Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động đợt sinh hoạt chính trị

Cập nhật: 13:52 ngày 31/12/2020
(BGĐT) - Ngày 31/12, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sáng ngời lý tưởng cách mạng”, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2019 - 2020. 

Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và hơn 200 đoàn viên thanh niên. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn và Bí thư Tỉnh đoàn Thân Trung Kiên trao hoa, biểu trưng cho đoàn viên Hoàng Thị Thoa (Sở Khoa học và Công nghệ). 

Năm 2020, đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ đoàn tạo không khí thi đua sôi nổi. Qua đó phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. 

Tại chương trình, anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phát động đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sáng ngời lý tưởng cách mạng” - hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày “Tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” đến các cơ sở đoàn, đội, hội, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi toàn tỉnh. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn trao chứng nhận giải A cho đoàn viên Đinh Hữu Trình có ý tưởng sáng tạo ứng dụng phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, các cấp bộ đoàn, hội, đội triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nội dung cơ bản, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhất là những mục tiêu, định hướng, tầm nhìn đến năm 2030, 2045 của tỉnh và đất nước. 100% các cấp bộ đoàn tổ chức thông báo nhanh, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ngay sau khi kết thúc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Các cấp bộ đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết các khâu mới, việc khó, vấn đề bức xúc của cộng đồng. Mỗi cấp bộ đoàn, mỗi cơ sở đoàn phấn đấu có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên. 

{keywords}

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trao hoa, giấy khen, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cho sinh viên có thành tích xuất sắc.

Đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” vào ngày 3/2/2021; triển khai hiệu quả chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân Tình nguyện”, chương trình “Nghĩa tình biên giới”, “Hành trình biên giới - Tết với vùng cao”, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo Tết cho thanh niên, thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải cho các đơn vị giành giải cuộc thi công trình 5 xanh trên mạng xã hội.

Các cấp bộ đoàn tổ chức chương trình “Những người bạn của Đoàn” nhằm tri ân những cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ, đồng hành cùng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên” vào chủ nhật ngày 21/3/2021, Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” và “Tiến bước lên Đoàn” trong các cấp bộ đội. 

Cũng tại chương trình, tại diễn đàn “Lý tưởng người cộng sản trẻ”, các đoàn viên thanh niên tham giao lưu, lắng nghe những chia sẻ của một số khách mời như: Giảng viên Nguyễn Văn Nguyên (Trường Chính trị tỉnh), sinh viên Giáp Bùi Việt Anh (Đại học tư thục VIN), chị Nguyễn Thị Giao (thanh niên khuyết tật huyện Tân Yên), anh Hoàng Văn Ngọc (đoàn viên đạt giải thưởng “Lương Định Của"), anh Hoàng Trọng Như (Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Bắc Giang online). Họ đều là những thanh niên tiêu biểu trong lao động, sản xuất kinh doanh, học tập và truyền cảm hứng sống cho nhiều người trẻ khác. 

{keywords}

Các đại biểu khách mời tham gia diễn đàn.

Điển hình như sinh viên Giáp Bùi Việt Anh sáng tạo ra kênh cung cấp thông tin về dịch Covid-19 cho người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Giao ở thị trấn Cao Thượng dù đi lại khó khăn do dị tật cơ thể song chị vẫn giúp đỡ người khác, tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời… Các khách mời chia sẻ, định hình hình mẫu thanh niên thời đại mới với 4 tiêu chí: Có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, tiên phong hành động và sáng tạo không ngừng. 

Dịp này, Tỉnh đoàn trao giải thưởng cho 22 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn tỉnh; tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 19 sinh viên xuất sắc; trao danh hiệu “Chi đoàn kiểu mẫu” cho 19 chi đoàn; trao giấy chứng nhận 11 công trình 5 xanh “Công sở xanh, làng xã xanh, đơn vị xanh, trường lớp xanh, gia đình xanh”. 

Tỉnh đoàn cũng tổng kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo từ thực tiễn”, trao giải cho 8 ý tưởng, sáng kiến. Trong đó, ý tưởng “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hồng ngoại lắp đặt thiết bị đo thân nhiệt từ xa” của đoàn viên Đinh Hữu Trình (Chi đoàn Sở Khoa học - Công nghệ trực thuộc Đoàn Các cơ quan tỉnh) vượt qua hàng nghìn ý tưởng khác để giành giải A cuộc thi. 

Tuyết Mai

Bắc Giang: Kết nạp hội viên cựu chiến binh vượt kế hoạch
(BGĐT) - Năm 2020, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang đã kết nạp 2.618 hội viên, đạt 119% so chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu giao là 2.200 hội viên). 
Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020
Tối 29/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 8 năm 2020 với chủ đề “Đường đến ước mơ”.
Trao “Cặp lá yêu thương” cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
(BGĐT) - Ngày 29/12, được sự uỷ quyền của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng (Bắc Giang) tổ chức lễ trao “cặp lá yêu thương”. 
Bắc Giang: Triển khai công tác quốc phòng và an ninh năm 2021
(BGĐT) - Ngày 29/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1, sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. 
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...