Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dấu ấn công trình thanh niên

Cập nhật: 16:23 ngày 11/02/2022
(BGĐT) - Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, các cơ sở đoàn trong tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Chọn việc phù hợp

Những ngày đầu năm mới, mọi người đi trên con đường từ thôn Trung An, xã Lan Mẫu (Lục Nam) dẫn đến đường tỉnh 293 vào ban đêm đều thấy yên tâm vì đã có ánh đèn sáng. Anh Vũ Đình Long, Bí thư Đoàn xã cho biết: Từ trung tâm xã rẽ vào thôn khoảng 3 km, mỗi khi trời tối, không có đèn điện chiếu sáng nên bà con đi lại khó khăn, nhiều vụ tai nạn xảy ra. 

{keywords}

Công trình chào mừng Đại hội Đoàn của tuổi trẻ Lục Nam tại thôn Ngạc Lâu, xã Nghĩa Phương (Lục Nam)

được đưa vào sử dụng.

Trước thực tế đó, Đoàn xã đã vận động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau để triển khai công trình “Thắp sáng đường quê”. 10 đoàn viên của thôn phối hợp với cán bộ điện lực kéo dây, lắp cột và bóng. Chỉ trong một tuần, quãng đường dài 3 km đã được lắp hơn 300 bóng đèn.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng thôn Trung An phấn khởi: “Nhờ có sự vào cuộc của thanh niên mà đường làng được thắp sáng. Dịp Tết này, nhiều cụm dân cư, người dân cũng đóng góp kinh phí lắp đèn trang trí cho ngõ xóm thêm rực rỡ đón xuân”. “Thắp sáng đường quê” là một trong những công trình trọng điểm của tuổi trẻ xã Lan Mẫu chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã lần thứ XXIII sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 tới.

Qua rà soát, thị trấn An Châu (Sơn Động) còn gần 200 hộ khó khăn về nhà ở. Chung tay thực hiện chương trình an sinh xã hội, Đoàn Thanh niên thị trấn chọn thi công nhà nhân ái. Nhờ vậy mà Tết Nguyên đán vừa qua, ông Hoàng Văn Giang (SN 1960), tổ dân phố Ké đã được vui xuân trong ngôi nhà mới. Theo anh Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thị trấn, ông Giang sống một mình, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Căn nhà trình tường đã xuống cấp nhiều năm. 

Chia sẻ với hoàn cảnh của ông, Đoàn thị trấn vận động đoàn viên thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ toàn bộ kinh phí xây nhà, trị giá hơn 120 triệu đồng. Ngôi nhà mái ngói, diện tích 80 m2 đã hoàn thành, giúp ông Giang có điều kiện ổn định cuộc sống. Năm 2022, tuổi trẻ thị trấn An Châu phấn đấu hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 ngôi nhà nhân ái cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, tuổi trẻ TP Bắc Giang tặng 10 chiếc điện thoại thông minh và 1 năm sử dụng sim 4G cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đoàn xã Canh Nậu (Yên Thế) sửa chữa nhà cho hộ nghèo tại bản Nà Táng; Đoàn xã Hồng Thái (Việt Yên) thi công con đường bích họa; ca máy thanh niên của Đoàn cơ sở Tổng Công ty May Bắc Giang LGG (Lạng Giang)…

Hoàn thành hơn 7 nghìn công trình, phần việc

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, các cơ sở đoàn trong tỉnh đăng ký thực hiện 1 nghìn công trình và hơn 6,4 nghìn phần việc thanh niên. Nội dung trọng tâm hướng về cộng đồng với các hoạt động an sinh xã hội như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn; xây mới, sửa chữa “nhà nhân ái”; bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lựa chọn công trình, phần việc phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; tập trung làm tốt các khâu từ đăng ký đến thực hiện và tổ chức nghiệm thu, công nhận. 

Thực tế những công trình đã hoàn thành và đang xây dựng như: Hướng dẫn tra cứu, tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa thông qua mã QR (TP Bắc Giang); điểm vui chơi giải trí cho trẻ em vùng cao (huyện Sơn Động); rừng cây thanh niên lập nghiệp (huyện Lục Ngạn); hỗ trợ thanh niên xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản (các huyện: Lục Nam, Yên Thế, Việt Yên…) đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ; đồng thời tiếp tục củng cố, tăng cường xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đại hội Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức xong trước ngày 30/4. Thời điểm này, cùng với đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động, BTV Tỉnh đoàn yêu cầu các cơ sở đoàn bám sát kế hoạch đã đăng ký, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian, hiệu quả. 

Đặc biệt là 17 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII diễn ra vào tháng 9/2022. Trên cơ sở các công trình đã hoàn thành, năm nay, BTV Tỉnh đoàn lựa chọn 10 công trình thanh niên tiêu biểu để tuyên dương.

Bài, ảnh: Khôi Nguyên

Đoàn Thanh niên Khối DN tỉnh Bắc Giang tuyên dương thanh niên tiêu biểu
(BGĐT) - Chiều 26/9, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề "Tuổi trẻ khối DN phát huy phong trào sáng kiến, sáng tạo, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế" và tuyên dương thanh niên tiêu biểu, trao giải hội thi tiếng hát thanh niên công nhân qua video clip.
Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh thực hiện công trình "Vườn cây thanh niên"
(BGĐT) – Ngày 10/3, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức xây dựng công trình “Vườn cây thanh niên” tại khuôn viên doanh trại Trung đoàn 831. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021. 
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh
(BGĐT) - Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, ngày 22/6, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Việt Yên phối hợp tổ chức điểm hội nghị truyền thông về pháp luật phòng, chống ma tuý và an toàn giao thông tại Trường THCS Ninh Sơn (Việt Yên). 
Đoàn thanh niên triển khai “Nồi cháo thiện tâm" tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn về tổ chức hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”, ngày 5/5, Đoàn Các cơ quan tỉnh phối hợp Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chương trình “Nồi cháo thiện tâm - Nghìn bữa cơm, triệu cảm xúc” tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. 
Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh: Hành quân dã ngoại giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ phòng, chống Covid-19
(BGĐT) - Ngày 17/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi hành quân dã ngoại giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...