Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Cập nhật: 07:00 ngày 28/01/2018
(BGĐT) - Nếu 2016 được chọn là năm quốc gia khởi nghiệp thì 2017 - tinh thần này đã lan tỏa rộng khắp. Ở Bắc Giang, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh với hơn 1,3 nghìn đơn vị, vượt 30% kế hoạch, chiếm khoảng 20% số doanh nghiệp hiện có. Dấu ấn khởi nghiệp rất rõ nét.
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng tại lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Petro Bình Minh Bắc Giang.

Lắng nghe, chia sẻ và đồng hành

Chỉ trong thời gian ngắn tìm cơ hội đầu tư, Công ty TNHH MTV Petro Bình Minh (Quảng Ninh) quyết định thành lập công ty con tại Bắc Giang. Doanh nghiệp (DN) cam kết xây dựng kho cảng tổng hợp, gồm bến tiếp nhận xăng dầu có thể dành cho tàu tải trọng lớn và kho chứa gần 5 nghìn m3 tại xã Quang Châu (Việt Yên). Dự án hoàn thành giai đoạn 1 và hoạt động từ quý I năm 2019, hứa hẹn tạo nhiều việc làm, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Tại lễ ra mắt Công ty vào tháng 10 vừa qua, Giám đốc đơn vị này bày tỏ, không chỉ hấp dẫn bởi vị trí địa lý, làm điểm tựa để mở thị trường ra khu vực Đông Bắc và miền núi phía Bắc của Tổ quốc, Bắc Giang có rất nhiều ưu đãi cho khởi nghiệp. Khi đến tiếp xúc làm thủ tục thành lập DN, triển khai dự án tại đây, nhà đầu tư luôn cảm thấy yên tâm, tin tưởng vào sự đồng hành từ phía lãnh đạo và các cấp chính quyền.

Có được cảm nhận như thế không chỉ nhờ “địa lợi” khó có thể cải biến mà quan trọng là yếu tố “nhân hòa” hướng tới thành công. Bởi chưa bao giờ ý tưởng khởi nghiệp được tỉnh, các ngành và địa phương quan tâm vun đắp, chắp cánh nhằm hiện thực hóa như năm qua. Các diễn đàn: Khởi sự DN, thanh niên lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, quản trị nhân sự, CEO - Giám đốc điều hành chuyên sâu... thường xuyên được tổ chức đã kích thích tinh thần khởi nghiệp, hỗ trợ làm doanh nhân lan tỏa ngày càng rộng khắp, thành lập thêm nhiều DN mới và sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ví như Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp tổ chức khơi gợi khát vọng vươn lên làm giàu, lập nghiệp của tuổi trẻ Bắc Giang. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong nông nghiệp năm 2017 thu hút đông đảo thanh niên quan tâm, nhiều dự án sáng tạo đã trở thành hiện thực. Hiệp hội DN tỉnh còn khởi xướng và thường xuyên tổ chức Chương trình Café Doanh nhân được nhiều doanh nhân quan tâm. Trong không gian mở, gần gũi, ấm cúng tại quán café Limba bên đường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang), nhiều khách mời, doanh nhân tham dự Chương trình được trò chuyện cởi mở, thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng với vị lãnh đạo cao nhất của chính quyền địa phương - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh. Những khó khăn trong thành lập công ty, hoàn thiện thủ tục đầu tư, hỗ trợ pháp lý, vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính, sản xuất kinh doanh… do khách mời chia sẻ được lãnh đạo tỉnh, các ngành liên quan lắng nghe, kịp thời giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tạo môi trường thuận lợi nhất thành lập và phát triển DN. Thể hiện quyết tâm đồng hành cùng doanh nhân, UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành còn thường xuyên gặp mặt, đối thoại với nhà đầu tư. Định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh dành thời gian tiếp, lắng nghe nguyện vọng của doanh nhân để chỉ đạo, điều hành sát hợp thực tiễn hơn.

Kiến tạo thông thoáng, cách làm sáng tạo

Số lượng DN thành lập mới trong năm qua tăng đột biến phần nào minh chứng rõ nét quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đang phát huy hiệu quả. DN khởi nghiệp được hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập, hỗ trợ các điều kiện để sản xuất, vươn lên chiếm lĩnh thị trường. UBND tỉnh đã ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ. Theo ông Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác cải cách thủ tục hành chính thành lập DN chuyển biến mạnh mẽ, khi có ý tưởng kinh doanh khả thi, chỉ cần “nhấp chuột” là được hướng dẫn và thành lập công ty, văn phòng đại diện… qua mạng! Năm qua, toàn tỉnh có khoảng 70% đơn vị áp dụng hình thức tiện lợi này được thành lập. Không những thủ tục giản tiện, DN mới còn được Sở, Công ty cổ phần Misa tặng phần mềm kế toán trị giá khoảng 3 triệu đồng...

Cam kết đồng hành khởi nghiệp bằng nhiều cách làm mới hiệu quả, các sở, ngành và địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, lựa chọn DN có tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại, không nguy cơ ô nhiễm môi trường đầu tư vào vị trí “đẹp”. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Bắc Giang tiếp tục được cải thiện, tạo môi trường thông thoáng hơn cho DN. Nhiều ngân hàng thương mại đã kết nối, dành vốn ưu đãi cho khởi nghiệp. Ví như, Hội Doanh nhân trẻ và một số ngân hàng cam kết cho vay vốn khởi nghiệp lãi suất thấp. Vietcombank Bắc Giang dành 1 nghìn tỷ đồng cho các DN mới thành lập. Agribank Chi nhánh Bắc Giang II, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Rõ ràng, để tạo dấu ấn rõ nét trong khởi nghiệp có sự đồng thuận trong chỉ đạo, điều hành bằng cơ chế, chính sách với nỗ lực từ chính quyền địa phương và quyết tâm của mỗi doanh nhân. Bước khởi đầu tốt đẹp này là tiền đề cho tương lai tươi sáng hơn.

Cao Minh Ngọc

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...