Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp sức cho em đến trường

Cập nhật: 10:05 ngày 17/04/2021
(BGĐT) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15/5 (1941 - 2021), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang phát động 8 tuần thi đua cao điểm. Các cấp bộ đoàn, đội đã tích cực vận động nguồn lực đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, tiếp sức cho các em đến trường. 

Nâng đỡ trẻ nghèo

Hoàn cảnh gia đình em Trần Văn Trung, lớp 7D, Trường THCS Tiên Lục (Lạng Giang) rất khó khăn, bố em bị suy thận, nguồn sống cả gia đình trông vào gánh hàng rau của mẹ. Từ năm lớp 5 đến nay, mỗi tháng Trung được hỗ trợ 300 nghìn đồng, số tiền không lớn song động viên em tiếp tục vượt khó.

{keywords}

Đại diện Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Tiên Lục (Lạng Giang) và nhà hảo tâm trao học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Không riêng Trung, hai năm qua, Hội đồng Đội, Đoàn xã Tiên Lục (Lạng Giang) đứng ra đỡ đầu 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn với mức hỗ trợ từ 300 đến 500 nghìn đồng/tháng. “Từ đầu năm học, Hội đồng Đội, Đoàn xã phối hợp với các nhà trường, Ban quản lý thôn rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để có nguồn lực, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã vận động đoàn viên thanh niên sinh hoạt trong tổ chức, nhất là chủ doanh nghiệp trên địa bàn cam kết đồng hành hỗ trợ từ 200 đến 300 nghìn đồng/tháng cho một em. Tiêu biểu là các anh: Hoàng Văn Ngọc, Nguyễn Đình Chương, Trần Hữu Hùng”, anh Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng Đội, Bí thư Đoàn xã Tiên Lục cho hay.

Không chỉ vậy, các ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã, Hội đồng Đội xã duy trì mô hình "Lợn nhựa tiết kiệm", sau mỗi đợt tổng kết trích dành tặng học sinh nghèo một số đồ dùng học tập, xe đạp...

Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Lục Nam đã duy trì chương trình văn hóa nghệ thuật gây quỹ từ thiện được 3 năm nay. Mỗi năm thu được hơn 50 triệu đồng dành để xây dựng nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi nghèo cùng hàng chục suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Đoàn phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn bằng cách tự nguyện trích toàn bộ phụ cấp trách nhiệm tặng em Phạm Quỳnh P, Trường Mầm non Lê Lợi. Bố của P hiện đang chấp hành án phạt tù, còn mẹ bỏ đi từ lúc em mới 6 tháng tuổi. Bởi thế mọi chi phí sinh hoạt, học tập của hai chị em P trông cả vào bà nội, trong khi việc làm và thu nhập của bà rất bấp bênh. 

Số tiền 200 nghìn đồng mà anh Tuấn Anh giúp đỡ dù không lớn song góp phần động viên kịp thời gia đình em vơi bớt khó khăn. Cùng với việc làm nghĩa tình của Bí thư Đoàn phường, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Lê Lợi cũng miễn khoản tiền trông trưa hằng tháng (300 nghìn đồng) năm học 2020 - 2021 cho P.

Được biết, ngoài phường Lê Lợi, các cơ sở đoàn phường, xã trên địa bàn TP Bắc Giang cũng nhận giúp đỡ nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2019 và 2020, các cơ sở đoàn, đội toàn TP Bắc Giang đã nhận đỡ đầu 117 em, mỗi em từ 200 đến 300 nghìn đồng/tháng.

"Vì đàn em thân yêu"

Theo anh Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, năm 2020, các cấp bộ đoàn, đội toàn tỉnh tặng quà, hỗ trợ gần 9 nghìn thiếu nhi, nhận đỡ đầu 559 học sinh, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng, mức từ 300 đến 500 nghìn đồng, đỡ đầu 1 đến 3 năm học liên tiếp. Một số nơi thực hiện tốt như: TP Bắc Giang, Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, Yên Thế và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Hằng năm, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh giao chỉ tiêu cho mỗi cơ sở đoàn, mỗi liên đội nhận đỡ đầu ít nhất 1 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tối thiểu 200 nghìn đồng/tháng/em.

{keywords}

Đoàn phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) cùng Ban Giám hiệu Trường Mầm non Lê Lợi trao kinh phí đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi đơn vị có cách làm sáng tạo, đề xuất nhiều giải pháp tăng nguồn lực hỗ trợ, đỡ đầu hiệu quả. Ví như Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Lạng Giang chỉ đạo các cơ sở đoàn, liên đội phát động thiếu nhi tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ”, ủng hộ bạn nghèo. Mỗi học sinh gom phế liệu để bán, nuôi lợn nhựa tiết kiệm giúp bạn nghèo. 

Nhờ đó, từ năm 2019 đến nay, các đơn vị phối hợp đỡ đầu 134 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 266,3 triệu đồng. Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Lục Nam duy trì chương trình văn hóa nghệ thuật gây quỹ từ thiện được 3 năm nay. Mỗi năm thu được hơn 50 triệu đồng dành xây dựng nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi nghèo cùng hàng chục suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng 8 tuần thi đua chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15/5 (1941 - 2021), các cấp bộ đoàn, đội đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”. 

Nhằm kịp thời huy động nguồn lực, thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn, liên đội các trường tăng cường rà soát, nắm bắt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đăng tải trên trang facebook ngân hàng địa chỉ tình nguyện để vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ; lồng ghép với một số hoạt động gây quỹ tại cơ sở.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Bắc Giang: Dấu ấn sắc xanh tình nguyện
(BGĐT) - Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2021), tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Giang đã xung kích, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên. Màu áo xanh tình nguyện đã có mặt ở khắp nơi góp sức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Bắc Giang: Tọa đàm với 10 đội viên trí thức trẻ tình nguyện về xã
(BGĐT) - Chiều 24/3, Huyện đoàn Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo UBND huyện Sơn Động với 10 đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn  trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi, giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500).
Bắc Giang: Sôi nổi hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh niên
(BGĐT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, vừa qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa. 
(BGĐT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa. 
Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang tham gia hiến máu tình nguyện
(BGĐT) - Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu T.Ư tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) đợt II năm 2020. Dự ngày hội hiến máu có Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...