Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khởi công xây dựng cầu Bến Mộng tại xã Lục Sơn (Lục Nam)

Cập nhật: 16:45 ngày 06/11/2020
(BGĐT) - Ngày 06/11, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức khởi công xây dựng cầu Bến Mộng do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tài trợ. Đến dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Ngoại vụ Bắc Giang, Huyện ủy, UBND huyện Lục Nam, Đảng ủy, UBND xã Lục Sơn và Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam. 
{keywords}

Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng công trình. 

Cầu Bến Mộng bắc qua phụ lưu của sông Lục Nam chảy qua địa bàn xã Lục Sơn, nối từ thôn Thọ Sơn đến thôn Chồi 1, Chồi 2. Công trình có tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng, trong đó kinh phí tài trợ từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hơn 1,6 tỷ đồng, UBND huyện Lục Nam đối ứng hơn 309 triệu đồng. 
Cầu Bến Mộng được thiết kế với 1 nhịp, chiều dài 6 m, bề rộng 4,5m do Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 559 thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2021. 
Trước đó, tháng 9/2019, Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Lục Nam khảo sát, lập hồ sơ, đề xuất và được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại. 

{keywords}

Cầu Bến Mộng cũ, nhỏ hẹp, đã xuống cấp.

Xã Lục Sơn là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Giang, hiện toàn xã có hơn 1,9 nghìn hộ với khoảng 8,2 nghìn nhân khẩu. Lục Sơn có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống như: Dao, Tày, Nùng, Kinh… 
Kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và trồng rừng vì thế đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn tới 47,5%, hộ cận nghèo 20,8%Cầu Bến Mộng cũ đã xuống cấp nhiều năm nay. Vào mùa mưa lũ, người dân không thể đi lại, giao thông bị ngưng trệ, một số thôn bị cô lập. 
{keywords}

Công trình cầu Bến Mộng dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2021.

Cầu Bến Mộng giúp kết nối giao thông giữa các thôn Chồi 1, Chồi 2, Thọ Sơn của xã Lục Sơn; kết nối xã Lục Sơn với xã Trường Sơn; chợ Đồng Đỉnh với chợ Mai Sưu. Qua đó giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, xóa bỏ tình trạng bị cô lập về mùa mưa, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương. 
Lục Nam đầu tư hạ tầng, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng
(BGĐT) - Trên cơ sở Nghị quyết số 44 ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, BTV Huyện ủy Lục Nam ban hành kế hoạch số 21 ngày 27/6/2016 để triển khai thực hiện. Từ đó tiềm năng, thế mạnh du lịch của vùng sông Lục, núi Huyền từng bước được đánh thức.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Hòa Phú để đón làn sóng đầu tư mới
(BGĐT) - Ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú (Hiệp Hòa). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Các KCN tỉnh.
Bắc Giang: Tháo gỡ vướng mắc cho DN về thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
(BGĐT) - Ngày 5/11, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức tọa đàm, đối thoại về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp và giới thiệu hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (DN). 
TP Bắc Giang chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa
(BGĐT) - Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn TP Bắc Giang 20 năm qua phát triển sâu rộng và thu được kết quả to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.
Tuyết Mai 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...