệnh, lại có thị trường tiêu thụ rộng mở, anh đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại nuôi bồ câu. 

Đến nay, anh đã có 700 đôi chim bố mẹ, mỗi tháng thu lãi khoảng 15 triệu đồng từ việc bán chim thịt. Ngoài ra, anh Lực còn tận dụng được thức ăn thừa để nuôi cá và chăn thả vịt đồng.

Hay như anh Ngọc Văn Viên (SN 1989) ở thôn Thượng, xã Long Sơn hiện là chủ mô hình nuôi, chế biến tắc kè đen lớn nhất huyện. Ngoài bán tắc kè giống và thương phẩm, anh Viên còn đầu tư thêm cơ sở chế biến sản phẩm từ tắc kè đen.

Huyện Sơn Động hiện có khoảng 80 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, mức thu nhập bình quân từ 80 - 100 triệu đồng/năm cùng hàng chục tổ hợp tác, tổ liên kết có ĐVTN tham gia.

Theo Bí thư Huyện đoàn Hoàng Thị Ngân, hiện nay toàn huyện có khoảng 80 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, mức thu nhập bình quân từ 80 - 100 triệu đồng/năm cùng hàng chục tổ hợp tác, tổ liên kết có đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. 

Nhằm hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Sơn Động tổ chức các hoạt động đồng hành như: Tọa đàm "Thắp sáng ước mơ khởi nghiệp”, tập huấn chuyển giao kỹ thuật; thăm, học tập tại các mô hình kinh tế có hiệu quả... Huyện đoàn, Đoàn các xã, thị trấn cũng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. 

Từ năm 2018 đến nay, Huyện đoàn rà soát, hướng dẫn hàng chục ĐVTN lập hồ sơ vay vốn ưu đãi mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Hiện toàn huyện có 6 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ được hỗ trợ với mức vay vốn ưu đãi khởi nghiệp 100 triệu đồng/mô hình.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các mô hình do thanh niên làm chủ đã giúp họ thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống, gắn bó, làm giàu trên chính quê hương mình.

Tuổi trẻ Bắc Giang thực hiện nhiều công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
(BGĐT) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thi công nhiều công trình, phần việc thanh niên qua đó góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương. 
Sôi nổi ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông
(BGĐT) - Chiều 8/10, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020 tại Trường THPT Việt Yên số 2 với sự góp mặt của hơn 1,3 nghìn thầy cô giáo và học sinh nhà trường. 
Bắc Giang có ba thanh niên được tặng giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp” toàn quốc
(BGĐT) - Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống 15/10 (1956 - 2020), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 57 thanh niên tiêu biểu được trao giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp” toàn quốc năm 2020. 
Định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên học sinh
(BGĐT)- Chiều 5/10, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình “Ngày hội đồng hành thanh niên với nghề nghiệp, việc làm” tại Trường THPT Lạng Giang 1.
Bắc Giang: Sôi nổi ngày hội “Thanh niên dân tộc năm 2020”
(BGĐT) - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh vừa phối hợp với Huyện đoàn Sơn Động tổ chức Ngày hội “Thanh niên dân tộc năm 2020” và tuyên dương 12 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...