Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cán bộ đoàn giỏi chuyên môn, đam mê tình nguyện

Cập nhật: 08:05 ngày 21/11/2020
(BGĐT) - T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức lễ tuyên dương 52 thanh niên tiên tiến giai đoạn 2019 - 2020 tại tỉnh Lạng Sơn. Tỉnh Bắc Giang có anh Đào Văn Công (SN 1987), Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và anh Phạm Đức Trung Hiếu (SN 1988), Bí thư Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh được vinh danh.  

Hiến kế trong thi công công trình trọng điểm

{keywords}

Anh Đào Văn Công (thứ 4 từ trái) và anh Phạm Đức Trung Hiếu (thứ 4 từ phải) tại lễ tuyên dương.

Anh Đào Văn Công hiện là Bí thư Chi đoàn, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Với chuyên môn kỹ sư xây dựng, anh được giao nhiệm vụ quản lý dự án, giám sát thi công một số công trình trọng điểm của tỉnh.

Năm 2019, khi đang là giám sát viên công trình Nhà thi đấu thể thao tỉnh, anh bàn bạc với đơn vị thi công đưa phần mềm Tekla Structures vào sử dụng nhằm hỗ trợ kiểm tra, giám sát quá trình thi công hệ thống giàn mái thép của công trình. Đây là hệ thống giàn mái không gian bằng thép, giàn chính nhịp 138m, chiều cao 3m. Với cách bố trí ngang, dọc đan xen, tổ hợp này phức tạp, yêu cầu kỹ thuật, độ chính xác cao. 

Anh Công đã chủ trì, phối hợp với các đồng nghiệp tìm hiểu, sử dụng phần mềm Tekla Structures vào mô phỏng, tính toán bằng 3D thay vì triển khai nhiều bản vẽ 2D như trước. Nhờ đó, đơn vị thi công có thể xem các mặt của hệ kết cấu giàn mái thép trực quan, chi tiết hơn; hỗ trợ giám sát thi công xây dựng cũng như công tác lắp đặt tại hiện trường, rút ngắn thời gian thi công khoảng 3 tháng, tiết kiệm 400 triệu đồng, đưa công trình khánh thành đúng dịp 2/9/2019.

Năm 2019 - 2020, Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh đã phát động nhiều chương trình, phong trào tình nguyện thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó nổi bật là ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính; vận động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19...

Không chỉ vậy, tại các công trình được giao quản lý, giám sát, anh Công thường xuyên tìm những cách làm việc hiệu quả. Điển hình như để phục vụ cho công tác giám sát thi công tại hiện trường, anh sử dụng các thiết bị công nghệ như thước điện tử, máy đo góc vuông, dọi thẳng đứng, lấy cốt thăng bằng bằng máy laser. 

Ngoài ra, anh cũng đề xuất với lãnh đạo đơn vị thay đổi kết cấu, hình thức của một số loại báo cáo; thiết kế một số bảng, biểu để quản lý tốt hơn nguồn vốn kế hoạch đầu tư công các dự án.

Bên cạnh công tác chuyên môn, với vai trò Bí thư Chi đoàn, anh Công cùng Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. 

Điển hình như vận động các nhà hảo tâm ủng hộ sơn, đoàn viên thanh niên Chi đoàn hỗ trợ ngày công sơn nhà cho hộ gia đình chính sách ở huyện Yên Thế; tặng quà Tết cho một số gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn ở xã Dĩnh Trì và phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), xã Đại Sơn (Sơn Động). Tổng trị giá các phần quà, công trình khoảng 40 triệu đồng. Với tinh thần "tương thân tương ái", anh Công cũng trực tiếp tham gia chương trình hiến máu tình nguyện trong đợt dịch Covid-19.

Xung kích cải cách thủ tục hành chính

Anh Phạm Đức Trung Hiếu, Bí thư Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh cũng là cán bộ đoàn năng động, tích cực tham mưu nhiều hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan tỉnh, Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh phối hợp với các đơn vị: Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Vietcombank Bắc Giang tổ chức 3 chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp”. 

Tại đây, anh Hiếu và các đoàn viên hướng dẫn, tư vấn và giải quyết một số thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, thủ tục vay vốn ngân hàng.

Trong hai năm 2019 và 2020, Bí thư Đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Phạm Đức Trung Hiếu tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như: Vận động và trao tặng 31 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo ở các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn. Vừa qua, để ủng hộ người dân miền Trung, anh Hiếu kêu gọi đoàn viên thanh niên, các nhà hảo tâm ủng hộ 20 triệu đồng mua nhu yếu phẩm, áo phao, thuốc men, quần áo và chăn ấm ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tỉnh Quảng Trị.

Là chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2, Cục Thuế tỉnh, anh Hiếu được lãnh đạo cơ quan, phòng giao quản lý, phụ trách hơn 80 doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công việc được giao, anh Hiếu luôn cập nhật các chính sách thuế mới để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước.

Anh Nguyễn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh khẳng định: "Đồng chí Đào Văn Công và Phạm Đức Trung Hiếu là những cán bộ đoàn tâm huyết. Với những nỗ lực, đóng góp cho phong trào của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh, các anh là tấm gương điển hình để đoàn viên thanh niên noi theo".

Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh Bắc Giang tặng quà cho học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Sáng 5/9, đồng chí Thân Minh Quế, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cùng đại diện Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh đến thăm, tặng quà, học bổng cho học sinh giỏi và hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Hoá (Tân Yên) 
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh
(BGĐT) - Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, ngày 22/6, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Việt Yên phối hợp tổ chức điểm hội nghị truyền thông về pháp luật phòng, chống ma tuý và an toàn giao thông tại Trường THCS Ninh Sơn (Việt Yên). 
Đoàn thanh niên triển khai “Nồi cháo thiện tâm" tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn về tổ chức hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”, ngày 5/5, Đoàn Các cơ quan tỉnh phối hợp Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chương trình “Nồi cháo thiện tâm - Nghìn bữa cơm, triệu cảm xúc” tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. 
Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh: Hành quân dã ngoại giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ phòng, chống Covid-19
(BGĐT) - Ngày 17/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi hành quân dã ngoại giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19.
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) Lương Xuân Hiệp: Những việc làm vì cộng đồng
(BGĐT) - Khi được hỏi về những việc làm vì cộng đồng, anh Lương Xuân Hiệp (SN 1991), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ giản dị: Đó là vì không muốn lãng phí tuổi xuân và sức trẻ. 
Đoàn Thanh niên phường Thọ Xương sôi nổi hoạt động hè
(BGĐT)-Nhằm hưởng ứng các hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường, Đoàn Thanh niên phường Thọ Xương đã có nhiều hoạt động thiết thực. 
Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên
(BGĐT) - Ngày 30-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội thảo "Thực trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn cấp xã trên địa bàn tỉnh". Dự hội nghị có đại diện Trung ương Đoàn; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn Bắc Giang.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang giúp người dân xã Canh Nậu sản xuất
(BGĐT)- Thiết thực hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018, từ ngày 2 đến 15-7. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Canh Nậu (Yên Thế).

Tuyết Mai 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...